Tài chính

Nhật Bản viện trợ 95 tỷ yên ODA cho Việt Nam

(VNF) - Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam khoản ODA vốn vay đợt 1 tài khóa 2015 trị giá hơn 95 tỷ yên (khoảng hơn 800 triệu USD).

Nhật Bản viện trợ 95 tỷ yên ODA cho Việt Nam

Ngày 15/1, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada thay mặt Chính phủ hai nước đã ký công hàm trao đổi về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp khoản vay ODA đợt 1 năm tài khóa 2015 trị giá 95,167 tỷ yên (tương đương khoảng 800 triệu USD) cho Việt Nam. 

Đây là hoạt động của Nhật Bản nhằm tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài và hội nhập kinh tế quốc tế.

Cụ thể, khoản vốn vay đợt 1 sẽ được đầu tư vào việc phát triển một số dự án quan trọng như Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn Đà Nẵng – Quảng Ngãi (30 tỷ yên); Dự án xây dựng phần hạ tầng cảng cửa ngõ Lạch Huyện (Hải Phòng) (32,287 tỷ yên), Dự án xây dựng phần cầu và đường cảng Lạch Huyện (22,88 tỷ yên), Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu chu kỳ IV (10 tỷ yên).

Sau khi mức ODA bị giảm xuống dưới 100 tỷ yên trong năm tài khóa 2014, sang năm tài khóa 2015, Chính phủ hai bên đã thống nhất nâng mức cam kết ODA lên mức 300 tỷ yên.

Năm tài khóa 2015 của Nhật bắt đầu đầu vào 4/2015 và kết thúc tháng 3/2016. Ngày 15/1 là ngày ký kết dự án đợt 1, hai bên sẽ tiếp tục tiếp tục ký kết nhiều dự án trong đó có 3 dự án quan trọng như: Nhiệt điện Thái Bình, Dự án Metro, Dự án Cải thiện Môi trường nước TP. HCM trước tháng 3/2016.

Kể từ khi nối lại viện trợ ODA cho Việt Nam từ năm 1992, Nhật Bản luôn dành các khoản ODA giá trị lớn cho Việt Nam. Với hơn 95 tỷ yên ODA vốn vay được ký chính thức ngày 15/1, cam kết ODA (bao gồm hoàn lại và không hoàn lại) của Chính phủ Nhật dành cho Chính phủ Việt Nam từ năm 1992 đến nay đạt khoảng 2.600 tỷ yên.

Tin mới lên