Tiêu điểm

Vận hội lớn cho Khánh Hòa

(VNF) - Các quy hoạch lớn của tỉnh Khánh Hòa vừa được công bố là căn cứ để địa phương hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển trong tương lai.

Vận hội lớn cho Khánh Hòa

Tương lai xán lạn

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho hay các quy hoạch trên được phê duyệt là căn cứ để địa phương hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển trong tương lai. Đây cũng là căn cứ quan trọng để tỉnh Khánh Hòa kịp thời vận dụng và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 55/2022/QH15 Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, góp phần thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu được Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, mục tiêu trọng tâm là đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc ngang tầm khu vực châu Á, là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh và là thành phố đáng sống của cả nước và khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023 là sự kiện rất được mong đợi, tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, đây cũng là cơ hội tốt để các đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước có cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về tiềm năng, thế mạnh và kỳ vọng phát triển của Khánh Hòa, cũng như đóng góp những đề xuất, kiến nghị giúp tỉnh phát triển.

Thủ tướng đề nghị Khánh Hòa khẩn trương hoàn thiện, triển khai hiệu quả các quy hoạch, nhất là các quy hoạch quan trọng đã được duyệt vừa được công bố, để điều phối, quản lý thống nhất, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển tổng thể, liên kết vùng, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển mạnh mẽ kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.

Theo Thủ tướng, giai đoạn phát triển mới mở ra tương lai xán lạn với vận hội lớn để Khánh Hòa bứt phá, trở thành một thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; trở thành một hình mẫu về kinh tế phát triển xanh, sinh thái và đa lĩnh vực như công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sáng tạo, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế biển, dịch vụ, logistics chất lượng cao gắn với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và nhất là các loại hình du lịch cao cấp.

Thủ tướng lưu ý, Khánh Hòa phải phát triển đột phá trong những năm tới, trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng và cả nước với 5 yếu tố: có vị trí đặc biệt, chiến lược, quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, kết nối các vùng trên cả nước; có hạ tầng tương đối đồng bộ với 5 phương thức vận tải; có tương đối đầy đủ, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; có điều kiện phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội với bảo vệ vững chắc quốc phòng an ninh; có bề dày lịch sử hào hùng, truyền thống và bản sắc văn hóa phong phú, con người cần cù, chịu khó và thông minh.

Khánh Hòa làm gì để hiện thực hóa mục tiêu?

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết để đạt mục tiêu trở thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Khánh Hòa quyết tâm hành động với 5 phương châm. Một là, hành động với tinh thần trách nhiệm để đáp ứng sự kỳ vọng của trung ương, niềm tin của doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà. Hai là, hành động với tư tưởng xuyên suốt là đồng hành cùng với nhà đầu tư từ lãnh đạo tỉnh cho tới các sở, ban, ngành. Ba là, hành động trên cơ sở nắm vững và nguyên tắc đảm bảo tính kết nối xuyên suốt giữa chiến lược quy hoạch đến đầu tư. Bốn là, hành động với tinh thần cầu thị, khiêm tốn học hỏi không ngừng. Năm là, hành động với tinh thần công khai, minh bạch và thông qua thúc đẩy chuyển đổi số.

Đối với doanh nghiệp, Khánh Hòa mong muốn các nhà đầu tư phải người thật, việc thật, làm thật, đã nói là làm, trên tinh thần chân thành, tin cậy. Đối với cơ quan trung ương, Khánh Hòa kiến nghị trung ương tiếp tục chỉ đạo để hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, đất đai…và sớm được thông qua 2 quy hoạch Nha Trang và Cam Lâm.

Ông Nguyễn Việt Quang, Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho hay hơn 20 năm đầu tư trực tiếp tại Khánh Hòa, tập đoàn cảm nhận rõ về môi trường kinh doanh thuận lợi, ổn định và sự ủng hộ nhất quán từ các cấp chính quyền đến mọi tầng lớp nhân dân. Vì vậy, trong những năm qua, tập đoàn không chỉ liên tục gia tăng đầu tư với các dự án quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, mà còn luôn chủ động đồng hành cùng Khánh Hòa hướng tới sự phát triển bền vững.

“Hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để cụ thể hóa quy hoạch tỉnh, Tập đoạn Vingroup kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan sớm đẩy nhanh thực hiện việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các huyện, các đồ án quy hoạch xây dựng liên quan làm cơ sở chấp thuận các dự án đầu tư xây dựng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh”, ông Quang nhấn mạnh.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, chia sẻ ông muốn vẽ một bức tranh kỳ vĩ của Khánh Hòa trong tương lai. Bức tranh ấy có những bạn sinh viên da đen, da trắng và da vàng đến từ châu Phi, châu Mỹ, châu Âu, châu Á nô đùa trên bờ biển trước khi vào giảng đường; có các phòng thí nghiệm, các khu biệt thự của các nhà khoa học hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo, chip, khoa học cuộc sống, vaccine, robot… thấp thoáng trong các vườn cây. Bức tranh ấy cũng có cả tổ hợp khổng lồ tại Khánh Hoà.

“Nếu những nét vẽ ấy trở thành hiện thực, có thể nói đây sẽ là động lực mạnh mẽ để đưa Việt Nam ra khỏi bẫy thu nhập trung bình và tiếp tục tăng trưởng cao, bền vững trong nhiều năm tới. Ước mơ ấy, bức tranh ấy có thành hiện thực không phụ thuộc vào Việt Nam có khát khao điều đó không? Chúng ta có muốn đổi đời bằng giấc mơ đó không? FPT chúng tôi tin tưởng vào điều đó”, ông Trương Gia Bình nói.

Chủ tịch Tập đoàn FPT cho hay, trong năm sau sẽ đưa vào vận hành tổ hợp giáo dục, phát triển công nghệ và sản xuất phần mềm, đồng thời sẽ tham gia tích cực vào công cuộc chuyển đổi số của Khánh Hòa, của Việt Nam và có danh sách khách hàng quốc tế lựa chọn đến Nha Trang.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết thêm địa phương cam kết và đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, luôn mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thực hiện nhất quán quan điểm “chính quyền địa phương luôn đồng hành cùng sự phát triển của các nhà đầu tư, doanh nghiệp”.

“Các nhà đầu tư sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện thành công dự án và đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai”, ông Nguyễn Tấn Tuân nói.

Tin mới lên