Tài chính quốc tế

Trung Quốc trở thành ‘tay chơi lớn’ trên thị trường ô tô Nga

(VNF) - Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga mới đây dẫn lời quyền Giám đốc Cơ quan Hải quan Liên bang Ruslan Davydov cho biết Trung Quốc là nước xuất khẩu ô tô lớn nhất sang Nga trong giai đoạn từ tháng 1 tới tháng 8 vừa qua.

Trung Quốc trở thành ‘tay chơi lớn’ trên thị trường ô tô Nga

Trung Quốc là nước xuất khẩu ô tô lớn nhất sang Nga trong giai đoạn từ tháng 1 tới tháng 8 vừa qua.

Số liệu cho thấy các thương hiệu Trung Quốc chiếm 92% tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Nga trong giai đoạn này, sau sự rút lui của các nhà sản xuất ô tô của châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ông Davydov nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của Trung Quốc với tư cách là đối tác thương mại của Nga, đồng thời nói thêm rằng hợp tác thương mại với quốc gia châu Á này đã “tăng trưởng mạnh mẽ”. Trong khi đó, tỷ trọng của Liên minh châu Âu (EU) trong hợp tác kinh tế với Nga tiếp tục giảm, ông nói thêm.  

Theo chuỗi đại lý Autodom, khi lấp đầy khoảng trống mà các nhà sản xuất ô tô phương Tây để lại, các thương hiệu Trung Quốc đã trở thành "những tay chơi lớn" trên thị trường Nga và dự kiến ​​sẽ chiếm 60% tổng doanh số bán ô tô ở Nga vào cuối năm nay.  

Là một phần trong kế hoạch mở rộng sang thị trường Nga, các nhà sản xuất Trung Quốc gần đây đã triển khai sản xuất ô tô tại nhà máy Avtotor ở vùng ngoại ô Kaliningrad của Nga, nơi trước đây lắp ráp xe BMW của Đức và xe Hyundai và Kia của Hàn Quốc.

Ở chiều ngược lại, dữ liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 20/9 cho thấy lượng dầu Nga xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng 25% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay.

Cụ thể, theo số liệu, Nga đã chuyển 71,2 triệu tấn dầu sang Trung Quốc trong giai đoạn này khi Bắc Kinh tận dụng ưu đãi giảm giá và tăng tốc dự trữ dầu thô của Nga. Tuy nhiên, xét về giá trị, xuất khẩu dầu từ Nga sang Trung Quốc đứng ở mức 38,1 tỷ USD, đánh dấu mức giảm 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Moscow một lần nữa vượt qua Saudi Arabia để trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Trung Quốc. Quốc gia Trung Đông này đã xuất khẩu 60,1 triệu tấn dầu trị giá 36,49 tỷ USD trong 8 tháng, trong khi Iraq đứng thứ ba, cung cấp 40,3 triệu tấn dầu trị giá 23,04 tỷ USD.

Năm 2022, Trung Quốc tăng mua dầu của Nga thêm 8,2% lên 86,2 triệu tấn. Giá dầu thô nhập khẩu từ Nga tăng khoảng 43,9%, lên tới 58,37 tỷ USD.

Trung Quốc đã mua thêm dầu của Nga sau khi những khách hàng phương Tây tẩy chay các mặt hàng năng lượng từ Nga để lên án chiến sự tại Ukraine. Sau khi bị Nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu (G7) áp trần giá dầu, Moscow đã tích cực chuyển hướng dòng dầu của mình sang châu Á.

Chiến sự tại Ukraine hiện đã bước sang năm thứ hai và Nga đang đối mặt với nhiều hạn chế do loạt đòn trừng phạt khắc nghiệt của phương Tây. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đã trở thành bạn hàng lớn của Nga với các mặt hàng về dầu khí và ngũ cốc.

Dữ liệu hải quan mới nhất của Trung Quốc cho thấy trong tháng 8, nhập khẩu hàng hóa Nga của Trung Quốc đã tăng 3% so với một năm trước đó lên 11,5 tỷ USD, đảo ngược mức giảm 8% trong tháng 7.

Xem thêm >> Tầm ảnh hưởng của Trung Quốc lên thị trường dầu mỏ sắp kết thúc?

Tin mới lên