Tài chính quốc tế

Điểm khác biệt thú vị giữa fanpage của Donald Trump và Hillary Clinton

(VNF) - Với một tỷ phú như Donald Trump, chiến dịch tranh cử của ông không chỉ đơn thuần hướng tới chiếc ghế Tổng thống.

Điểm khác biệt thú vị giữa fanpage của Donald Trump và Hillary Clinton

Khi truy cập fanpage của Donald Trump, có cảm giác như ứng cử viên tổng thống Mỹ này muốn bạn biết rằng ông không phải là một chính trị gia điển hình đơn thuần giống như đối thủ Hillary Clinton.

Điểm khác nhau giữa fanpage của 2 ứng viên Tổng thống Mỹ.

Hầu hết các chính trị gia tại Mỹ, bao gồm cả Hillary Clinton, đều có fanpage với với biểu tượng "Sign Up" (Đăng ký) mà khi nhấn vào đó, bạn sẽ được đưa đến một trang web cho phép tham gia ủng hộ chiến dịch tranh cử, bằng cách nhập email và số điện thoại.

 Trang web cho phép tham gia ủng hộ chiến dịch tranh cử của bà Clinton.

Tuy nhiên, fanpage của Donald Trump không có nút "Sign Up" thay vào đó là biểu tượng "Shop Now" (Mua ngay). Khi nhấp chuột vào "Shop Now", người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang web shop.donaldjtrump.com. Tại đây, bạn có thể lựa chọn mua rất nhiều mặt hàng phục vụ cho chương trình vận động tranh cử của Trump với giá bán chỉ từ 5 USD như áo sơ mi, áo phông, mũ, tấm dán… có khẩu hiệu "Make America Great Again!" (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại) và "Trump Pence 2016". 

Nhấn vào nút Shop Now (Mua ngay) trên fanpage của Trump, trang web bán hàng sẽ hiện ra.

"Trump Pence" là từ được ghép bởi họ của Donald Trump và Mike Pence, người được Donald Trump sắp sẵn chiếc ghế Phó Tổng thống nếu ông Trump thắng cử trong cuộc chạy đua lần này.

Trả lời phỏng vấn tờ Fortune hồi năm 2000, Donald Trump từng mạnh mẽ tuyên bố: "Rất có khả năng tôi là ứng viên Tổng thống đầu tiên vừa ra tranh cử, lại vừa kiếm được tiền từ việc này". Và đúng như vậy.

Khi chấm dứt chiến dịch tranh cử năm 2000, vị tỷ phú bất động sản nhận được lời mời diễn thuyết trị giá 1 triệu USD. Cho đến kỳ tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016, tuyên bố "kiếm tiền nhờ tranh cử Tổng thống" của Donald Trump ngày càng rõ nét.

Tuy nhiên, theo Brendan Fischer, một chuyên gia tài chính, hành động của Trump sẽ là bất hợp pháp nếu ông này lợi dụng điều đó cho mục đích cá nhân. "Một ứng viên tổng thống có thể bán hàng để gây quỹ cho chiến dịch tranh cử. Nhưng nếu sử dụng quỹ đó để sử dụng cá nhân hoặc cho lợi ích riêng thì là vi phạm pháp luật", Fischer giải thích.

Thay vì lợi nhuận, Fischer cho rằng, Trump có lẽ đã xây dựng trang facebook của mình nhằm nỗ lực thu hút các nhà tài trợ nhỏ và những người theo dõi fanpage của ông. Bất cứ ai mua một chiếc áo hoặc mũ có nghĩa là đang đứng về phía Trump và ủng hộ cho quan điểm tranh cử "Make America Great Again" (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại) của ông.

Đáng chú ý là chiếc áo phục vụ cho chiến dịch tranh cử của Trump chỉ có giá khởi điểm 20 USD trong khi áo của bà Clinton có giá từ 30 USD.

"Rất có khả năng việc bán hàng không tạo ra nhiều lợi nhuận cho chiến dịch tranh cử", Fischer nói. Chiến thuật của Trump là thu hút nhiều người ủng hộ ông. Hiện trang facebook của Trump có hơn 10,1 triệu người theo dõi, trong khi con số này của Clinton chỉ bằng một nửa, khoảng 5,3 triệu người.

Tin mới lên