'Trùm Affiliate' doanh số 16,5 tỷ/tháng và những tranh cãi quảng cáo sai sự thật: Mai Phương Bùi là ai?
(VNF) - Từ doanh số “khủng” từ kinh doanh affiliate (tiếp thị liên kết) tới những lời tố quảng cáo quá lố, Mai Phương Bùi đang là tâm điểm của cả người ủng hộ lẫn phản đối.
Mai Phương Bùi là ai, bán gì mà doanh thu khủng?
Mai Phương Bùi sinh năm 1996, tại Hà Nội, xuất phát là một cô gái trẻ yêu thích kinh doanh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ban đầu cô tập trung bán những món phụ kiện đơn giản như kính, túi xách… rồi dần mở rộng sang thời trang online. Nhờ ngoại hình ưa nhìn và phong cách chia sẻ tự nhiên, cô nhanh chóng thu hút được lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, Mai Phương Bùi đầu tư mạnh vào tiếp thị liên kết (affiliate) – hình thức kiếm tiền bằng cách gắn link sản phẩm và hưởng phần trăm hoa hồng từ mỗi giao dịch phát sinh. Với lượng người theo dõi đông đảo (hơn 424 nghìn trên Facebook và 330 nghìn trên TikTok), các bài đăng gắn link của cô nhận được tương tác lớn.
Cô từng công bố những con số khiến nhiều người bất ngờ. Sau 10 ngày tham gia hình thức kinh doanh affiliate, doanh số gần 7,6 tỷ đồng với hoa hồng ước tính hơn 500 triệu đồng. Hay chỉ trong ngày 15/1, cô cho biết có hơn 4.200 đơn hàng thông qua link affiliate. Đỉnh điểm là vào ngày 24/1, cô tiết lộ gần 16,5 tỷ đồng doanh số trong một tháng từ hoạt động affiliate.
“Đây là thành quả của em sau 1 tháng tham gia đường đua affiliate, em đăng lên không phải là để khoe khoang vì em biết người tài giỏi thật sự còn rất nhiều và em biết mình cũng chỉ là 1 hạt cát nhỏ bé thôi. Nhưng em mong mọi người hiểu cơ hội này là chia đều, và ai cũng có thể làm được. Có lẽ thành quả đầu tiên này sẽ là điều hạnh phúc vô cùng lớn đối với em. Tất nhiên là em vẫn mong những tháng sau thành quả lớn hơn gấp đôi hoặc gấp 3. Thật lòng em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thương em nhiều như vậy. Biết ơn bố mẹ đã cho con cái tên Mai Phương Bùi này. Biết ơn cuộc đời, biết ơn vũ trụ” - cô chia sẻ.

Những con số này đã giúp cộng đồng mạng gọi Mai Phương Bùi bằng một biệt danh khá ấn tượng: “trùm affiliate”, và khiến nhiều người tò mò về cách cô xây dựng công việc kinh doanh - tiếp thị này.

Không chỉ dựa vào con số, Mai Phương Bùi còn biết cách biến mỗi bài đăng là một cơ hội “content hóa” - tức là biến việc khoe doanh số, chia sẻ trải nghiệm thành nội dung thu hút người xem, từ đó kích thích tương tác, gắn link sản phẩm vào bình luận và tăng khả năng mua hàng qua link affiliate.
Phong cách này đã giúp cô tận dụng tối đa lượng người theo dõi sẵn có để tối ưu doanh thu - một chiến thuật phổ biến trong cộng đồng affiliate hiện nay. Tuy nhiên, cũng chính cách này sau đó đã mở ra một cuộc tranh luận lớn.
Bị tố "cấy tế bào gốc nhưng nói da đẹp nhờ uống nghệ"
Trong bối cảnh danh tiếng và doanh số đang tăng, Mai Phương Bùi mới đây đã vướng phải ồn ào tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội liên quan đến cách quảng cáo sản phẩm làm đẹp.
Drama bắt đầu khi Mai Phương Bùi đăng hình ảnh khoe làn da đẹp, căng bóng ở tuổi 30 kèm dòng chia sẻ: “Không một ngày nào ngừng uống nghệ và sữa ong chúa…” và gắn link affiliate cho hai sản phẩm này ngay bên dưới.

Điều này khiến cộng đồng mạng bức xúc vì cho rằng cô đã quảng cáo sai sự thật - ngụ ý rằng việc uống nghệ và sữa ong chúa một mình có thể tạo nên làn da mịn màng như vậy, trong khi nhiều người nghi ngờ rằng các phương pháp làm đẹp khác (như can thiệp thẩm mỹ, tiêm tế bào gốc…) mới là nguyên nhân thực sự.
Một số bình luận từ cư dân mạng thể hiện quan điểm trái chiều. Có người chỉ ra rằng việc “nói uống nghệ là da đẹp” là lừa dối khách hàng, nhất là khi sản phẩm lại là link affiliate - tức là cô sẽ hưởng lợi tài chính từ mỗi đơn hàng phát sinh.
Một số bình luận của cộng đồng mạng: “Mặt đi tiêm tế bào gốc, spa thẩm mỹ viện, peel da,... giờ lại nói da đẹp do uống nghệ và sữa ong chúa để gắn link… Lời nói có sức ảnh hưởng thì nên nói chuẩn. Chưa kể sữa ong chúa nếu ai uống không hợp còn dễ nổi mụn".
Số khác lại cho rằng cách diễn đạt của cô không rõ ràng nên gây hiểu nhầm, chứ không cố ý quảng cáo sai: “Nên viết rõ ra bản thân đã dùng những gì, sử dụng nghệ và sữa ong chúa như thế nào, bổ trợ thêm ra sao,... Chứ ghi ngắn gọn như vậy dễ hiểu nhầm là chỉ dùng 2 sản phẩm đó mà da được căng bóng thì không đúng rồi”.

Không chỉ người bình luận, Võ Hà Linh - một tiktoker nổi tiếng trong cộng đồng review sản phẩm - cũng lên tiếng. Cô cho rằng việc uống nghệ hay sữa ong chúa không thể đơn thuần làm da căng bóng và nhấn mạnh rằng nếu sử dụng phương pháp hỗ trợ làm đẹp thì nên công khai rõ ràng cho người tiêu dùng.
Sau đó, Mai Phương Bùi đã chỉnh sửa bài đăng và hạn chế bình luận, đồng thời thừa nhận rằng cách diễn đạt trước đó có thể gây hiểu nhầm và sẽ rút kinh nghiệm.

Hiện tại, các bài đăng liên quan đến drama này, Mai Phương Bùi đều đã chỉnh sửa và hạn chế phần bình luận. Cô cho biết không muốn vướng vào những tranh cãi không đáng có để thời gian và tâm sức cho công việc của mình.
Có thể thấy Mai Phương Bùi là một hình mẫu điển hình trong thời đại social commerce (thương mại xã hội) hiện nay, nơi một cá nhân có thể tận dụng mạng xã hội để tạo ra doanh số cực lớn chỉ bằng hoạt động affiliate.
Tuy nhiên, độ “hot” cũng kéo theo những áp lực minh bạch về nội dung chia sẻ, đặc biệt khi vấn đề này liên quan tới sức khỏe hay mỹ phẩm làm đẹp - lĩnh vực vốn rất nhạy cảm với người tiêu dùng Việt Nam.
Dù tranh cãi trước đó có phần gay gắt, Mai Phương Bùi vẫn được một bộ phận lớn cộng đồng theo dõi và ủng hộ vì những kết quả kinh doanh ấn tượng, đồng thời cũng phải đối mặt với kỳ vọng ngày càng cao về trách nhiệm và tính minh bạch trong hoạt động quảng cáo.
Mai Phương Bùi hiện đang sở hữu 424.000 người theo dõi trên Facebook và con số này ở TikTok là 330.000 người.
Chi phí tăng và thuế siết chặt, mô hình kinh doanh nào thoát áp lực năm 2026?
- KOL, KOC được đào tạo về truyền thông tài sản mã hóa 13/09/2025 04:54
- Nhóm người nổi tiếng ở Hà Nội thu khoảng 900 tỷ từ bán hàng online 08/01/2025 08:15
- Trả hoa hồng cao chưa từng có, Temu 'đốt tiền' để xâm lấn thị trường Việt 26/10/2024 09:00
13 cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân được bầu vào Ban chấp hành TW khóa XIV
(VNF) - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại học Kinh tế Quốc dân có 13 cựu sinh viên được tín nhiệm lựa chọn vào đội ngũ lãnh đạo, góp phần khẳng định vị thế, uy tín và dấu ấn của Nhà trường trong công tác đào tạo cán bộ cho Đảng và Nhà nước.
Điểm chung của 2 nữ Ủy viên Trung ương vừa được bầu vào Ban Bí thư
Hai tân Bí thư Trung ương Đảng Võ Thị Ánh Xuân và Phạm Thị Thanh Trà đều từng là giáo viên, nắm giữ nhiều cương vị lãnh đạo ở địa phương và được điều động ra Trung ương khi đang làm bí thư tỉnh ủy.
Nữ công chức nghỉ việc, mở quán cafe ở nông thôn, thu 5 tỷ đồng/năm
(VNF) - Trong năm 2025, quán cafe này đã đón gần 100.000 lượt khách, đạt doanh thu khoảng 200.300 USD (tương đương 5,28 tỷ đồng).
OCB bổ nhiệm phó tổng giám đốc
(VNF) - Ngân hàng Phương Đông (HoSE: OCB) vừa công bố thông tin bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Ngọc đảm nhận vai trò phó tổng giám đốc từ ngày 1/2/2026.
FedEx bổ nhiệm tân Chủ tịch khu vực Châu Á-Thái Bình Dương
(VNF) - Tập đoàn Federal Express (FedEx), một trong những công ty vận tải chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới, vừa chính thức bổ nhiệm ông Salil Chari vào vị trí Chủ tịch khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APAC).
'Vị hoàng đế cuối cùng' của làng thời trang cao cấp qua đời ở tuổi 93
(VNF) - Nhà thiết kế huyền thoại Valentino Garavani, người đứng sau một trong những đế chế xa xỉ lớn nhất Italy, đã qua đời tại Rome ở tuổi 93. Di sản ông để lại không chỉ nằm ở những bộ váy haute couture, mà còn ở mô hình xây dựng thương hiệu xa xỉ mang giá trị hàng tỷ USD, một chuẩn mực mà nhiều nhà mốt đương đại vẫn đang theo đuổi.
Chủ tịch Chứng khoán FPT Nguyễn Văn Dũng xin từ chức
(VNF) - Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán FPT xin xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT do hoàn cảnh cá nhân.
Lộc Trời đồng loạt bổ nhiệm Tổng giám đốc và Giám đốc tài chính mới
(VNF) - Ông Trần Khánh Dư được Tập đoàn Lộc Trời bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc (CEO), kế nhiệm ông Nguyễn Tấn Hoàng, người trước đó đảm nhiệm vị trí này.
Cựu lãnh đạo Eximbank làm Chủ tịch Chứng khoán Bảo Minh
(VNF) - Bà Lương Thị Cẩm Tú - người từng 2 lần ngồi ghế Chủ tịch HĐQT Eximbank vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Bảo Minh.
SHS chính thức có tân Tổng giám đốc
(VNF) - Trên cơ sở chấp thuận của cơ quan quản lý, SHS đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc cho ông Nguyễn Duy Linh.
Nữ đại gia bí ẩn chi gần 1.400 tỷ đồng mua 68% cổ phần Giầy Thượng Đình
(VNF) - Bà Mai Huyền Trang vừa trở thành nữ cổ đông lớn của Giầy Thượng Đình sau khi mua vào gần 6,4 triệu cổ phiếu GTD, tương ứng 68,67% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.
Cô gái 25 tuổi kiếm 3.500 tỷ trong 1 năm, lọt top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt
(VNF) - Tại cuối năm 2025, Hồ Thủy Anh sở hữu khối tài sản chứng khoán khoảng 12.000 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 3.500 tỷ, tương đương tăng 42% trong vòng 1 năm.
Ông Nguyễn Duy Linh làm Tổng giám đốc Chứng khoán SHS
(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) vừa công bố nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Nguyễn Duy Linh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc SHS.
OCB bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty và công bố thông tin
(VNF) - Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB) vừa công bố thông tin về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Vân Anh, Kế toán trưởng là người phụ trách quản trị công ty và công bố thông tin kể từ ngày 1/2/2026.
Phó Chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang làm phó chủ tịch HANOISME
(VNF) - Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội.
'Sau hội nhập thương mại, Việt Nam bước vào hội nhập tài chính'
(VNF) - PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh cho rằng, khi nói tới hội nhập quốc tế, chúng ta thường nhắc đến hội nhập thương mại mà chưa nhắc nhiều về hội nhập tài chính.
Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán 2025: 'Thế lực' nhóm Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng vô đối
Ở vị trí số 1, Phạm Nhật Vượng tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với khối tài sản 761.700 tỷ đồng, tăng thêm 670.600 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng mức tăng trưởng lên tới 736%.
Tăng trưởng GDP 2026 trên 10%: 'Cơ hội từ niềm tin thị trường và cải cách thể chế'
(VNF) - Chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình - Giám đốc Economica Việt Nam khẳng định, niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục được củng cố, bối cảnh kinh tế quốc tế dần cải thiện, cùng với dư địa tài khóa – tiền tệ và làn sóng cải cách thể chế bước vào giai đoạn thực thi được xem là những nền tảng quan trọng giúp kinh tế Việt Nam có cơ hội bứt phá trong năm 2026, tiệm cận mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% mà Chính phủ đặt ra.
MobiFone có quyền Tổng giám đốc sinh năm 1989
(VNF) - Ông Trần Đức Thành (sinh năm 1989) được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc MobiFone sau khi Tổng giám đốc Tô Mạnh Cường nghỉ hưu theo chế độ từ 1/1/2026.
Giám đốc tài chính OCB xin thôi nhiệm
(VNF) - Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB) vừa thực hiện công bố thông tin về việc đã nhận đơn xin thôi nhiệm của ông Nguyễn Đức Hiếu, Giám đốc Khối Thị trường Tài chính kiêm Giám đốc Tài chính, theo nguyện vọng cá nhân.
Từ kẻ phá sản đến đế chế 4 tỷ USD: Đường đổi đời của tỷ phú thịt bò khô Jack Link
(VNF) - Trong thế giới kinh doanh toàn cầu, nơi các tỷ phú công nghệ và tài chính thường chiếm sóng truyền thông, câu chuyện của tỷ phú Jack Link - “ông vua thịt bò khô” nước Mỹ - lại đi theo một con đường khác.
Ca sỹ Beyoncé chính thức trở thành tỷ phú USD
(VNF) - Forbes xác nhận Beyoncé đã chính thức trở thành tỷ phú, là nghệ sĩ thứ 5 trong lịch sử âm nhạc đạt cột mốc này, cùng chồng cô - Jay-Z, Taylor Swift, Rihanna và Bruce Springsteen.
Các tỷ phú Việt đồng loạt gia tăng tài sản trong năm 2025
(VNF) - Trong năm 2025, khối tài sản của các tỷ phú Việt Nam ghi nhận mức tăng mạnh, với tổng giá trị tăng thêm khoảng 26,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Dù số lượng tỷ phú giảm từ 6 xuống còn 5 người, nhưng tổng tài sản của nhóm này vẫn đạt gần 29,7 tỷ USD tính đến ngày 29/12.
Bà Ngô Thị Hương làm Tổng giám đốc Vinpearl
(VNF) - Công ty Cổ phần Vinpearl vừa công bố bổ nhiệm bà Ngô Thị Hương giữ chức Tổng giám đốc, có hiệu lực từ ngày 26/12, thay cho ông Đặng Thanh Thủy - người đã nộp đơn từ nhiệm trước đó một ngày.
13 cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân được bầu vào Ban chấp hành TW khóa XIV
(VNF) - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại học Kinh tế Quốc dân có 13 cựu sinh viên được tín nhiệm lựa chọn vào đội ngũ lãnh đạo, góp phần khẳng định vị thế, uy tín và dấu ấn của Nhà trường trong công tác đào tạo cán bộ cho Đảng và Nhà nước.
Ngắm cảng biển chiến lược Liên Chiểu dần hiện hình bên Vịnh Đà Nẵng
(VNF) - Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu – phần cơ sở hạ tầng dùng chung, đang bước vào giai đoạn nước rút với khối lượng thi công đạt khoảng 97%. Hình hài đại công trường cảng biển chiến lược dần hiện rõ bên vịnh Đà Nẵng.






























































