Tài chính quốc tế

Cựu Đại sứ Úc tiết lộ 'động cơ' của ông Trump sau căng thẳng thương mại với Trung Quốc

(VNF) - Theo cựu Đại sứ Úc tại Trung Quốc Geoff Raby, những động thái của Tổng thổng Mỹ Donald Trump gần đây dường như bị thúc đẩy bởi “những lợi ích chính trị ngắn hạn” trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 tới.

Cựu Đại sứ Úc tiết lộ 'động cơ' của ông Trump sau căng thẳng thương mại với Trung Quốc

'Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung' sắp sửa bắt đầu

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã tuyên bố rằng mức thuế nhập khẩu áp lên 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ bắt đầu lúc 12h01 sáng ngày 6/7 theo giờ Washington (lúc 11h01 sáng theo giờ Việt Nam). Một khoản thuế bổ sung trên 16 tỷ USD hàng hóa dự kiến ​​sẽ có hiệu lực sau hai tuần nữa.

Ông Trump cũng nói với các phóng viên rằng chính phủ của ông cũng sẽ xem xét áp đặt mức thuế bổ sung lên 500 tỷ USD trong hàng hóa Trung Quốc, nếu Bắc Kinh “trả đũa” lại. Con số này tương ứng với tổng giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ trong năm 2017.

Trung Quốc cho biết họ sẽ không bao giờ là người "bắn phát súng đầu tiên", nhưng Cơ quan Hải quan nước này đã tuyên bố rõ ràng rằng thuế nhập khẩu áp dụng cho hàng hóa từ Mỹ vào Trung Quốc sẽ ngay lập tức có hiệu lực một khi Mỹ bắt đầu hành động của mình.

Trước đó, hai bên cũng đã cùng ngồi vào bàn đàm phán để tìm cách tháo gỡ những mâu thuẫn thương mại, nhưng dường như kết quả không được khả quan. Sau các nỗ lực thương lượng trong nhiều ngày, cả Washington lẫn Bắc Kinh đều không thể đồng thuận với các yêu cầu và điều kiện của nhau.

Tuyên bố của ông Trump lặp lại những đe dọa trước đó rằng xung đột thương mại sẽ tiếp tục leo thang nếu Bắc Kinh không chịu thỏa hiệp. Nguy cơ của một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu đã làm gián đoạn các thị trường tài chính trên toàn thế giới. Cổ phiếu, tiền tệ, và cả thị trường hàng hóa từ đậu tương đến than đá, đều chìm trong “sắc đỏ”.

Ông Geoff Rab, cựu Đại sứ Úc tại Trung Quốc.

Cựu Đại sứ Geoff Raby, người từng đại diện cho Úc tại Tổ chức Thương mại Thế giới, nói rằng ông Trump dường như bị thúc đẩy bởi “những lợi ích chính trị ngắn hạn” trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 tới.

"Ông ấy dường như đang cố tình “ghi điểm” cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tới. Thăm dò cho thấy ông Trump đang làm rất tốt, và những phát ngôn cứng rắn từ ông chủ Nhà Trắng hỗ trợ khá nhiều cho mình”, ông Raby nói.

Raby cho rằng đây là một “rủi ro lớn” đối với thương mại toàn cầu, khi mà “nhân vật chủ chốt” - Hoa Kỳ - lại được thúc đẩy bởi những động cơ như vậy.

“Chúng ta có thể thấy những hành động trả đũa sẽ tiếp tục leo thang và nối tiếp nhau. Trung Quốc đã khẳng định rõ như vậy. Bắc Kinh sẽ không bao giờ thể hiện sự yếu đuối khi đối mặt với Hoa Kỳ ... Họ sẽ đáp trả. Vì vậy, tôi nghĩ điều này chỉ có thể chấm dứt một khi đã có rất nhiều thiệt hại và các nhà lãnh đạo hai bên cảm nhận được hậu quả của cuộc chiến thương mại”, vị cựu Đại sứ kết luận.

Xem thêm >> Iran 'dọa' đóng cửa eo biển xuất khẩu dầu của Trung Đông nếu Mỹ tiếp tục lệnh trừng phạt

Tin mới lên