Tiêu điểm

VietnamFinance tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

(VNF) - Sáng 16/6, Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023). Buổi lễ có sự góp mặt của đại diện cơ quan chủ quản - Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA), đại diện Đảng uỷ Khối doanh nghiệp quận Ba Đình, cùng tất cả cán bộ phóng viên Tạp chí.

VietnamFinance tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tạp chí Đầu tư Tài chính tổ chức lễ tiếp nhận lá quốc kỳ được gửi tặng từ Thượng tá Nguyễn Công Chính, chính trị viên đảo Trường Sa lớn trong chuyến đi Trường Sa của phóng viên Tạp chí

Tham dự lễ mít tinh, về phía Đảng uỷ Khối doanh nghiệp quận Ba Đình, có ông Đinh Xuân Hải, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Ba Đình và ông Vũ Minh Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Ba Đình cùng các đại diện khác của Đảng ủy.

Về phía cơ quan chủ quản là Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA), có TS Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch VFCA và PGS.TS Nghiêm Thị Thà, Tổng thư ký VFCA.

Về phía Tạp chí Đầu tư Tài chính, có ông Hoàng Anh Minh, Phó Chủ tịch VFCA, Tổng Biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance; ông Lê Vũ Phong, Tổng thư ký tòa soạn; ông Nguyễn Tùng Lâm, Trưởng ban biên tập; ông Nguyễn Quang Thân, Chủ tịch Công đoàn; cùng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí.

Khởi động lễ mít tinh, ông Nguyễn Tùng Lâm, Trưởng ban Biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính, đã lên đọc diễn văn kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Không chỉ nhắc lại lịch sử đầy hào hùng của Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance cũng nhận thấy dù là một cơ quan báo chí còn trẻ tuổi nhưng tạp chí đã có sự phát triển nhanh chóng, cùng góp sức mình vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam và dần khẳng định được vị trí của mình, đặc biệt là trong khối báo chí kinh tế trong nước.

Bên cạnh Tạp chí in Đầu tư Tài chính được xuất bản định kỳ hàng tháng với nội dung chuyên sâu về các vấn đề kinh tế - tài chính trong nước và nước ngoài, Tạp chí điện tử VietnamFinance.vn cũng đã nhanh chóng khẳng định mình là một kênh thông tin nhanh nhạy, kịp thời và chính xác về các hoạt động kinh tế - tài chính, ngày càng thu hút nhiều sự chú ý của bạn đọc khắp nơi trên cả nước. Ngoài ra, Tạp chí cũng liên tục xuất bản các ấn phẩm đặc san chuyên sâu về chủ đề đầu tư – tài chính, nhận được đánh giá cao từ các cơ quan quản lý, giới kinh doanh cũng như bạn đọc gần xa.

"Mặc dù đã đạt được một số thành tựu nhất định nhưng trên con đường phát triển và tồn tại phía trước, chúng tôi nhận thức rõ còn rất nhiều trở ngại và thách thức, trong đó thách thức lớn nhất thuộc về con người, nhân sự làm báo. Chúng tôi mong muốn xây dựng được một lực lượng nhân sự giỏi nghề, vững tư tưởng và tràn đầy nhiệt huyết trong công việc, đặc biệt là nhanh chóng thích nghi với kỷ nguyên số, biến thách thức thành cơ hội phát triển", ông Lâm nói.

Trong khuôn khổ lễ mít tinh, VietnamFinance cũng tổ chức lễ tiếp nhận lá quốc kỳ của Thượng tá Nguyễn Công Chính, chính trị viên đảo Trường Sa lớn tặng Tạp chí Đầu tư Tài chính. Đây là biểu tượng vô cùng giá trị về mặt tinh thần, cũng như mang ý nghĩa to lớn mà tạp chí có được sau chuyến công tác ra đảo Trường Sa của phóng viên Tạp chí trong tháng 6/2023.

Trong bầu không khí hân hoan của lễ kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Tạp chí đã tổ chức trao thẻ nhà báo cho ông Nguyễn Quang Thân, ông Phan Xuân Đương, bà Nguyễn Thị Hồng, là cán bộ của Tạp chí.

Tổng biên tập Hoàng Anh Minh trao thẻ nhà báo cho ông Nguyễn Quang Thân (ngoài cùng bên phải), ông Phan Xuân Đương, bà Nguyễn Thị Hồng (ngoài cùng bên trái).

Đồng thời, tạp chí cũng vinh danh, trao tặng bằng khen cho các tác phẩm báo chí nhất trong 6 tháng đầu năm 2023 cho các tác giả, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ mít tinh, TS Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch VFCA và ông Đinh Xuân Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã chúc mừng những thành tựu Tạp chí Đầu tư Tài chính đã đạt được trong suốt 8 năm hoạt động, đồng thời cũng đưa ra những ý kiến quý giá giúp Tạp chí kiện toàn bộ máy nhân sự, nâng cao chất lượng nội dung, đóng góp ngày càng lớn cho nền báo chí nước nhà. 

Tiến sĩ Lê Minh Nghĩa phát biểu tại lễ mít tinh.

 

Ông Đinh Xuân Hải - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Ba Đình phát biểu tại lễ mít tinh.

Tổng biên tập Tạp chí, ông Hoàng Anh Minh, đã gửi lời cảm ơn sâu sắc vì những ý kiến quý báu từ đại diện cơ quan chủ quản VFCA cũng như lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận Ba Đình. Bế mạc chương trình, ông Hoàng Anh Minh cũng bày tỏ niềm tin vào tương lai của Tạp chí Đầu tư Tài chính, vào đội ngũ phóng viên tạp chí và kỳ vọng vào những thành tựu to lớn hơn trên chặng đường hoạt động sắp tới.

Ông Hoàng Anh Minh - Tổng biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính phát biểu bế mạc sự kiện.

 

Đại diện tạp chí chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu và khách mời tới dự sự kiện.

Xem thêm >> Khai mạc giải bóng đá VietnamFinance Open lần II năm 2023

Tin mới lên