TS Mai Xuân Thiệu, Trưởng Khoa Kinh tế biển - Logistics BVU nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Lan Thu - 30/12/2021 18:20 (GMT+7)

(VNF) - Sau nhiều năm cống hiến, vừa qua, TS Mai Xuân Thiệu - Chủ tịch Hiệp Hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam, Trưởng Khoa Kinh tế biển - Logistics Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU) được Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng bằng khen ghi nhận những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của ngành Logistics tại Việt Nam giai đoạn 2020 - 2021.

VNF
Tiến sĩ Mai Xuân Thiệu (Ảnh: BVU)

TS Mai Xuân Thiệu là chuyên gia hàng đầu, một trong những người đóng góp rất lớn cho ngành logistics Việt Nam. Năm 2012, TS Mai Xuân Thiệu, với cương vị là Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển Logistics Việt Nam (VLI) được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) mời tham gia xây dựng các đề án phát triển Logistics của tỉnh, chủ trì xây dựng đề án “Phát triển nguồn nhân lực dịch vụ Logistics tỉnh BR-VT đến năm 2020” và “Đề án Quy hoạch phát triển tổng thể ngành Logistics tỉnh BR-VT giai đoạn 2014-2020 định hướng đến 2030”, đồng thời tham gia đoàn nghiên cứu khảo sát về logistics của các nước Châu Âu, Châu Á có nền logistics phát triển như Đức, Hà Lan, Bỉ, Pháp, Nhật…

Trước khi đảm nhận Viện trưởng VLI, TS Mai Xuân Thiệu đã giữ cương vị Tổng giám đốc Liên doanh giữa Việt Nam (VIETRANS/VOSA) và Mỹ (SSA), UCRAINA (BLASCO) trong lĩnh vực vận tải biển (khai thác kinh doanh cảng biển, tàu biển và Logistics ). Trong thời gian 20 năm làm Tổng giám đốc, ông đã kết nối hợp tác kinh doanh với nhiều hãng tàu, cảng biển, các công ty Logistics trên thế giới. Đến năm 2017, nhận thấy tiềm năng phát triển logistics khu vực phía Nam và đặc biệt là tại BR-VT là rất lớn, TS Mai Xuân Thiệu đã quyết định nhận lời mời từ ban giám hiệu trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác và phát triển ngành Logistics tại BVU.

Bằng khen TS Mai Xuân Thiệu của Bộ trưởng bộ Công thương

Trở thành “người BVU”, năm 2017, TS Mai Xuân Thiệu đã cùng các cộng sự xây dựng đề án mở ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Với nền tảng của trường đại học đa ngành, trên cơ sở các điều kiện đảm bảo chất lượng và tham khảo chương trình đào tạo logistics từ các trường đại học các nước có ngành logistics phát triển hàng đầu trên thế giới như Hà Lan, Đức, Bỉ, Nhật, Úc, Singapore, BVU được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng trình độ đại hoc và là một trong các trường đại học đầu tiên tại Việt Nam mở ngành học này.

Gần 5 năm làm việc tại BVU, trải qua nhiều vị trí công tác chuyên môn, TS Mai Xuân Thiệu đã chủ trì phát triển ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng vượt bậc, số lượng sinh viên theo học ngày cành tăng, sinh viên ra trường có việc làm ngay với tỉ lệ gần 100%.

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao và phát huy thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu, BVU thành lập mới Khoa Kinh tế biển - Logistics để phát triển những ngành chủ lực của trường, góp phần quan trọng trong việc cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước.

Khoa tổ chức đào tạo các ngành, chuyên ngành như: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Tổ chức quản lý cảng - Xuất nhập khẩu - Giao nhận vận tải quốc tế; Kinh tế, tổ chức, quản lý vận tải biển; Công nghệ – Số hóa trong Logistics. BVU là trường đầu tiên trong cả nước có khoa đặc thù này.

Sinh viên BVU tham gia Vòng chung kết cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2020

Sau nhiều năm hoạt động, nghiên cứu trong lĩnh vực logistic, nhận thấy những thiếu hụt nguồn nhân lực cũng như việc cần thiết cải tiến, cập nhật chương trình, nội dung đào tạo, TS Mai Xuân Thiệu cùng những thành viên tâm huyết đề xuất thành lập Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam nhằm phát triển hơn nữa nguồn nhân lực ngành này để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Sau gần 2 năm chuẩn bị và làm thủ tục với các cơ quan chức năng, ngày 30/4/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết đinh thành lập Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam với gần 300 hội viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các công ty và chuyên gia trong lĩnh vực Logistics. Tại Đại hội lần thứ nhất, TS Mai Xuân Thiệu được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2024.

Với những đóng góp và cống hiến cho ngành Logistics, tháng 12/2021, TS Mai Xuân Thiệu được Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng bằng khen vì đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong việc phát triển ngành Logistics tại Việt Nam giai đoạn 2020 - 2021.

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đã dành lời cảm ơn sự đóng góp tích cực, hiệu quả của TS Mai Xuân Thiệu trong việc xây dựng, phát triển ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại BVU trong thời gian qua, làm nền tảng để tăng tốc phát triển vượt bậc Khoa Kinh tế biển - Logistics trong thời gian tới.

BVU tuyển sinh ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng gồm 4 chuyên ngành: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Tổ chức quản lý cảng - Xuất nhập khẩu - Giao nhận vận tải quốc tế; Kinh tế, tổ chức, quản lý vận tải biển; Công nghệ – Số hóa trong Logistics.

Nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ 18 điểm trở lên theo các tổ hợp xét tuyển sau: A00 (Toán - Lý - Hóa), C00 (Văn - Sử - Địa), C20 (Văn - Địa - GDCD), D01 (Văn - Toán - Anh)

Thông tin chi tiết tại: https://tuyensinh.bvu.edu.vn

Hotline: 1900.633.069, Zalo: 035.994.68.68

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.