Ngân hàng

Trước ngày nới room tín dụng, lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh

(VNF) - Việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) rút về hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi tuần khiến lãi suất liên ngân hàng bật tăng. Tuần qua, lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh ở các kỳ hạn, đều vượt ngưỡng 3%.

Trước ngày nới room tín dụng, lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh

Báo cáo của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho thấy, trong tuần vừa qua (từ ngày 18-25/8), lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần đều tăng mạnh trở lại, lần lượt ở mức 1,31%; 1,40% và 1,54%, quay trở lại mức 3,74%; 4,08% và 4,32%/năm.

Sở dĩ lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh là do vào tuần trước, NHNN đã hút ròng mạnh, trên 88.000 tỷ đồng, cao nhất kể từ năm 2019 tới nay.

“Việc NHNN quay trở lại hút ròng mạnh trong tuần vừa qua cũng cho thấy lãi suất liên ngân hàng khó có thể giảm sâu hơn mặt bằng hiện tại”, báo cáo trước đó của BVSC cho hay.

Trong tuần vừa qua, NHNN tiếp tục giao dịch sôi động trên hoạt động thị trường mở. Thông qua kênh OMO, NHNN bơm 4.588 tỷ đồng (bao gồm 2.588 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, với mức lãi suất 4% và 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày với lãi suất 4,05%) trong khi 1.596 tỷ OMO kỳ hạn 7 ngày phát hành vào tuần trước đã đáo hạn.

Trong  khi đó, trên kênh tín phiếu, NHNN đã phát hành thêm 33.730 tỷ đồng trong khi 71.430 tỷ đồng tín phiếu phát hành cách đây 1 tuần đã đáo hạn. Lượng phát hành thêm gồm 8.130 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày với lãi suất 2,6%; 16.100 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày với lãi suất trung bình 3,8% và 9.500 tỷ đồng kỳ hạn 28 ngày với lãi suất 3,45%.

Như vậy, trong tuần vừa qua, tổng hợp cả hai kênh OMO và tín phiếu, NHNN đã bơm ròng tổng cộng 40.692 tỷ đồng. Chốt tuần qua, lượng OMO đang lưu hành tăng lên 4.588 tỷ đồng, còn lượng tín phiếu đang lưu hành giảm xuống còn 90.180 tỷ đồng. 

Trong tuần trước đó, NHNN cũng rút ròng hơn 100.000 tỷ đồng khỏi thị trường thông qua kênh tín phiếu. Trong đó, NHNN phát hành gần 104.000 tỷ đồng tín phiếu để hút tiền về, đồng thời bơm ra khoảng 1.600 tỷ đồng hỗ trợ thanh khoản một số nhà băng.

Thực tế, sau khi NHNN liên tục rút tiền về, lãi suất VND trên kênh liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã ghi nhận xu hướng tăng trở lại.

Trong phiên gần nhất (26/8), lãi suất cho vay VND qua đêm giữa các nhà băng ở mức 3,58%/năm. Lãi suất cho vay kỳ hạn 1 tuần; 2 tuần và 1 tháng lần lượt là 3,74%/năm; 4,19%/năm và 4,6%/năm. Nếu so với mức 0,3 - 0,4% duy trì vào giữa tháng 6, lãi suất cho vay VND qua đêm hiện đã gấp khoảng 10 lần.

Trong phiên hôm qua (29/8), NHNN cũng giảm tỷ giá trung tâm của VND so với USD xuống mức 23.211 đồng/USD, giảm 1 đồng so với phiên liền trước. Trong 2 phiên gần đây nhất (28-29/8), tỷ giá trung tâm đều giảm, với tổng mức giảm là 23 đồng. 

Tuy nhiên, do đồng USD trên thị trường thế giới tăng mạnh đã khiến tỷ giá quy đổi đồng bạc xanh trên kênh ngân hàng cũng tăng cao.

Vietcombank hôm nay (30/8) niêm yết tỷ giá quy đổi USD ở mức 23.260 - 23.570 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng mỗi chiều so với phiên liền trước. ACB hôm nay mua vào USD với giá 23.300 đồng/USD và bán ra ở mức 23.750 đồng/USD, tăng 20 đồng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra so với phiên hôm qua.

Tin mới lên