VN-Index áp sát 1.400 điểm: Tâm lý chốt lời rập rình, chưa yên với 'sóng' thuế đối ứng
(VNF) - Ngưỡng kháng cự 1.390 – 1.400 đang trở thành ranh giới nhạy cảm của VN-Index, khi tâm lý chốt lời cục bộ bắt đầu manh nha. Thêm vào đó, câu chuyện thuế đối ứng Việt - Mỹ vẫn chưa thực sự ngã ngũ, cũng có thể gây thêm áp lực, khiến thị trường chứng khoán dễ dao động hơn.
Bất chấp nhiễu động quanh câu chuyện thuế đối ứng, thị trường chứng khoán Việt Nam đã khởi động nửa cuối năm 2025 bằng một tuần giao dịch tích cực cả về điểm số, thanh khoản lẫn dòng vốn ngoại. VN-Index ghi nhận tăng điểm tuần thứ ba liên tiếp, thanh khoản có phiên lên tới 30.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 4.200 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 1 năm trở lại đây.
Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để xua tan toàn hoàn toàn các dấu hiệu rủi ro, nhất là khi ngưỡng kháng cự tâm lý 1.390-1.400 – vốn được dự báo dễ xảy ra tâm lý chốt lời cục bộ - đang đến gần.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đức Huy, Trưởng bộ phận Chiến lược thị trường, Công ty CP Chứng khoán Agribank (Agriseco) cho hay: “Đà tăng đã có dấu hiệu chậm lại khi chỉ số tiệm cận vùng kháng cự quan trọng 1.380–1.400 điểm, trong khi thanh khoản ghi nhận cải thiện nhẹ về cuối tuần nhờ áp lực thông tin liên quan đến thuế quan phần nào được giải tỏa”.
Vị chuyên gia cũng lưu ý rằng, thị trường đã xuất hiện các phiên dao động hai chiều. Tuy nhiên, biên độ nhìn chung thu hẹp ngay trong phiên, phản ánh áp lực bán chốt lời đã xuất hiện nhưng chưa đáng kể và được hấp thụ nhanh chóng.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang trở nên nhạy cảm, ông Lê Đức Huy đã đưa ra một số dự báo về xu hướng giao dịch của tuần tới, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư chủ động điều chỉnh chiến lược để quản trị rủi ro và tận dụng các cơ hội đang hình thành.
VN-Index tiệm cận ngưỡng 1.400, khối ngoại sẽ trở lại
Về triển vọng tuần tới, ông Lê Đức Huy cho rằng, thị trường sẽ chịu ảnh hưởng từ một số yếu tố, bao gồm thời điểm Mỹ chốt thuế đối ứng (ngày 9/7), tiến độ công bố kết quả kinh doanh quý II/2025 của các doanh nghiệp và xu hướng mua ròng của khối ngoại sau thông tin về thoả thuận thuế đối ứng Việt - Mỹ.
“Trong kịch bản tích cực, VN-Index khả năng sẽ tiếp tục xu hướng tăng và tiệm cận vùng 1.400 điểm trong tuần tới. Dù vậy, áp lực bán và các nhịp điều chỉnh kỹ thuật vẫn có thể xuất hiện, chủ yếu xuất phát từ sự dịch chuyển dòng tiền sang nhóm cổ phiếu có kỳ vọng kết quả kinh doanh tích cực, hơn là trạng thái rút vốn chờ nhịp điều chỉnh sâu”, ông Huy nhận định.

Về dài hạn, đại diện Agriseco tỏ ra lạc quan trước diễn biến của dòng vốn đầu tư nước ngoài. Vị chuyên gia cho hay, ngay sau thời điểm công bố thỏa thuận thương mại, khối ngoại đã có tuần mua ròng mạnh nhất trong vòng một năm, với tổng giá trị đạt 4.200 tỷ đồng. Dù con số này chưa thể bù đắp hoàn toàn cho áp lực bán ròng kéo dài suốt ba năm qua, nhưng đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền đầu tư toàn cầu đang có sự chuyển dịch đáng chú ý.
Theo ông Lê Đức Huy, sự suy yếu của đồng USD, khi chỉ số DXY hiện ở mức 97 điểm, giảm mạnh từ vùng đỉnh 110 điểm ghi nhận hồi đầu năm đầu năm, có thể là một trong những nguyên nhân kích hoạt sự dịch chuyển của dòng tiền ra khỏi thị trường chứng khoán Mỹ.
Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam, với triển vọng tăng trưởng kinh tế tích cực và sự cải thiện lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết, đang trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư quốc tế. Ngoài ra, kỳ vọng nâng hạng thị trường trong giai đoạn cuối năm 2025 cũng được cho là động lực thúc đẩy sự trở lại của dòng vốn ngoại.
“Chúng ta có thể kỳ vọng xu hướng đảo chiều mua ròng của khối ngoại sẽ tiếp tục diễn ra trong các tháng cuối năm 2025”, ông Huy nói.
Vẫn nên “cảnh giác” với “sóng thuế quan
Bình luận về thoả thuận thuế đối ứng mà Tổng thống Donald Trump mới công bố và tác động của nó tới các nhóm ngành trên thị trường chứng khoán, ông Lê Đức Huy cho hay, đây mới chỉ là một khung thỏa thuận sơ bộ sau giai đoạn đàm phán kéo dài gần 90 ngày giữa Việt Nam và Mỹ.
“Vẫn còn rất nhiều thông tin hiện còn chưa được làm rõ trong bài thông báo này. Trong đó, thắc mắc lớn nhất sẽ xoay quanh việc khái niệm “transshipping” được lý giải như thế nào để đánh thuế 40% đối với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ và mỗi cách lý giải đều mang lại một kết quả khác biệt lớn”, ông Huy phân tích.
Theo vị chuyên gia, điểm tích cực là Bộ trưởng Tài chính Mỹ ông Scott Bessent đã có thông báo rằng mức thuế 20% mà Mỹ đánh lên tất cả hàng hóa Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ là mức thuế thay thế 10% hiện tại.
“Tất nhiên vẫn còn nhiều câu hỏi và vướng mắc liên quan tới con số 20%. Tuy nhiên, tạm thời có thể nắm chắc phần lớn hàng sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ sẽ chịu mức thuế nhập khẩu xoay quanh 20%, không có câu chuyện cộng dồn thuế 10% trước đó. Kết quả thuế quan 20% trước mắt cho phần lớn hàng Việt Nam xuất khẩu nằm trong kịch bản trung tính của chúng tôi và có thể chấp nhận được”, ông nói.
Ông Lê Đức Huy cũng lưu ý, để đánh giá được các doanh nghiệp nhận tác động tích cực hay tiêu cực từ thuế quan, phải nhìn nhận đa chiều từ kết quả thuế quan của các quốc gia khác là đối thủ xuất khẩu cạnh tranh sang Mỹ. Hiện tại, ngoài Việt Nam, chỉ có Anh và Trung Quốc là đã đạt thỏa thuận mức thuế. Vì vậy, thị trường vẫn cần chờ đợi thêm.

Ông Huy đánh giá, chịu tác động tiêu cực sẽ là các nhóm ngành có tỷ lệ nội địa hóa thấp, phụ thuộc vào nguyên vật liệu Trung Quốc, chẳng hạn như dệt may. Nhóm cảng biển tại khu vực phía Bắc – nơi có hoạt động trung chuyển hàng hóa Trung Quốc – cũng có thể bị ảnh hưởng. Trong khi đó, tác động đối với một số nhóm xuất khẩu khác như gỗ, thủy sản hay nhóm khu công nghiệp sẽ không quá lớn.
Theo đó, vị chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư trung và dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục đầu tư. Trong đó, các nhóm chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thuế quan nên được duy trì tỷ trọng ở mức trung bình - thấp để quản trị rủi ro trước khi các thông tin được công bố rõ ràng hơn.
“Thị trường tuần tới có thể dần chuyển sự chú ý qua các cổ phiếu có kỳ vọng kết quả kinh doanh tích cực, vì vậy nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội để tái cơ cấu hoặc phân bổ tỷ trọng thêm cho vị thế đầu cơ ngắn hạn trên”, ông Huy nói.
Đại diện Agriseco cũng lưu ý rằng, trong bối cảnh thị trường đang khá nhạy cảm với tin tức về thuế quan và chuẩn bị bước vào mùa công bố kết quả kinh doanh quý II/2025, nhà đầu tư nên ưu tiên lựa chọn các nhóm ngành không chịu tác động tiêu cực bởi thông tin thuế quan và có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong quý II/2025 và các quý tiếp theo của năm 2025. Một số nhóm ngành nổi bật bao gồm: bất động sản, bán lẻ, chăn nuôi, công nghệ thông tin. Ngoài ra, nhóm được hưởng lợi từ chính sách vĩ mô như giải ngân đầu tư công, kiểm soát hàng giả, thúc đẩy tín dụng cũng đáng chú ý. Cuối cùng, nhóm chứng khoán và các cổ phiếu bluechips nhiều khả năng sẽ là “đích ngắm” của dòng tiền ngoại, trong bối cảnh kỳ vọng nâng hạng thị trường ngày càng rõ ràng.
'Thị trường chứng khoán đang bước vào khoảnh khắc thú vị nhất'
- Thuế đối ứng Việt - Mỹ: Mấu chốt là tỷ lệ nội địa hoá? 04/07/2025 04:00
- Chi tiết đáng chú ý trong điện đàm giữa lãnh đạo Việt - Mỹ về thuế đối ứng 03/07/2025 04:00
- Tổng thống Trump tuyên bố 'chốt deal' thuế với Việt Nam: TTCK sẽ phản ứng ra sao? 03/07/2025 12:30
Tuân thủ pháp luật thuế và quản trị vốn DN FDI: Hiểu thế nào cho đúng?
(VNF) - Việc Prudential Việt Nam nợ hơn 135 tỷ đồng tiền thuế, đã nộp đủ vào ngân sách nhà nước, đồng thời chuyển hơn 5.000 tỷ về công ty mẹ được chuyên gia đánh giá là bình thường trong hoạt động kinh doanh. Từ đây, chuyên gia cũng lưu ý với các DN để tránh việc nợ thuế tiếp tục xảy ra.
23 cổ phiếu lọt vào 'mắt xanh' của FTSE, nửa tỷ USD sẽ đổ vào VIC?
(VNF) - Trong 23 mã cổ phiếu lọt vào danh sách của FTSE, VIC dẫn đầu với quy mô vốn hoá vượt trội, dòng tiền ước tính 498 triệu USD, tương đương 14,6 ngày giao dịch.
Hết thời hạn ưu đãi thuế, Thủy điện Hương Sơn sụt giảm lợi nhuận
(VNF) - Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn (HSM) – doanh nghiệp vận hành Nhà máy Thủy điện Hương Sơn tại Hà Tĩnh vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026. Kết quả cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục ghi nhận tăng trưởng, song lợi nhuận sau thuế lại sụt giảm do tác động từ việc kết thúc các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
Vì sao hàng loạt 'ông lớn' chứng khoán rút khỏi cuộc chơi tiền số?
(VNF) - Nhiều 'ông lớn' trong ngành chứng khoán rút khỏi sàn tiền số cho thấy sân chơi này không dành cho tất cả, đòi hỏi doanh nghiệp phải có tiềm lực tài chính khổng lồ, năng lực công nghệ vượt trội và khả năng quản trị rủi ro.
Quý đầu năm 2026: Doanh nghiệp cảng biển đồng loạt báo lãi lớn
(VNF) - Quý I/2026 ghi nhận sự khởi sắc của ngành cảng biển khi nhiều doanh nghiệp đồng loạt tăng trưởng, biên lợi nhuận cải thiện.
Chuyên gia hé lộ những nhóm ngành tiềm năng trong bối cảnh nhiều thách thức bên ngoài
(VNF) - Theo ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân của MAS, trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao và giá dầu tăng, dòng tiền có xu hướng tập trung vào các nhóm ngành có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ các yếu tố vĩ mô.
PV Oil lãi quý I tăng đột biến, gấp 22 lần cùng kỳ
(VNF) - PV Oil ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý I/2026 đạt gần 572 tỷ đồng, tăng gấp 22 lần so với cùng kỳ, nhờ hưởng lợi từ diễn biến giá dầu thuận lợi và hiệu quả kinh doanh cải thiện rõ rệt, qua đó sớm tiến sát kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Bị huỷ tư cách công ty đại chúng, Dược phẩm Vĩnh Phúc đang làm ăn thế nào?
(VNF) - Bức tranh tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco) vẫn gây ấn tượng với đà tăng trưởng doanh thu tốt
Biên lợi nhuận suy giảm, Petrolimex lỗ 662 tỷ đồng trong quý I/2026
(VNF) - Sự gia tăng đồng loạt của các khoản chi đã vượt quá mức doanh thu mà Petrolimex kiếm được trong quý I. Kết quả, doanh nghiệp xăng dầu này lỗ thuần 493 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Lỗ sau thuế ghi nhận 662 tỷ đồng.
VNG: Doanh thu của Zalopay tăng gấp đôi trong quý I/2026
(VNF) - VNG ghi nhận lợi nhuận trở lại, doanh thu tăng trưởng 32% trong quý I, lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng.
Cổ đông Tập đoàn Cao su lỗ 36.400 tỷ đồng sau 3 tháng
(VNF) - Do cổ phiếu GVR giảm mạnh, cổ đông của Tập đoàn Cao su Việt Nam đã gánh khoản thua lỗ lên đến 36.400 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng giao dịch.
Cổ phiếu BSR 'cháy hàng' sau kỳ nghỉ lễ, dư mua hàng triệu đơn vị
(VNF) - BSR tăng kịch trần ngay phiên giao dịch đầu tiên của tháng 5, ghi nhận hơn 4,9 triệu dư mua trong khi không có lệnh đặt bán.
NVL bất ngờ ‘lau sàn’, dư bán hơn 16 triệu cổ phiếu
(VNF) - Cổ phiếu NVL bất ngờ lao xuống mức giá sàn 19.100 đồng/cổ phiếu sau khi mở cửa phiên giao dịch đầu tháng 5 khá thuận lợi ở mức giá 20.650 đồng/cổ phiếu.
Lộ diện những 'tay to' nước ngoài thâu tóm DN dược Việt Nam
(VNF) - Sau hơn một thập kỷ mở cửa cho vốn ngoại, ngành dược Việt Nam đang chứng kiến một sự dịch chuyển về quyền sở hữu. Từ các khoản đầu tư chiến lược ban đầu, nhiều DN đầu ngành đã lần lượt rơi vào tay các tập đoàn nước ngoài, với quy mô giao dịch ngày càng lớn, có thương vụ lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Nhà phát hành tiền điện tử Tether lãi hơn 1 tỷ USD quý I/2026
(VNF) - Tether - công ty phát hành stablecoin USDT mới đây đã công bố thông tin tài chính quý I/2026, ghi nhận mức lợi nhuận tỷ đô.
Tín hiệu tích cực từ tháng Tư, kỳ vọng chứng khoán phá lệ ‘Sell in May’
(VNF) - Thống kê trên VN-Index cho thấy, xác suất tăng điểm trong tháng Năm duy trì trên 50%, đặc biệt khi mức tăng trong tháng Tư vượt ngưỡng 5%.
Loạt DN không chia cổ tức: Từ ‘gà đẻ trứng vàng’ VCF tới ‘ông trùm' đất Thủ Thiêm CII
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp quyết định "nói không" với cổ tức trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, bao gồm cả những đơn vị từng có chính sách cổ tức rất tốt cho cổ đông.
Cổ phiếu giảm giá mạnh tháng 4: Nhóm năng lượng 'đuối sức'
(VNF) - Sự rút lui của dòng tiền đã kéo theo làn sóng điều chỉnh tại nhóm năng lượng, khiến các mã PC1, REE, GEG, PVC rơi vào danh sách cổ phiếu giảm mạnh.
Cổ phiếu giá 'ly trà đá' nhưng chia cổ tức cao gấp nhiều lần thị giá
(VNF) - Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây xuất hiện một nghịch lý đáng chú ý: nhiều cổ phiếu có thị giá rất thấp, thậm chí chỉ vài trăm đến vài nghìn đồng - tương đương một ly trà đá - nhưng lại chi trả cổ tức tiền mặt cao gấp nhiều lần giá đang giao dịch.
Khi Big Tech ‘xuống tiền’: Nguyên tắc vận hành của ‘cỗ máy’ tài chính và gợi mở cho doanh nghiệp Việt
(VNF) - Rất nhiều người nghĩ rằng các quyết định tài chính lớn trong Big Tech Mỹ được đưa ra trong những phòng họp sang trọng, bởi những vị lãnh đạo với tầm nhìn thiên tài. Thực tế thì khác hẳn.
Chống rửa tiền trong thị trường số: Giám sát dòng tiền mã hóa trên blockchain
(VNF) - Sự phát triển nhanh của tiền mã hóa thúc đẩy nhiều quốc gia chuyển từ quan sát sang hành động, xây dựng pháp lý và tăng cường giám sát dòng tiền trên blockchain
Khi lãnh đạo doanh nghiệp ‘trăn trở’ về giá cổ phiếu
(VNF) - Không chỉ cổ đông, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tại mùa ĐHĐCĐ 2026 cũng thẳng thắn bày tỏ sự trăn trở khi giá cổ phiếu chưa phản ánh tương xứng kết quả kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.
Top DN lãi lớn nhất quý 1/2026: Ngân hàng áp đảo, Vinhomes gây bất ngờ
(VNF) - Mùa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 khép lại với nhiều điểm sáng đáng chú ý, khi lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng đã tăng đáng kể.
Máy tính Vĩnh Xuân: Từng nhận án phạt, tiếp tục vào danh sách kiểm tra thuế năm 2026
(VNF) - Công ty cổ phần Máy tính Vĩnh Xuân là một trong số 108 doanh nghiệp nằm trong kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026 của Cục Thuế.
Cổ phiếu tăng mạnh tháng 4: VIC phá đỉnh, NVL bật lên từ đáy
(VNF) - Danh sách cổ phiếu tăng mạnh tháng 4 chứng kiến pha bứt tốc của bộ ba VIC – VHM – VRE, cùng màn hồi sinh ấn tượng của NVL.
Tuân thủ pháp luật thuế và quản trị vốn DN FDI: Hiểu thế nào cho đúng?
(VNF) - Việc Prudential Việt Nam nợ hơn 135 tỷ đồng tiền thuế, đã nộp đủ vào ngân sách nhà nước, đồng thời chuyển hơn 5.000 tỷ về công ty mẹ được chuyên gia đánh giá là bình thường trong hoạt động kinh doanh. Từ đây, chuyên gia cũng lưu ý với các DN để tránh việc nợ thuế tiếp tục xảy ra.
Thi công khẩn cấp Vành đai 2,5: GPMB chưa xong, nhà 'siêu mỏng, siêu méo' thi nhau mọc lên
(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.


































































