Tiêu điểm

Việt Nam có thể mất 14,5% GDP vì biến đổi khí hậu

(VNF) - Đây là cảnh báo được ông Thomas Jacobs - Giám đốc quốc gia của Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) tại Việt Nam đưa ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Thường niên với chủ đề “Doanh nghiệp FDI tiên phong thực hiện Chiến lược Tăng trưởng Xanh” đã được tổ chức tại Hà Nội sang 19/3. Diễn đàn có sự tham gia và chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Thomas Jacobs - Giám đốc quốc gia của Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) tại Việt Nam cho rằng biến đổi khí hậu là một thách thức lớn với sự phát triển của Việt Nam.

Ông Thomas trích dẫn báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) gần đây cho thấy Việt Nam đã mất 3,2% GDP vào năm 2020 do tác động của biến đổi khí hậu. Và đến năm 2050, WB ước tính biến đổi khí hậu có thể khiến Việt Nam thiệt hại 12-14,5% GDP. 

Theo đó, ông Thomas nhận định Việt Nam cần đẩy nhanh các nỗ lực đối phó với biến đổi khí hậu và giảm phát thải để đạt mục tiêu kép là trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt được mục tiêu net zero vào năm 2050.

Để thực hiện được những mục tiêu này, Việt Nam cần khoảng 368 tỷ USD, tương đương 6,8% GDP mỗi năm cho tới năm 2040, trong đó một nửa nguồn lực sẽ tới từ khu vực tư nhân. Do đó, nguồn vốn FDI đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi xanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sự kiện.

FDI tiên phong phát triển xanh

Đồng Chủ tịch VBF, ông Nitin Kapoor chia sẻ: "Bền vững là yêu cầu thiết yếu vì sự thịnh vượng của hành tinh và các thế hệ tương lai. Thông qua việc nhấn mạnh vai trò then chốt của doanh nghiệp FDI trong việc tiên phong thực hiện các chiến lược tăng trưởng xanh, chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng cho các giải pháp khả thi mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và xã hội nói chung”, ông Nitin Kapoor nói thêm.

Với trọng tâm toàn cầu về bền vững và trách nhiệm môi trường, diễn đàn năm nay nêu bật vai trò quan trọng của FDI trong thúc đẩy các sáng kiến tăng trưởng xanh, với 2 phiên thảo luận chuyên sâu về "Vai trò của FDI trong Bối cảnh Mới" và "Doanh nghiệp FDI Tiên phong Thực hiện Chiến lược Tăng trưởng Xanh".

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ, thế giới ngày càng xuất hiện nhiều xu thế mới, phát triển mạnh mẽ, trong đó tăng trưởng xanh đã trở thành một xu thế tất yếu, một nhân tố không thể thiếu của phát triển bền vững.

Nhận thức được tầm quan trọng của tăng trưởng xanh đối với tương lai đất nước, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Trong quá trình đó, cộng đồng doanh nghiệp được xác định là nhân tố trọng tâm, đóng vai trò quan trọng. 

Với thế mạnh về vốn, công nghệ, quản trị, mạng lưới, thị trường…, các doanh nghiệp FDI phải đóng vai trò tiên phong, dẫn dắt, đồng hành cùng doanh nghiệp trong nước thực hiện các mục tiêu của Chiến lược tăng trưởng xanh.

Những năm gần đây, cộng đồng doanh nghiệp đã có nhiều hành động thiết thực đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh như sử dụng năng lượng sạch, nguyên vật liệu thân thiện môi trường, đầu tư những dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ cao, sử dụng ít tài nguyên, năng lượng, giảm thiểu khí thải, thực hiện ESG,…

Toàn cảnh hội nghị VBF sáng 19/3.

Cũng theo Bộ trưởng, với tiềm năng, vị thế địa kinh tế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn trong tăng trưởng xanh để có thể chuyển mình, bắt kịp, tiến cùng, vượt lên, đi tắt đón đầu và tạo đà cho một bước nhảy vọt về phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. 

“Từ đó, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược về giảm cường độ phát thải khí nhà kính, xanh hóa các ngành kinh tế, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh trên nguyên tắc bao trùm, bình đẳng, đồng lợi ích, nâng cao năng lực chống chịu và không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Năm nay, Hội nghị thường niên của VBF thu hút tới trên 600 thành viên tham dự, cũng là lần đầu tiên VBF kết hợp Diễn đàn thường niên quan trọng này với Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp FDI.

Trong phiên thứ nhất của hội nghị, các đại diện liên quan đã tìm hiểu vai trò liên tục biến đổi của FDI trong bối cảnh kinh tế Việt Nam và đề xuất những khuyến nghị quan trọng cho các chính sách kinh tế quan trọng.

Trong phiên thứ hai, VBF đã công bố Báo cáo khảo sát Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG) thực hiện cuối năm 2023 và đầu năm 2024, tổng hợp góc nhìn của các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Nghiên cứu thu thập hơn 650 câu trả lời, với thông tin chi tiết và giá trị về môi trường kinh doanh Việt Nam, bao gồm hiện trạng phát triển ESG và sự phù hợp với bối cảnh kinh doanh hiện tại của Việt Nam. Trong phiên này, một số doanh nghiệp FDI tiêu biểu đã chia sẻ thông lệ tốt nhất trong việc lồng ghép chiến lược tăng trưởng xanh trong hoạt động tại doanh nghiệp của mình.

Ngoài ra, tại hội nghị, các bộ, ngành liên quan, bao gồm đại diện Bộ Công Thương; Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đưa ra phản hồi chính sách về các khuyến nghị được đại biểu đưa ra.

Xem thêm >> 'Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, không quá phụ thuộc vào FDI'

Tin mới lên