Quyền lực tỷ phú Nicolas Berggruen: Chủ tịch quỹ đầu tư hàng tỷ USD vừa đến Việt Nam
Quốc Anh -
09/01/2025 08:30 (GMT+7)
(VNF) - Ông Nicolas Berggruen, tỷ phú vừa ghé thăm Việt Nam vào ngày 7/1 vừa qua, là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn đầu tư Berggruen Holdings. Theo Forbes, ông hiện đang sở hữu khối tài sản lên tới 3,2 tỷ USD.
Hành trình xây dựng sự nghiệp ấn tượng
Tỷ phú Nicolas Berggruen sinh ngày 10/8/1961 tại Paris, Pháp. Tuy không nằm trong top những người giàu có nhất thế giới, nhưng ông Nicolas lại là một tỷ phú nổi bật với lối sống khác biệt và sự nghiệp tài chính đầy ấn tượng.
Lớn lên trong gia đình khá giả, cha của tỷ phú Nicolas, ông Heinz Berggruen là một nhà sưu tập và buôn bán nghệ thuật người Do Thái gốc Đức vĩ đại nhất thế giới. Còn mẹ ông, bà Bettina Moissi, là một nữ diễn viên Công giáo Albania gốc Đức, từng tham gia đóng nhiều bộ phim đình đám.
Khi còn nhỏ, ông Nicolas đã thể hiện cá tính mạnh mẽ khi được đánh giá là khá nghịch ngợm, nổi loạn và luôn tìm cách bảo vệ quan điểm riêng. Điều này được thể hiện rõ nhất ở giai đoạn sau khi ông Nicolas hoàn thành bậc tiểu học tại Paris, Pháp.
Ở cấp trung học sở, ông Nicolas chuyển đến Học viện “quý tộc” Le Rosey, Thụy Sĩ. Trong khoảng thời gian này, ông từng bị đuổi khỏi trường vì thường xuyên thách thức giáo viên về các vấn đề liên quan đến trí tuệ và tư duy. Đến năm Nicolas 16 tuổi, sự nghiệp học hành của ông mới khởi sắc trở lại sau khi ông hoàn thành kỳ thi cấp nhà nước tại Paris.
Năm 1978, ông Nicolas chuyển đến London học việc tại Công ty Bất động sản London Merchant Securities (ngày nay được gọi là LMS Capital Plc) và được đào tạo bởi nhà phát triển bất động sản nổi danh Lord Max Rayne.
Một năm sau, ông chuyển đến New York và đăng ký theo học tại Đại học New York, nơi ông lấy bằng cử nhân tài chính và kinh doanh quốc tế vào năm 1981. Ông có thể nói lưu loát 3 thứ tiếng là tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Anh.
Tỷ phú Nicolas Berggruen
Sự nghiệp tài chính của tỷ phú Nicolas Berggruen bắt đầu với việc kinh doanh tại Bass Brothers Enterprises và Jacobson and Co. Sau đó, đến năm 1984, ông Nicolas thành lập Công ty đầu tư Berggruen Holdings, nơi ông dành trọn cả tâm huyết cho đến tận thời điểm hiện tại.
Năm 1988, ông Nicolas đã cùng doanh nhân Julio Mario Santo Domingo thành lập Alpha Investment Management, một quỹ đầu cơ được bán cho Safra Bank vào năm 2004.
Những năm tiếp theo, ông Nicolas liên tục thực hiện rất nhiều các thương vụ đầu tư, trong đó đáng chú ý nhất có thể kể đến việc mua lại nhà bán lẻ Đức đang phá sản Karstadt vào năm 2005 và giúp nhà máy thoát tình trạng phá sản vào năm 2010; thành lập Freedom Acquisitions vào năm 2006 và mua cổ phần tại GLG Partners; mua lại Pearl Insurance vào năm 2009; mua phần lớn cổ phần tại tập đoàn truyền thông Tây Ban Nha, Prisa vào năm 2010.
Danh mục đầu tư của ông Nicolas sau đó vẫn được mở rộng thêm. Năm 2011, ông tiếp tục hợp tác với Martin Franklin và William Ackman cho ra mắt Công ty đầu tư Justice Holdings, cũng là doanh nghiệp đồng ý mua 29% cổ phần của Burger King vào năm 2012. Năm 2014, ông thành lập thêm NBP Capital, đơn vị chuyên về quản lý đầu tư.
Tỷ phú “vô gia cư”
Hiện tại, ông Nicolas Berggruen đang là Chủ tịch của Tập đoàn tư nhân Berggruen Holdings với khối tài sản 3,2 tỷ USD, theo Forbes. Berggruen Holdings được biết đến là công cụ đầu tư của Quỹ Nicolas Berggruen Charitable Trust, quỹ từ thiện chuyên hỗ trợ nghệ thuật và các hoạt động nâng cao năng lực của chính phủ trong việc quản lý các thách thức của thế kỷ XXI.
Trong suốt khoảng thời gian qua, tập đoàn đã thực hiện được hơn 100 khoản đầu tư bằng vốn độc quyền của mình. Berggruen Holdings hoạt động trải khắp Mỹ, châu Âu, châu Á, chủ yếu tập trung vào bất động sản và đầu tư tài chính trên toàn cầu.
Các khoản đầu tư của tập đoàn bao gồm từ các cam kết nhỏ đến những giao dịch khủng trị giá hàng triệu USD. Nhiệm vụ chính của Berggruen Holdings là hợp tác với các nhóm quản lý, nhà phát triển và nhà quản lý tài sản để xác định các cơ hội đầu tư phù hợp. Hiện, tập đoàn đang có văn phòng đặt tại Los Angeles, Berlin, Paris, Mumbai và Istanbul.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Nicolas Berggruen tối 7/1. (Nguồn ảnh: Sài Gòn Giải Phóng)
Một sự thật rất thú vị về tỷ phú Nicolas Berggruen, đó là ông không có nơi ở cụ thể. Năm 2000, ông quyết định bán nhà và đồ đạc, sau đó sống ở nhiều khách sạn khác nhau trong suốt nhiều năm trời với một túi quần áo nhỏ, điều khiến ông được nhắc đến với biệt danh “tỷ phú vô gia cư”.
Đến năm 2012, ông Nicolas đã mua một vài căn hộ tại Sierra Towers, đồng thời sở hữu 1 ngôi nhà 42 triệu USD tại Holmby Hills và một khu điền trang ở Beverly Hills với giá 63,1 triệu USD.
Thế nhưng, thay vì ở tận hưởng cuộc sống bên trong những bất động sản này, ông lại lựa chọn lưu trú ở các khách sạn sang trọng và thường xuyên di chuyển khắp nơi bằng chuyên cơ Gulfstream IV của riêng mình.
Tương tự như với nơi ở, mặc dù có văn phòng làm việc, song tỷ phú Nicolas hiếm khi đến Berggruen Holdings. Thay vào đó, ông thích điều hành thế giới của mình thông qua chiếc Blackberry, địa điểm làm việc của ông có thể là bên hồ bơi ở Los Angeles, tại một chiếc bàn trong một quán cà phê trên đường phố hay thậm chí là trong Công viên Trung tâm.
Mới đây, trong cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Trụ sở Chính phủ tối 7/1, ông Nicolas Berggruen, cho biết tập đoàn Berggruen Holdings sẵn sàng hợp tác, đầu tư, hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực, trước mắt hỗ trợ tư vấn cho Việt Nam thành lập một quỹ để đầu tư phát triển, phù hợp với chiến lược phát triển, với sứ mệnh mà Đảng Cộng sản Việt Nam xác định là mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn cho người dân.
Theo Forbes, The Guardian, WSJ, Berggruen Holdings, Good Returns
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
(VNF) - Citi Việt Nam vừa thông báo bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh giữ chức Tổng giám đốc Citibank N.A., chi nhánh TP HCM, đánh dấu lần đầu tiên một người Việt đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất kể từ khi ngân hàng này hoạt động tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.
(VNF) - Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121km, phân kỳ thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư gần 23000 tỷ đồng và dự kiến thông tuyến vào ngày 19/12 tới đây.