Tài chính

Thế Giới Di Động tham vọng chạm mốc doanh thu 3,8 tỷ USD năm 2018

(VNF) – Năm 2018, Thế Giới Di Động bắt đầu đặt kế hoạch kinh doanh mục tiêu lên tới 86.000 tỷ đồng, tăng hơn 20.000 tỷ đồng so với năm 2017.

Thế Giới Di Động tham vọng chạm mốc doanh thu 3,8 tỷ USD năm 2018

Năm 2018, Thế Giới Di Động dự kiến tăng 36,5% doanh thu so với 2017.

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động cho biết, Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch doanh thu  năm 2018 lên tới 86.390 tỷ đồng, cao hơn năm 2017 hơn 23.000 tỷ đồng, theo đó trở thành một trong những công ty có quy mô lớn nhất tại Việt Nam.

Nếu hoàn thành mục tiêu dự kiến năm 2018, doanh thu của Thế Giới Di Động sẽ tăng lên 36,5% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế sẽ tăng 18,3% so với năm 2017. Với doanh thu mục tiêu, Thế Giới Di Động sẽ chạm mốc 3,8 tỷ USD vào năm 2018, nằm trong kế hoạch doanh thu 10 tỷ USD vào năm 2020.

Liên quan đến đề xuất doanh thu mục tiêu 2018, ông Trần Kinh Doanh, CEO Thế Giới Di Động cho rằng: "Chúng tôi có cơ sở để tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu trong năm tới. Trước hết là vị thế của thegioididong.com sẽ được củng cố, thị trường điện thoại tiếp tục tăng trưởng tốt. Chuỗi Điện máy Xanh tiếp tục mở rộng cùng với hoạt động M&A và đặc biệt Bách hóa Xanh sẽ đóng góp đáng kể vào doanh thu kể từ sang năm. Chúng tôi đặt mục tiêu mở mới 1.500 cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh cho tới hết 2018".

Vừa qua, Thế Giới Di Động đã chính thức "lấn sân" sang lĩnh vực dược phẩm bằng việc mua lại chuỗi nhà thuốc Phúc An Khang.

Trước đó, Thế Giới Di Động cũng đã thông qua phương án sáp nhập chuỗi siêu thị điện máy Trần Anh.

Xem thêm>> Trần Anh: Lỗ gần 12 tỷ, chuẩn bị sáp nhập Thế giới Di động

Tin mới lên