Tiêu điểm

TP. HCM: Quận 6, Bình Tân và Tân Bình có thể giãn cách xã hội

Tối 1/12, Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông TP. HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về một số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố.

TP. HCM: Quận 6, Bình Tân và Tân Bình có thể giãn cách xã hội

Chủ động giãn cách xã hội các khu vực có nguy cơ lây nhiễm nếu cần thiết. (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm báo chí TP. HCM, tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Y tế ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, đến ngày 30/11, TP. HCM ghi nhận 4 ca nhiễm Covid-19 mới. Trong đó, có 1 ca lây trong khu cách ly (BN 1342) và 3 ca lây ngoài cộng đồng (BN 1347, BN 1348, BN 1349).

Sau khi phát hiện BN 1347 dương tính với virus SARS-CoV-2 vì tiếp xúc với BN 1342, Sở Y tế đã xét nghiệm toàn bộ 431 mẫu tiếp xúc với BN 1347 và ghi nhận thêm 2 người mắc Covid-19. BN đầu tiên là bé trai 1 tuổi, trú tại quận 6, được gia đình nhờ BN 1347 trông hộ. Trường hợp thứ 2 là nữ học viên của BN 1347, sinh năm 1992.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho rằng, BN 1342 đã vi phạm nghiêm trọng cam kết đã kí liên quan đến việc cách ly khi trong thời gian 4 ngày cách ly, BN đã di chuyển từ khu này sang khu khác. Từ đó, BN nhiễm bệnh và lây cho BN 1347 khi đang cách ly tại nhà.

Tại buổi họp báo, Giám đốc Trung tâm Báo chí ông Từ Lương đã truyền đạt lại ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. HCM.

Theo đó, về trường hợp BN 1342, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu kĩ các quy định pháp luật, đặc biệt là Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm để có hình thức xử lí đối với BN 1342 trong thời gian tới, vi phạm đến đâu xử lí nghiêm đến đó.

Các quận 1, 3 6, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú là nơi BN 1347 có mặt, làm việc, sinh hoạt trong thời gian vừa qua. Do đó, Chủ tịch UBND TP đề nghị rà soát kĩ khu vực và đóng cửa, cách ly các cơ sở có dấu hiệu lây lan dịch bệnh. Các quận huyện trên, đặc biệt là quận 6, Tân Bình, Bình Tân có thể chủ động đề xuất giãn cách khu vực nếu cần thiết.

Đối với các cơ quan báo chí, Chủ tịch UBND TP. HCM đề nghị cần sử dụng nguồn tin chính thống từ cơ quan y tế khi thông tin về tình hình dịch bệnh; nâng cao hơn nữa tỉ lệ tin cảnh báo về Covid-19 đến người dân; truyền thông để người dân sử dụng Bluezone nhằm nhanh chóng truy vết khi có tiếp xúc với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh...

Tin mới lên