Tiêu điểm

Truy tố cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long cùng 36 người trong vụ Việt Á

Sau hơn 40 ngày nhận kết luận điều tra, Viện kiểm sát ra cáo trạng truy tố 38 người trong vụ án Việt Á. Số này gồm 3 cựu Ủy viên Trung ương Đảng là các cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long và cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng.

Truy tố cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long cùng 36 người trong vụ Việt Á

Truy tố 2 cựu Bộ trưởng

Viện KSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án kit test của Công ty Việt Á và các đơn vị liên quan trong việc giao nhiệm vụ, nghiên cứu, nghiệm thu, chuyển giao; quản lý sản phẩm đề tài; thông tin tuyên truyền, khen thưởng; cấp số lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra hiệp thương.

Trong số các bị can có ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ; Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế; Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh (trái) và Nguyễn Thanh Long bị truy tố. Ảnh Đ.X

 

Với ông Long, cáo trạng xác định vị này khi làm Thứ trưởng đã ký công văn đề xuất không hiệp thương giá mà đề nghị Bộ Tài chính thực hiện hiệp thương với sinh phẩm chẩn đoán Covid-19 theo nguyên tắc: Giá sản xuất cộng Thuế và cộng lãi nhằm "khuyến khích sản xuất trong nước".

Bộ Y tế còn đề xuất mua 200.000 test của Công ty Việt Á với giá 470.000 đồng/test. Bị can Phan Quốc Việt, chủ tịch Công ty Việt Á đồng ý mức này.

Ông Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc đã can thiệp, tác động và chỉ đạo giúp Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành test xét nghiệm Covid-19; hiệp thương giá và kiểm tra hiệp thương sai quy định. Việt Á do vậy được tiêu thụ số lượng lớn sản phẩm, thu lời bất chính.

Phan Quốc Việt bị cáo buộc chiếm đoạt công trình nghiên cứu tet xét nghiệm và hối lộ hàng loạt quan chức.

Quá trình này, bị can Việt đã 4 lần hối lộ Nguyễn Thanh Long, tổng số 2,25 triệu USD (tương đương 51,1 tỷ đồng). Thư ký của ông Long là bị can Nguyễn Huỳnh cũng nhận hối lộ 2 lần, tổng số 4 tỷ đồng của Việt.

Với Chu Ngọc Anh, cáo trạng xác định cựu Bộ trưởng không thực hiện đúng quy định về quản lý, khai thác kết quả nghiên cứu test Covid, vốn do Học viện Quân y chủ trì. Kết quả này do vậy dù là của Nhà nước nhưng bị Phan Quốc Việt và Công ty Việt Á mang ra thương mại, thu lời bất chính. Ông Ngọc Anh cũng nhận 200.000 USD từ Phan Quốc Việt.

Hơn 100 tỷ đồng "bôi trơn"

Trong vụ án, cáo trạng xác định cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng đã tạo điều kiện cho Phan Quốc Việt bán số tet xét nghiệm trị giá hơn 106 tỷ đồng cho CDC Hải Dương. Mức giá này bị nâng khống, gây thiệt hại hơn 73,8 tỷ đồng cho chính quyền Hải Dương.

Trong quá trình Công ty Việt Á thực hiện việc xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch tại Hải Dương, Phan Quốc Việt đến phòng làm việc của ông Phạm Xuân Thăng, đề nghị tạo điều kiện để Công ty Việt Á được xét nghiệm cho công nhân tại các khu công nghiệp, công nhân, người lao động ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tại buổi gặp này, Việt đưa cho ông Thăng 100.000 USD (tương đương hơn 2,3 tỷ đồng). Ngoài ra, ông Thăng còn được Phạm Duy Tuyến, khi đó là Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương đưa 600 triệu đồng và 50.000 USD.

Tổng cộng, cơ quan tố tụng xác định Phan Quốc Việt đã dùng hơn 100 tỷ đồng để hối lộ, tặng quà "bôi trơn" cho hàng loạt quan chức, cán bộ tại Trung ương và nhiều tỉnh thành. Ngoài 38 người bị truy tố trong vụ án này, cơ quan tố tụng nhiều tỉnh thành đang làm rõ, xử lý các vụ án liên quan Công ty Việt Á.

Tin mới lên