Thị trường

Thời điểm giá xăng giảm mạnh, xuống thêm tới 1.000 đồng/lít

(VNF) - Giá xăng bán lẻ trong nước ở kỳ điều hành ngày mai (4/5) được dự báo giảm mạnh theo giá xăng dầu thế giới. Giá xăng có thể được điều chỉnh giảm 810-1.000 đồng/lít.

Thời điểm giá xăng giảm mạnh, xuống thêm tới 1.000 đồng/lít

Theo quy định của Nghị định 95/2021, kỳ điều hành giá xăng thông thường sẽ diễn ra vào các ngày 1, 11 và 21 hàng tháng. Tuy nhiên, ngày 1/5 trùng với kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 nên kỳ điều hành giá xăng dầu lần này được dời sang ngày 4/5.

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô đã trải qua 2 tuần giảm liên tiếp. Hiện giá dầu thế giới vẫn đang trong xu hướng giảm mạnh.

Sáng nay (3/5, giờ Việt Nam), giá dầu Brent được giao dịch ở mức 75 USD/thùng, còn giá dầu WTI ở mức 71 USD/thùng.

Như vậy, hôm nay, giá dầu thế giới đã giảm phiên thứ 3 liên tiếp. Tước đó, trong phiên giao dịch ngày 2/5, giá dầu thô giảm khoảng 5%, xuống mức thấp nhất 5 tuần.

Giá dầu lao dốc do rủi ro suy thoái gia tăng tại Mỹ trước hàng loạt các vấn đề về trần nợ, niềm tin đối với hệ thống ngân hàng và dữ liệu kinh tế kém tích cực thúc đẩy lực bán mạnh. Giá dầu đi xuống còn do tác động kinh tế của việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng tăng lãi suất.

Những lo ngại về nhu cầu dầu diesel trong những tháng gần đây đã gây áp lực khiến giá dầu sưởi tương lai của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021.

Một số nhà phân tích thị trường cho rằng, giá dầu về cơ bản có triển vọng yếu đi bởi sự thể hiện của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Mỹ.

Lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu nhận định, trong kỳ điều hành ngày mai (4/5), giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể giảm mạnh theo xu hướng của giá thế giới.

Nếu cơ quan quản lý không tác động đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng bán lẻ trong nước vào chiều 4/5 có thể được điều chỉnh giảm từ 810-1.000 đồng/lít.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá xăng dầu ngày mai cụ thể ra sao còn phụ thuộc vào biến động của giá xăng dầu thế giới và việc trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí có điều chỉnh khác.

Nếu dự báo trên là chính xác, giá các mặt hàng xăng trong nước vào ngày mai sẽ có lần giảm thứ 2 liên tiếp.

Từ đầu năm đến nay, giá mặt hàng xăng đã trải qua 11 lần điều chỉnh, trong đó có 6 lần tăng, 4 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Tại kỳ điều chỉnh gần nhất (ngày 21/4), giá xăng dầu được điều chỉnh giảm.

Theo đó, giá xăng RON 95 giảm 610 đồng/lít, giá bán là 23.630 đồng/lít. Giá xăng E5 giảm 490 đồng/lít, giá bán là 22.680 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 750 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.390 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 250 đồng/lít, giá xuống 19.480 đồng/lít.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, nhà điều hành đã quyết định trích lập 300 đồng mỗi lít với xăng E5, RON 95, dầu DO và dầu hoả. Riêng dầu mazut không trích lập cũng không chi sử dụng.

Liên quan đến chi phí kinh doanh xăng dầu, mới đây, Văn phòng Chính phủ cho biết đã nhận được đơn yêu cầu xem xét khẩn cấp của một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính về đề nghị hoàn trả phần lợi nhuận và chi phí kinh doanh định mức cho doanh nghiệp và việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2021 và Nghị định số 83/2014 về kinh doanh xăng dầu.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã giao Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xem xét các kiến nghị của một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu và có văn bản trả lời. Bên cạnh đó, hai bộ cần nghiên cứu các kiến nghị trong quá trình sửa đổi, bổ sung các nghị định, bảo đảm khoa học, hài hòa, hợp lý và đúng quy định.

Tin mới lên