Thế giới tuần qua: Biến thể virus SARS-CoV-2 hoành hành, Hạ viện Nga mở đường cho ông Putin tái tranh cử
Minh Đăng -
26/12/2020 15:00 (GMT+7)
(VNF) - Hạ viện Nga mở đường cho ông Putin tái tranh cử; biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện tại hơn 10 nước; Anh-EU đạt thỏa thuận thương mại sát ‘giờ G’; Cựu Thủ tướng Nhật Abe xin lỗi vì bê bối sử dụng quỹ tài trợ bầu cử là những tin tức quốc tế nổi bật trong tuần qua.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Hạ viện Nga mở đường cho ông Putin tái tranh cử
Trong phiên đọc xem xét đầu tiên, Hạ viện Nga ngày 24/12 đã đồng ý một dự luật cho phép Tổng thống Nga Vladimir Putin tranh cử thêm hai nhiệm kỳ nữa.
Cụ thể, mặc dù dự luật quy định mỗi tổng thống chỉ có thể cầm quyền hai nhiệm kỳ những cũng đề cập rõ điều khoản này không áp dụng với người đã làm tổng thống điều hành đất nước trước khi bản hiến pháp sửa đổi được thông qua. Ngoài ra trong dự luật sửa đổi, thời gian nhiệm kỳ tổng thống được kéo dài từ 4 năm thành 6 năm.
Theo đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể tiếp tục ra tranh cử tổng thống thêm 2 nhiệm kỳ 6 năm, tức có thể lãnh đạo nước Nga tới năm 2036.
Trước đó, ông Putin ngày 22/12 đã ký ban hành luật cho phép các cựu tổng thống Nga được hưởng quyền miễn trừ truy cứu trách nhiệm hình sự trọn đời.
Theo luật mới này, sau khi hết nhiệm kỳ, tổng thống Nga sẽ không bị bắt, tạm giữ, khám xét, thẩm vấn hay truy cứu trách nhiệm hành chính và hình sự.
Chỉ Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga có thể tước quyền miễn trừ của cựu nguyên thủ quốc gia sau khi người này bị Hạ viện buộc tội phản quốc hoặc phạm các tội nghiêm trọng khác. Trong trường hợp phạm các tội nghiêm trọng khác, cần có xác nhận của Tòa án Tối cao.
Điều đó có nghĩa là ông Putin, cũng như các cựu tổng thống tiền nhiệm, không thể bị đưa ra tòa vì các tội hình sự hoặc hành chính sau khi rời Điện Kremlin.
Biến thể virus SARS-CoV-2 hoành hành
Giám đốc Văn phòng WHO khu vực châu Âu Hans Kluge ngày 25/12 xác nhận, đã có 8 quốc gia ở châu Âu được xác định xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tên VOC-202012/01. Biến thể này được phát hiện tại Anh lần đầu tiên, có khả năng lây nhiễm cao hơn tới 70%.
Bên ngoài khu vực châu Âu, các nước Nhật Bản, Israel, Singapore cũng báo cáo trường hợp nhiễm biến thể VOC-202012/01.
Đã có 8 quốc gia ở châu Âu được xác định xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tên VOC-202012/01.
Theo Telegraph, trước tình trạng VUI-202012/01 đang ngày càng lan rộng, hơn 65 quốc gia đã áp dụng các hạn chế đi lại với Anh. Các quốc gia đang đặt trong tình trạng cảnh báo cao nhất là các nước thuộc EU.
Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) thuộc Liên minh châu Phi (AU) ngày 24/12 thông báo Nigeria đã xuất hiện biến thể virus SARS-CoV-2 được cho là loại mới và đang tiếp tục nghiên cứu.
Theo ghi nhận của hãng tin Associated Press, khi nghiên cứu mẫu của hai bệnh nhân được thu thập vào ngày 3/8 và 9/10 tại bang Osun của Nigeria, các nhà khoa học đã phát hiện thấy một biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có bằng chứng cho thấy loại virus này có tốc độ lây lan nhanh như biến thể được xác định ở Anh.
Tin tức được đưa ra trong bối cảnh các ca bệnh đang gia tăng ở cả Nigeria và Nam Phi. Trong tuần qua, Nigeria báo cáo số ca mắc Covid-19 tăng 52% còn Nam Phi tăng 40%.
Anh-EU đạt thỏa thuận thương mại sát ‘giờ G’
Sau tiến trình đàm phán marathon với thời gian dài kỷ lục và chặng cuối đầy khó khăn, Anh và Liên minh châu Âu (EU) ngày 24/12 tuyên bố đã đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit.
Thỏa thuận đạt được chỉ một tuần trước khi thời kỳ chuyển tiếp chính thức kết thúc vào ngày 31/12 tới. Thỏa thuận này sẽ đảm bảo hai bên có thể giao dịch hàng hóa mà không có thuế quan hay hạn ngạch.
"Thỏa thuận đã hoàn tất", Thủ tướng Anh Boris Johnson đăng Twitter ngày 24/12.
Được biết, bản thỏa thuận chi tiết này dài khoảng 1.500 trang. Quốc hội Anh sẽ cần phải thông qua vào cuối năm trước khi thỏa thuận có thể thực thi kể từ ngày 1/1/2021. Trong khi đó, EU dường như sẽ áp đặt cơ chế "áp dụng tạm thời" cho đến khi các nghị sỹ EU bỏ phiếu chính thức thông qua.
Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết, hai bên đã giải quyết được vướng mắc cuối cùng liên quan đến lĩnh vực nghề cá, theo đó, phía Anh chấp nhận việc EU chỉ giảm bớt 25% sản lượng đánh bắt cá hàng năm, trong một giai đoạn kéo dài 5 năm rưỡi, trước khi hai bên xây dựng một thỏa thuận mới.
Dù đã đạt được một thỏa thuận, cả hai bên đều cảnh báo rằng sẽ còn "những thay đổi lớn" khác diễn ra từ ngày 1/1/2021 đối với người dân và doanh nghiệp trên khắp châu Âu.
Brussels cho biết việc tự do di chuyển của con người, hàng hóa, dịch vụ và vốn giữa Vương quốc Anh và EU sẽ chấm dứt. Khối này và nước Anh sẽ hình thành hai thị trường, hai không gian pháp lý và quản lý riêng biệt. Điều này sẽ tạo ra các rào cản đối với hoạt động thương mại hàng hóa và dịch vụ, cũng như sự di chuyển và trao đổi xuyên biên giới mới ở cả hai bên.
Cựu Thủ tướng Nhật Abe xin lỗi vì bê bối sử dụng quỹ tài trợ bầu cử
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ngày 25/12 đã ra chất vấn trước một ủy ban quốc hội vì những ồn ào quanh việc văn phòng của ông bị nghi ngờ vi phạm luật tài trợ bầu cử.
Ông Abe cho biết ông cảm thấy có trách nhiệm sâu sắc vì đã đưa ra những phản bác không đúng đối với cáo buộc văn phòng của ông từng tài trợ các bữa tiệc ngắm hoa anh đào cho những người ủng hộ ông, điều có thể được xem vi phạm luật tài trợ chính trị nghiêm ngặt của quốc gia này.
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo xin lỗi vì bê bối sử dụng quỹ tài trợ bầu cử.
"Mặc dù tôi không biết việc chi tiêu diễn ra như thế nào, tôi cảm thấy cần phải có trách nhiệm lên tiếng xin lỗi. Tôi đã suy nghĩ sâu sắc về việc này và xin lỗi từ tận đáy lòng với người dân và các nhà lập pháp ", cựu thủ tướng Nhật phát biểu trước quốc hội.
Ông Abe cam kết nỗ lực lấy lại lòng tin của công chúng và đệ trình các báo cáo tài trợ chính trị đã được đính chính trong ba năm qua.
Lời xin lỗi của ông Abe trước quốc hội được đưa ra một ngày sau khi thư ký của ông bị buộc tội vi phạm luật tài trợ chính trị nghiêm ngặt của đất nước và bị phạt một triệu yên (9.650 USD).
(VNF) - Ở Trung Quốc, các cửa hàng pop-up chuyên bán các sản phẩm do Nga sản xuất đã trở nên ngày càng phổ biến. Sự gia tăng của chúng khiến một số người dân bối rối, nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc đặt câu hỏi tại sao những cửa hàng này dường như "mọc lên như nấm" chỉ sau một đêm.
(VNF) - 11 năm trước, khi CEO của tập đoàn khí đốt nhà nước Nga Gazprom Alexei Miller khai trương một tòa nhà theo phong cách cung điện Ý xa hoa ở trung tâm St Petersburg để làm trụ sở cho bộ phận xuất khẩu của công ty, ông đã kỳ vọng một tương lại tươi sáng với doanh số bán hàng “khủng” tại châu Âu.
(VNF) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thắt chặt lệnh trừng phạt đối với ngành dầu khí của Nga vào ngày 13/3 bằng cách không gia hạn lệnh miễn trừ cho phép các ngân hàng Nga truy cập vào hệ thống thanh toán của Mỹ để thực hiện các giao dịch năng lượng.
(VNF) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/3 đã không loại trừ đề xuất của Mỹ và Ukraine về lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng, nhưng ông đã đặt ra nhiều điều kiện có khả năng sẽ trì hoãn bất kỳ lệnh ngừng bắn nào hoặc có thể khiến lệnh ngừng bắn trở nên bất khả thi.
(VNF) - Bắt đầu bằng thuế quan, nhưng cuộc chiến thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump kích hoạt đang nhanh chóng leo thang vượt ra ngoài thuế nhập khẩu thành một cuộc chiến ăn miếng trả miếng rộng lớn hơn.
(VNF) - Liên minh châu Âu đã phản ứng mạnh mẽ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/3 áp thuế 25% lên toàn bộ thép và nhôm được bán vào Mỹ. Theo đó, khối này tuyên bố sẽ trả đũa 2 giai đoạn đối với 26 tỷ euro (28,2 tỷ USD) hàng xuất khẩu của Mỹ, vượt xa cuộc chiến thương mại nổ ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.
(VNF) - Liên minh châu Âu (EU) và Canada đã lập tức tung đòn đáp trả lên hàng chục tỷ USD hàng hóa Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/3 công bố áp dụng mức thuế quan 25% đối với tất cả thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ.
(VNF) - Theo Wall Street Journal (WSJ), ước tính chi phí để hoàn thành "thiên đường sa mạc" Neom của Ả Rập Xê Út đã tăng vọt lên 8,8 nghìn tỷ đô la. Con số này cao gấp 25 lần ngân sách hàng năm của vương quốc, làm dấy lên nghi ngờ về tính khả thi của dự án.
(VNF) - Khởi đầu từ một nhánh của tập đoàn Samsung, CJ đã vươn lên trở thành một "đế chế" kinh tế đa quốc gia. Xác định Việt Nam là một điểm đến chiến lược, hành trình của CJ tại dải đất hình chữ S không chỉ là những con số kinh doanh, mà còn là câu chuyện về sự gắn kết với đời sống văn hóa, ẩm thực và giải trí của người Việt.
(VNF) - Các quan chức chính quyền Mỹ ngày 11/3 cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cắt giảm khoảng một nửa lực lượng lao động của Bộ Giáo dục Mỹ thông qua việc kết hợp giữa sa thải hàng loạt và tự nguyện nghỉ việc.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ rút lại lời đe dọa sẽ tăng mạnh thuế đối với thép và nhôm của Canada và thuế mới đối với điện của Canada. Đổi lại, Canada đã tạm dừng thu phụ phí điện đối với khách hàng Mỹ.
(VNF) - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết thỏa thuận mới mà Mỹ vừa đạt được với Ukraine hiện đang gây áp lực buộc Nga phải chấm dứt chiến sự. “Chúng tôi sẽ đưa lời đề nghị này đến người Nga ngay bây giờ, quả bóng đang ở trong sân của họ”, ông Rubio nói.
(VNF) - Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị cảnh sát bắt giữ tại sân bay quốc tế Manila vào ngày 11/3 theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), liên quan đến chính sách gây tranh cãi của ông trong cuộc chiến chống ma túy khi còn đương nhiệm, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.
(VNF) - Sau gần 5 năm bùng nổ với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, nền kinh tế Mỹ bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu "lão hóa", khi các động lực tăng trưởng dần suy yếu và những rạn nứt tiềm ẩn ngày càng trở nên rõ rệt.
(VNF) - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 10/3 cho biết, Ukraine sẽ phải nhượng bộ những vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát từ năm 2014 như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến sự đã kéo dài 3 năm.
(VNF) - Chỉ số Dow Jones mất gần 900 điểm, trong khi Nasdaq Composite ghi nhận phiên tồi tệ nhất kể từ năm 2022, S&P 500 mất 4.000 tỷ USD vốn hoá do đợt bán tháo.
(VNF) - Nhóm tội phạm mạng có tên Lazarus Group được cho là đã đánh cắp một lượng lớn tiền điện tử trong vụ tấn công vào sàn giao dịch ByBit cách đây 2 tuần. Kể từ đó, một cuộc đua giữa việc theo dõi và ngăn chặn các hacker chuyển đổi số tiền này thành tiền mặt đã diễn ra.
(VNF) - Đã 3 năm trôi qua kể từ khi Nga đưa quân tới Ukraine và cuộc xung đột này đã ảnh hưởng sâu sắc đến ngành công nghiệp vũ khí của Nga, khiến kim ngạch xuất khẩu vũ khí của nước này giảm mạnh.
(VNF) - Cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada, ông Mark Carney, đã giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành lãnh đạo Đảng Tự do cầm quyền của Canada và sẽ kế nhiệm ông Justin Trudeau làm thủ tướng.
(VNF) - Mỹ đã bác bỏ đề xuất của Canada về việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm để giải quyết “hạm đội bóng tối” chở dầu của Nga, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy Nga và Ukraine đưa ra một thỏa thuận hòa bình, các nguồn thạo tin cho hay.
(VNF) - Một thẩm phán liên bang Mỹ mới đây đã ra phán quyết có lợi cho bang Missouri của Mỹ trong vụ kiện Trung Quốc trị giá 24 tỷ USD với cáo buộc Bắc Kinh che đậy thông tin và tích trữ thiết bị bảo hộ vào giai đoạn đầu đại dịch Covid-19.
(VNF) - Ở Trung Quốc, các cửa hàng pop-up chuyên bán các sản phẩm do Nga sản xuất đã trở nên ngày càng phổ biến. Sự gia tăng của chúng khiến một số người dân bối rối, nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc đặt câu hỏi tại sao những cửa hàng này dường như "mọc lên như nấm" chỉ sau một đêm.
(VNF) - Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ - nhà ở cao cấp (Lavida Green) có mức đầu tư hơn 2.110 tỷ đồng, diện tích đất thực hiện dự án là 45.640,7m2 do Công ty TNHH SUFAT Việt Nam làm chủ đầu tư.