Tiêu điểm

VietnamFinance đồng hành cùng chương trình 'Tết trọn niềm vui' tại Bình Thuận

(VNF) - Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance đã đồng hành cùng chương trình và trao tặng biển tượng trưng 2 căn nhà nhân ái cho các hộ nghèo tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận trị giá 100 triệu đồng.

VietnamFinance đồng hành cùng chương trình 'Tết trọn niềm vui' tại Bình Thuận

Đại diện Tạp chí Đầu tư Tài chính trao bảng tượng trưng kinh phí xây nhà nhân Ái cho 02 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hàm Tân cho ông Võ Xuân Định, Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

Ngày 28/1, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo cấp vụ các cơ quan Trung ương Đảng phía nam cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Tân đã trao tận tay 25 phần quà cho hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin; 100 phần quà tặng hộ gia đình khó khăn (mỗi phần quà gồm hiện kim và hiện vật trị giá 1,3 triệu đồng). Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance đã đồng hành cùng chương trình.  

Đại diện huyện Hàm Tân, ông Võ Xuân Định, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, đã  trao thư cảm ơn tới Ban biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính cùng các nhà hảo tâm, và chia sẻ: “Bà con huyện Hàm Tân rất cảm động khi được đón tiếp đoàn công tác, mang theo những tình cảm yêu thương, trao tặng nhà nhân ái cùng các phần quà cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã Tân Thắng và Thắng Hải”.

Năm 2023, kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện Hàm Tân đã có nhiều điểm sáng, 8/10 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch, trong đó nổi bật là hệ thống hạ tầng được triển khai nhanh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Một số ngành nghề sản xuất công nghiệp duy trì ổn định.

Đặc biệt, Hàm Tân có 3 dự án khu công nghiệp (KCN) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào quy hoạch, bao gồm: KCN Sơn Mỹ I đã khởi công, KCN Tân Đức trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, KCN Sơn Mỹ II hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ (ước tổng vốn đầu tư lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng) cũng đang đẩy nhanh tiến độ chấp thuận chủ trương đầu tư. Với loạt dự án KCN quy mô và sức hút đầu tư các cụm công nghiệp, Hàm Tân hoàn toàn có khả năng trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất của tỉnh Bình Thuận trong tương lai gần.

Huyện Hàm Tân hiện có dân số 71.040 người. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có 1.135 hộ/4.582 khẩu (chiếm tỷ lệ 7,56% so với dân số toàn huyện, chủ yếu là dân tộc Chăm, Rai, Châu Ro...), vẫn còn nhiều hộ cận nghèo, khó khăn cần được quan tâm, hỗ trợ.

Ông Đặng Hồng Sỹ, đại biểu Quốc hội, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, cho hay công tác chăm lo đời sống, tinh thần cho các hộ nghèo, người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số luôn được các cấp chính quyền quan tâm.

Với thông điệp “Tết trọn niềm vui”, năm nay, hàng trăm gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, gia đình chính sách được chăm lo đầy đủ để vui xuân, đón Tết đầm ấm. Các hoạt động trên toàn tỉnh nói chung, địa bàn huyện Hàm Tân nói riêng đã phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc để người nghèo được đón Tết trong không khí sẻ chia yêu thương.

Tham dự và trao quà cho các hộ nghèo, ông Nguyễn Thanh Hân, ủy viên Đoàn chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm CTXH Thanh Thiếu niên Việt Nam, chia sẻ: "Những phần quà chính là tấm lòng, tình cảm mà chúng tôi và các nhà hảo tâm muốn dành tặng cho bà con nghèo, hộ khó khăn để động viên, tạo động lực cổ vũ cho bà con tiếp tục lao động, vượt khó vươn lên trong cuộc sống".

Chương trình “Tết trọn niềm vui” cũng nằm trong chuỗi các sự kiện nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029”.

Một mùa xuân mới lại về, và mùa xuân này sẽ càng trở nên ấm áp, trọn vẹn khi những món quà Tết, những tình cảm yêu thương tiếp tục được lan tỏa đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống để tất cả mọi người đều cùng nhau hân hoan đón năm mới an lành, hạnh phúc.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Nhà Nhân ái
Ông Nguyễn Công Dẩn, Phó vụ trưởng CQTT Khu vực miền Nam Ban Tuyên giáo Trung ương cùng ông Nguyễn Tấn Lê, Bí thư huyện Hàm Tân trao quà cho bà con nghèo xã Thắng Hải.

 

Nhà Nhân ái
Ông Cao Hồng Hưng, Phó vụ trưởng CQTT Ban Dân vận Trung ương tại TP. HCM trao quà cho bà con nghèo xã Tân Thắng.

 

Hàm Tân
Bà con nghèo xã Tân Thắng và Thắng Hải nhận quà của chương trình “Tết trọn niềm vui”.

 

Bình Thuận
Niềm vui lan tỏa đến với bà con nghèo huyện Hàm Tân những ngày cận Tết
Tin mới lên