Nhiều dự án đầu tư công vỡ tiến độ vì bão giá

Trần Hoàng - 01/07/2022 08:00 (GMT+7)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội vừa cho biết, hiện có một số dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp đang bị chậm tiến độ vì “bão giá” vật tư.

VNF
Một dự án kè đê khu vực sông Hồng (Ảnh minh họa)

Giá sắt thép, xi măng, cát... tăng cao ảnh hưởng lớn đến tiến độ của các dự án, nhiều nhà thầu càng làm càng lỗ nên chờ đợi hoặc thậm chí bỏ thầu để “cắt lỗ”.

Theo một nhà thầu đang thi công dự án nông nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội, giá xăng, dầu tăng liên tục khiến chi phí thực hiện gói thầu đã tăng đến 30% giá trị hợp đồng. Ngoài ra, giá sắt thép, xi măng tăng 60% kể từ thời điểm bỏ thầu khiến doanh nghiệp phải bù lỗ cả tỷ đồng. Được biết, đơn vị này đang đề nghị chủ đầu tư xem xét để được bù giá.

Đại diện Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, hiện có một số dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp đang bị chậm tiến độ vì “bão giá” vật tư. Đa số đều là các gói thầu đang được triển khai nhưng nhà thầu thực hiện chậm, vừa làm vừa nghe ngóng. Có gói thầu đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán được vì nhà thầu đề nghị tăng giá theo thị trường. Tuy nhiên, chủ yếu dự án đều là hợp đồng trọn gói, nên các đơn vị trúng thầu phải thực hiện theo giá dự thầu từ ban đầu.

Tại huyện Mê Linh, ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện đang là chủ đầu tư của hơn chục dự án đầu tư công. Đa số các dự án vẫn triển khai bình thường bởi đã đấu thầu thì bắt buộc phải làm nhưng các nhà thầu kêu rất nhiều.

“Thông báo giá dù có nhưng không thể bắt kịp giá thị trường, đối với những thiết bị không có trong báo giá, huyện cũng đã thẩm định chắc chắn dựa trên so sánh với giá thị trường”, đại diện ban quản lý dự án huyện nêu.

Đề xuất điều chỉnh giá vật tư

Trao đổi với phóng viên, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, vừa qua, Sở đã báo cáo Thường trực Thành ủy và UBND thành phố cũng có buổi làm việc với Bộ Xây dựng về vấn đề này. Trong đó, thành phố đã kiến nghị một số nội dung với Bộ Xây dựng liên quan đến công bố giá vật liệu.

Theo nhận định của vị này, để thực hiện điều chỉnh giá đã đấu thầu không dễ, bởi phải điều chỉnh Luật Đấu thầu. Theo quy định, để điều chỉnh giá chỉ có các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh... không có trường hợp biến động thị trường.

Đối với các dự án sắp thực hiện đấu thầu trong thời gian tới, đại diện Sở Xây dựng cho rằng, các dự án sẽ bị kéo dài thời gian bởi dự án đã phê duyệt rồi lại phải điều chỉnh để tăng tổng mức đầu tư.

Trao đổi với báo chí, TS Nguyễn Việt Hùng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho rằng: Để gỡ vướng cho các nhà thầu thi công dự án đầu tư công, Chính phủ cần ban hành một giải pháp tình huống cho phép bù giá cho nhà thầu thi công để đạt được mục tiêu kích cầu đầu tư công, tạo đà hồi phục cho nền kinh tế. Thực tế, năm 2008, khi giá cả biến động mạnh, lạm phát tăng cao, Chính phủ cũng đã ban hành giải pháp bù giá cho các công trình xây dựng.

“Vì nếu để nhà thầu xây dựng bỏ cuộc sẽ ảnh hưởng tới tiến độ xây dựng các dự án đầu tư công, nền kinh tế không hồi phục như kỳ vọng, tác hại sẽ lớn hơn nhiều. Vì vậy, Nhà nước đã phải chấp nhận rút hầu bao để hỗ trợ các nhà thầu tiếp tục thi công các công trình, dự án”, ông Hùng nói.

Theo TPO
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Sự nghiệp của tân Chủ tịch nước Tô Lâm

Sự nghiệp của tân Chủ tịch nước Tô Lâm

(VNF) - Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Chứng khoán vượt qua nỗi sợ tháng 5, VN Index hướng lên 1.400 điểm?

Chứng khoán vượt qua nỗi sợ tháng 5, VN Index hướng lên 1.400 điểm?

(VNF) - Ông Trần Thăng Long, Giám đốc Phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) đánh giá, với những diễn biến của thị trường cùng các yếu tố chính về mặt kinh tế vĩ mô vẫn đang tạo thuận lợi cho thị trường chứng khoán tiếp tục có xu hướng phục hồi tích cực.

Ô tô điện mini 3 chỗ ngồi siêu rẻ: Giá từ 28 triệu đồng

Ô tô điện mini 3 chỗ ngồi siêu rẻ: Giá từ 28 triệu đồng

Theo thông báo từ nhà sản xuất, xe có hành trình mỗi lần sạc đầy khoảng 50-60 km.

Dự án 34.000 tỷ đi qua 6 quận Hà Nội: Robot 850 tấn bắt đầu đào hầm ngầm xuyên nội đô

Dự án 34.000 tỷ đi qua 6 quận Hà Nội: Robot 850 tấn bắt đầu đào hầm ngầm xuyên nội đô

Trong năm 2024, robot đào hầm nối thông 4 ga ngầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội sắp được vận hành.

REE Land đầu tư The Light Square rộng 2ha tại trung tâm TP.Thái Bình

REE Land đầu tư The Light Square rộng 2ha tại trung tâm TP.Thái Bình

(VNF) - Công ty TNHH Bất động sản REE (REE Land) vừa chính thức ra mắt dự án The Light Square tại tỉnh Thái Bình.

Livestream bán hàng:Quyền Leo thu 100 tỷ, Võ Hà Linh khiến TikTok Shop ‘sập’

Livestream bán hàng:Quyền Leo thu 100 tỷ, Võ Hà Linh khiến TikTok Shop ‘sập’

Livestream bán hàng trên TikTok Shop tiếp tục bùng nổ khi kênh Quyền Leo đạt doanh thu 100 tỷ trong 1 phiên, Võ Hà Linh chưa kịp giới thiệu đã “cháy hàng”, khiến TikTok Shop sập.

Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Tô Lâm

Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Tô Lâm

(VNF) - Sáng 22/5/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cận cảnh lâu đài 100 tỷ của 'đại gia đồng nát' xứ Nghệ

Cận cảnh lâu đài 100 tỷ của 'đại gia đồng nát' xứ Nghệ

(VNF) - Theo gia chủ, sau 1 tháng mở cửa cho người dân vào tham quan thì tiền điện của gia đình đã lên tới 25 - 27 triệu.

Tham vọng làm khu đô thị 1.000 tỷ ở Quảng Bình, Khương Nguyễn có tiềm lực đến đâu?

Tham vọng làm khu đô thị 1.000 tỷ ở Quảng Bình, Khương Nguyễn có tiềm lực đến đâu?

(VNF) - Thành lập vào giữa năm 2021, Công ty cổ phần Khương Nguyễn là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị phía Tây đường Phan Huy Chú, phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới với tổng vốn đầu tư dự kiến 998 tỷ đồng.

Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Với 472/473 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Tô Lâm giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.