Nhân vật

Thế hệ người giàu mới trên sàn chứng khoán: Hơn 20 tuổi sở hữu khối tài sản nghìn tỷ đồng

10 người có khối tài sản trên nghìn tỷ, trong đó người trẻ nhất sinh năm 2003, mới chỉ 20 tuổi.

Phần lớn các chủ doanh nghiệp tư nhân giàu có nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay đang ở trong độ tuổi 50-60, không ít người đã bắt đầu san sẻ một phần công việc kinh doanh sang cho con cái.

Trên sàn chứng khoán hiện nay, nhiều doanh nhân thế hệ F1 đang dần được giao phó quản lý khối tài sản (cổ phần) có giá trị lớn dù tuổi đời còn rất trẻ - hầu hết đều thuộc thế hệ Gen Z hiện mới chỉ từ hơn 20 đến dưới 30 tuổi. Nhiều người sở hữu khối tài sản lên đến vài nghìn tỷ đồng.

Mới đây, 2 người con của Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh đã công bố hoàn tất mua vào hàng chục triệu cổ phiếu. Trong đó, Hồ Thủy Anh (SN 2001) đã hoàn tất mua vào hơn 67,68 triệu cổ phiếu TCB, nâng lượng nắm cổ phiếu TCB giữ từ 104,66 triệu đơn vị lên 172,34 triệu đơn vị, tương ứng 4,9% vốn điều lệ Techcombank.

Hồ Anh Minh (SN 1995) cũng mua vào thành công hơn 34,38 triệu cổ phiếu TCB, nâng lượng cổ phiếu sở hữu tại Techcombank lên 172,34 triệu đơn vị, tương đương 4,9% vốn điều lệ ngân hàng.

Cả 2 đều sở hữu khối tài sản lên đến 5.274 tỷ đồng, lọt vào top 30 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, 1 người con gái khác của ông Hồ Hùng Anh là Hồ Minh Anh cũng đã đăng ký mua vào hơn 72,1 triệu cổ phiếu TCB theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ 28/11- 21/12. Nếu giao dịch diễn ra thành công, con gái Chủ tịch Hồ Hùng Anh sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng lên 2,049%.

Đáng chú ý, số cổ phiếu cả 3 người con của ông Hồ Hùng Anh đăng ký/đã mua vào tổng cộng hơn 174 triệu cổ phiếu TCB bằng đúng số cổ phiếu bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, mẹ của ông Hồ Hùng Anh đã đăng ký bán.

Trần Vũ Minh (SN 1996), con trai của Chủ tịch Trần Đình Long đã hoàn tất nhận chuyển nhượng gần 42,9 triệu cổ phiếu HPG từ bố mẹ vào đầu tháng 11. Sau giao dịch, ông Trần Vũ Minh đang sở hữu hơn 133,63 triệu cổ phiếu HPG, có giá trị hiện tại khoảng 3.581 tỷ đồng.

Tương tự, đầu tháng 11, con trai ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã CK: VPB), Ngô Chí Trung Johnny đã mua 70 triệu cổ phiếu VPB, sở hữu khối tài sản 1.309 tỷ đồng.

Theo danh sách, có 9 người đứng đầu đang sở hữu khối tài sản hơn 1.000 tỷ chủ yếu là con, cháu của các Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Ngân hàng ngoại trừ con trai ông Trần Đình Long và Nguyễn Đức Anh - cháu ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Thành Công Group.

Nguyễn Đức Anh hiện đang là Chủ tịch Chứng khoán DSC, sở hữu gần 73 triệu cổ phiếu DSC, tương ứng tỷ lệ sở hữu 35,64%. Ngoài ra, CTCP Đầu tư NTP do Nguyễn Đức Anh làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và nắm 98% vốn điều lệ cũng đang sở hữu 70 triệu cổ phiếu DSC, tương ứng tỷ lệ sở hữu 34,17%. Nếu tính theo giá đóng cửa phiên 15/12 và tính cả sở hữu trực tiếp và gián tiếp, Nguyễn Đức Anh sở hữu khối tài sản lên hơn 2.800 tỷ đồng.

Một số cái tên khác đáng chú ý xuất hiện trong danh sách là Trịnh Mai Linh và Trịnh Mai Vân - con gái ông Trịnh Văn Tuấn , Chủ tịch Ngân hàng  TMCP Phương Đông (OCB); Đỗ Quỳnh Anh - con gái ông Đỗ Anh Tú, Phó Chủ tịch Ngân hàng  TMCP Tiên Phong (TPBank); ông Đỗ Vinh Quang - con trai ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)...

Trong một động thái trái ngược thì ông Đặng Quang Tuấn - con trai chủ tịch VIB Đặng Khắc Vỹ hồi tháng 8/2023 lại chuyển nhượng lượng cổ phiếu trị giá hơn 2.600 tỷ về cho công ty đầu tư riêng của ông Vỹ.

Tin mới lên