Tài chính quốc tế

Thụy Điển khánh thành tuyến đường 'không xăng' đầu tiên trên thế giới

(VNF) - Thụy Điển vừa khánh thành tuyến đường cao tốc điện đầu tiên trên thế giới, một trong những nỗ lực nhằm "nói không" với nhiên liệu hóa thạch ở nước này.

Thụy Điển khánh thành tuyến đường 'không xăng' đầu tiên trên thế giới

Tuyến đường điện đầu tiên trên thế giới tại Thụy Điển (Ảnh: Twitter)

Đoạn đường này dài 22km trên đường E16, nối liền Oslo và Bergen của Na Uy với Gavle, Bắc Stockholm, Thụy Điển được xây dựng trong 2 năm và thiết kế để cung cấp năng lượng điện cho xe tải hạng nặng. Xe tải chạy bằng điện dự kiến sẽ cắt giảm khoảng 80-90% lượng khí thải nhiên liệu hóa thạch ở Thụy Điện. Tuyến đường này do Siemens làm chủ đầu tư.

"Hệ thống đường cao tốc điện này sẽ mang lại một bước tiến gần hơn với việc thoát khỏi nhiên liệu hóa thạch, và có cơ hội để tiến đến mục tiêu "không khí thải carbon dioxide", Lena Erixon, lãnh đạo Ban quản lý Giao thông vận tải Thụy Điển (Trafikverket) cho biết. "Đây là một cách để phát triển hệ thống vận tải thông minh và thân thiện với môi trường. Đây cũng là một sự bổ sung tích cực cho mạng lưới đường bộ và đường sắt hiện nay".

Giao thông đường bộ gây ra 3/4 lượng khí thải carbon dioxide ởThụy Điển. Trong đó, các phương tiện vận tải hạng nặng đặc biệt dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường. Đoạn đường trên sẽ được thử nghiệm tới năm 2018 và hi vọng sẽ cung cấp kinh nghiệm để đưa mô hình này vào thực tế, dù công nghệ này là khả thi. 

Hiện Siemens đang có kế hoạch xây dựng một con đường điện khác nối liền Los Angeles và Long Beach, California (Mỹ). Siemens đang hợp tác với Volvo Trucks vào dự án này, Sputnik đưa tin.

 

Tin mới lên