Nhân vật

Trọng tài trận U23 Việt Nam - U23 Qatar: Chưa từng rút thẻ đỏ trực tiếp

(VNF) – Trọng tài người Singapore Muhammad Taqi đã được AFC chọn làm người cầm còi trong trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar diễn ra vào lúc 15h00 (giờ Việt Nam) hôm nay (23/01). Đây không phải lần đầu tiên vị trọng tài này này làm nhiệm vụ ở trận đấu có sự góp mặt của một đội tuyển hoặc CLB Việt Nam.

Trọng tài trận U23 Việt Nam - U23 Qatar: Chưa từng rút thẻ đỏ trực tiếp

Trọng tài người Singapore Muhammad Taqi sẽ cầm còi trong trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar.

Các trợ lý của ông Muhammad Taqi trong trận này là các ông Koh Min Kiat (Singapore, trợ lý 1), Akana Yagi (Nhật Bản, trợ lý 2), Sergei Grishchenko (Kyrgyzstan, trọng tài bàn), Iida Jumpei (Nhật Bản, trợ lý giám biên) và Liu Kwok Man (Hong Kong, trợ lý giám biên).

Trọng tài Muhammad Taqi sinh năm 1986, tên đầy đủ là Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari. Ông là một trong những trọng tài nổi tiếng nhất của Singapore, cầm còi quốc tế từ năm 2012.

Ông hiện đang được điều hành một số trận đấu tại AFC Champions League cũng như ở VCK World Cup U17 năm 2017 tại Ấn Độ. Ngoài ra, trọng tài Taqi còn được làm trọng tài video ở VCK World Cup U20 diễn ra ở Hàn Quốc vào tháng 5/2017.

Muhammad Taqi là một trong những trọng tài nổi tiếng nhất của Singapore.

Tháng 6/2017, khi xảy ra cuộc tranh cãi về ngoại giao giữa các nước vùng Vịnh khiến FIFA phải chỉ định lại các tổ trọng tài trong các trận đấu vòng loại World Cup 2018 có sự tham gia của các quốc gia vùng Vịnh, để không "làm khó" cho các bên liên quan, ông Taqi đã được FIFA cử làm nhiệm vụ ở trận Thái Lan – UAE thay cho tổ trọng tài người Qatar.

Ông Muhammad Taqi là 1 trong 4 trọng tài Đông Nam Á được AFC điều động để làm việc tại VCK giải U23 châu Á năm 2018. 3 người còn lại là các ông Nguyễn Trung Hậu (Việt Nam), Koh Min Kiat (Singapore) và Mohd Yusri Mohamad (Malaysia).

Có một điều đặc biệt, trong sự nghiệp cầm còi hàng trăm trận ở nhiều giải đấu khác nhau, trọng tài chính Muhammad Taqi chưa một lần phải rút thẻ đỏ trực tiếp. Ông chỉ đúng 2 lần rút thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) ở vòng loại World Cup và AFC Champions League.

Có duyên với tuyển Việt Nam

Trọng tài Muhammad Taqi được người hâm mộ xem là rất có duyên với đội tuyển Việt Nam. Vị trọng tài này đã bắt chính một vài trận đấu có sự góp mặt của một đội tuyển hoặc CLB Việt Nam trước đây.

Ở giải U19 Đông Nam Á 2012, trọng tài Muhammad Taqi từng bắt chính trận đấu giữa U19 Việt Nam gặp U19 Uzbekistan (ngày 6/9/2012), trận đấu này tuyển Việt Nam phải nhận kết cục thua đậm 0-4.

Ngày 10/6/2012, ông Muhammad Taqi bắt chính trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam gặp Hồng Kông (Trung Quốc) trên sân khách Mong Kok, trận đấu này tuyển Việt Nam lội ngược dòng và dẫn trước 2-1.

Muhammad Taqi chụp ảnh cùng những đồng nghiệp của mình.

Ngoài cấp độ đội tuyển thì trọng tài Muhammad Taqi từng bắt 2 trận của CLB Hà Nội T&T ở AFC Cup 2014. Kết quả, đội bóng thủ đô một lần thắng tưng bừng CLB Maziya (của Maldives) với tỷ số 5-1. Lần còn lại, đội bóng thủ đô để thua sát nút Arbil (Kuwait) với tỷ số 0-1.

Việc được một trọng tài người Đông Nam Á bắt chính sẽ khiến thầy trò HLV Park Hang-seo phần nào yên tâm hơn. Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá Trung Quốc cho rằng với những gì các trọng tài đã ưu ái cho Qatar suốt từ đầu giải, đặc biệt là ở trận đấu cuối cùng của bảng A khi Qatar thắng chủ nhà Trung Quốc 3-1, CĐV nước này cho rằng U23 Việt Nam sẽ là nạn nhân tiếp theo của những tiếng còi khó hiểu thiên vị cho đội bóng Tây Á.

U23 Qatar là thử thách lớn với U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á. Đây là đội bóng đã toàn thắng 3 trận ở vòng bảng và sở hữu cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải là Almoez Ali.

Trong đội hình của U23 Qatar hiện tại có nhiều cầu thủ đang chơi ở châu Âu. Các tiền vệ như Tarek Salman và Khalid Muneer đều đang chơi cho CLB của giải hạng ba Tây Ban Nha, Atletico Astorga. Ahmed Moein, tiền vệ phòng ngự của U23 Qatar đang chơi cho CLB Leonesa ở giải hạng 2 của Tây Ban Nha.

Trong khi đó, tiền vệ Assim Madibo và cầu thủ chạy cánh trái của U23 Qatar là Akram Afif đều đang chơi cho CLB K.A.S. Eupen ở giải VĐQG của Bỉ.

>> U23 Việt Nam sẽ hạ đội bóng Qatar - quốc gia giàu nhất thế giới?

Tin mới lên