Nhân vật

Tỷ phú hàng đầu của Malaysia trở thành Quốc vương thứ 17

(VNF) - Ngày 31/1, tỷ phú Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar, người cai trị bang Johor, đã tuyên thệ nhậm chức Quốc vương thứ 17. Ông kế vị Quốc vương thứ 16 là ông Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah của bang Pahang.

Tỷ phú hàng đầu của Malaysia trở thành Quốc vương thứ 17

Tân Quốc vương của Malaysia là một trong những tỷ phú giàu nhất đất nước.

Tại Thủ đô Kuala Lumpur ngày 31/1, ông Sultan Ibrahim Iskandar (65 tuổi) đã tuyên thệ nhậm chức tại cung điện và ký văn kiện tuyên bố nhậm chức trong một buổi lễ có sự chứng kiến ​​của các thành viên hoàng gia khác, Thủ tướng Anwar Ibrahim và các thành viên Nội các. 

Được biết đến với cái tên Yang Di-Pertuan Agong, hay Người được phong làm Lãnh chúa, Quốc vương ở Malaysia đóng vai trò chủ yếu mang tính nghi lễ vì quyền hành chính được trao cho Thủ tướng và Quốc hội.

Quốc vương là người đứng đầu trên danh nghĩa của chính phủ và lực lượng vũ trang, đồng thời được đánh giá cao là người bảo vệ đạo Hồi và truyền thống Mã Lai. Tất cả các luật, việc bổ nhiệm Nội các và việc giải tán Quốc hội để tiến hành tổng tuyển cử đều cần có sự đồng ý của ông.

Nhà vua cũng có quyền ban bố tình trạng khẩn cấp và ân xá cho tội phạm.

9 nhà cai trị nhà nước gốc Mã Lai đã thay phiên nhau làm vua trong nhiệm kỳ 5 năm theo hệ thống duy nhất trên thế giới kể từ khi Malaysia giành được độc lập từ Anh vào năm 1957. Malaysia có 13 bang nhưng chỉ có 9 bang có gia đình hoàng gia, một số có nguồn gốc từ hàng thế kỷ trước. 

Trước khi trở thành vị vua thứ 17 của Malaysia, ông Sultan Ibrahim Iskandar là tỷ phú cai trị bang Johor - một trong những bang phát triển nhất của đất nước này. 

Ảnh hưởng chính trị của nhà vua đã tăng lên trong những năm gần đây. Quốc vương Abdullah trước đây đã từng can thiệp để quyết định ai sẽ trở thành thủ tướng, bao gồm cả việc bổ nhiệm ông Anwar làm Thủ tướng sau cuộc tổng tuyển cử năm 2022 dẫn đến tình trạng quốc hội "treo".

Sultan Ibrahim đã cho biết ông sẽ duy trì cách tiếp cận thực tế. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn truyền thông vào tháng trước rằng ông không muốn lãng phí 5 năm trên ngai vàng với tư cách là một “vua bù nhìn” mà sẽ tập trung vào việc chống tham nhũng và làm sâu sắc thêm sự đoàn kết trong nước. 

Vị quốc vương thẳng thắn có quan hệ chặt chẽ với Anwar và sự cai trị của ông có thể củng cố chính phủ đoàn kết của Thủ tướng Anwar, vốn đang phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ của người Hồi giáo.

Việc Sultan Ibrahim được những người đồng cai trị của ông bầu lên ngai vàng quốc gia vào tháng 10/2023 đã được nhiều người mong đợi từ lâu. 

Quốc vương Ibrahim Iskandar trong lễ tuyên thệ nhậm chức vị vua thứ 17 của Malaysia. Buổi lễ được tổ chức tại Cung điện Quốc gia ở Kuala Lumpur, ngày 31/1.

Sultan Ibrahim Iskandar là ai?

Là một trong những người giàu nhất đất nước, ông Sultan Ibrahim có đế chế kinh doanh rộng lớn, từ bất động sản đến viễn thông và nhà máy điện. 

Vợ ông, Raja Zarith Sofiah, xuất thân từ một gia đình hoàng gia khác, tốt nghiệp Oxford và là một nhà văn giỏi, từng là tác giả của một số cuốn sách dành cho trẻ em. Họ có 5 con trai và 1 con gái.

Ông Sultan Ibrahim cũng không hề giấu giếm sự giàu có của mình. Đầu ngày 31/1, nhà vua đã bay từ Johor đến Kuala Lumpur trên máy bay riêng của mình, một chiếc Boeing 737 màu vàng và xanh. Ngoài một đội máy bay phản lực, ông còn có một bộ sưu tập ô tô và xe máy phong phú cũng như nhiều tài sản ở nước ngoài.

Vua Sultan Ibrahim cũng là người cai trị duy nhất có quân đội riêng - một điều kiện được thỏa thuận để nhà nước gia nhập Malaysia ngày nay.

Sự giàu có của ông Sultan Ibrahim, với doanh nghiệp BĐS của ông có cả cổ phần trong dự án phát triển Forest City trị giá hàng tỷ USD ở Johor với nhà phát triển Country Garden của Trung Quốc - đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên trong bối cảnh lo ngại về xung đột lợi ích có thể xảy ra. 

Năm 2015, ông từng nói đùa rằng mình phải “kiếm sống, giống như những người Malaysia bình thường” vì ông không thể dựa vào khoản trợ cấp hàng tháng 27.000 ringgit (5.700 USD) của nhà nước.

Theo ước tính của Bloomberg, tài sản của gia đình ông được định giá ít nhất là 5,7 tỷ USD.

Xem thêm >> Nền kinh tế Malaysia phát triển nhanh nhất châu Á

Tin mới lên