Tiêu điểm

Toà án tuyên thu hồi hơn 4.000 tỷ đồng trong các vụ án kinh tế, tham nhũng

(VNF) - Các toà án đã áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với những người chủ mưu cầm đầu, lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản lớn của nhà nước, chú trọng quyết định tịch thu tài sản do phạm tội mà có.

Toà án tuyên thu hồi hơn 4.000 tỷ đồng trong các vụ án kinh tế, tham nhũng

Liên quan đến Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã có 2 vụ án thụ lý, xét xử.

Chánh án Toà án nhân dân Tối cao đã có Báo cáo về công tác của các toà án tại Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội sắp diễn ra.

Trong đó, về việc thụ lý, xét xử các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao cho biết, các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ mà toà xét xử chủ yếu là phạm các tội về: tàng trữ vận chuyển hàng cấm, tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ…

Các toà án đã áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với những người chủ mưu cầm đầu, lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản lớn của nhà nước, chú trọng quyết định tịch thu tài sản do phạm tội mà có, áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, các biện pháp tư pháp và các hình phạt bổ sung nhằm đảm bảo thu hồi tài sản của nhà nước bị chiếm đoạt.

Đáng chú ý, các toà án đã tuyên thu hồi tiền, tài sản đối với 840 vụ, 1995 bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng với số tiền trên 4.027 tỷ đồng và các loại tài sản khác; có 521 vụ với 1349 bị cáo đã khắc phục hậu quả và nộp lại tài sản đã chiếm đoạt là hơn 776 tỷ đồng.

Trong năm qua, các toà án đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm đối với 3147 vụ với 7.409 bị cáo, đã xét xử 2.626 vụ với 5.586 bị cáo. Trong đó đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm đối với 557 vụ với 1.339 bị cáo phạm tội tham nhũng; đã xét xử 410 vụ với 945 bị cáo; thụ lý theo hình thức phúc thẩm đối với 256 vụ với 604 bị cáo liên quan đến vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Đối với các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; các vụ án dư luận xã hội quan tâm, các toà đã xét xử sơ thẩm 16 vụ án hình sự, xét xử phúc thẩm 13 vụ án hình sự thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Trong đó có: Vụ án Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh và các đồng phạm pham tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra trong việc thực hiện Dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung tại khu Núi Chín Khúc, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoá; Vụ án Nguyễn Mạnh Hùng và đồng phạm phạm tội “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; Vụ án Nguyễn Đức Chung và đồng phạm phạm tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng’ xảy ra tại  Sở Kế hoạch – Đầu tư Hà Nội; Vụ án Tất Thành Cang và đồng phạm phạm tội “vi phạm về quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh; Vụ án Nguyễn Quốc Anh và đồng phạm phạm tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra ở Bệnh viện Bạch Mai và 1 số cơ quan đơn vị; Vụ án Nguyễn Minh Hùng và đồng phạm phạm tội “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra ở Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế; Vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và “nhận hối lộ xảy ra tại các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ đội Biên Phòng.

Tin mới lên