TP.HCM lên đề án cấp sổ đỏ cho 80.000 nền đất và căn hộ
(VNF) - Tại TP. HCM, từ thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực (ngày 1/7/2014) đến tháng 4/2023, có 81.085 căn thuộc nhiều dự án chưa được cấp sổ hồng do còn nhiều vướng mắc.
Như VietnamFinance đã thông tin, mới đây, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi tiếp bà Stephanie von Friedeburg, Giám đốc điều hành Tổ chức tài chính quốc tế (IFC).
Tại buổi gặp gỡ, bà Stephanie von Friedeburg đề nghị Chính phủ Việt Nam cho phép các tổ chức tài chính quốc tế được nhận thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ở Việt Nam.
Về vấn đề này, Phó thủ tướng cho biết pháp luật Việt Nam chưa quy định cho tổ chức tài chính quốc tế đa phương như IFC nhận thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Việt Nam.
Phó thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp nghiên cứu đề xuất này của IFC để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Để hiểu thêm về vấn đề này, VietnamFinance đã có cuộc trao đổi nhanh với TS Nguyễn Trí Hiếu – chuyên gia tài chính ngân hàng:
- Thưa TS, đề xuất định cho tổ chức tài chính quốc tế đa phương như IFC nhận thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Việt Nam đã có từ lâu nhưng vì sao không thể thực hiện được?
TS Nguyễn Trí Hiếu: Có nhiều lý do khiến cho việc thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tổ chức tài chính nước ngoài gặp khó khăn.
Một là tổ chức tài chính nước ngoài rất khó thanh lý tài sản thế chấp đó. Ví dụ ra công chứng, các đơn vị công chứng thường không dám công chứng cho các tổ chức nước ngoài. Lí do là họ không xác nhận được tư cách pháp nhân cũng như sự chính xác của tổ chức nước ngoài đó.
Hai là nếu thanh lý tài sản bảo đảm tại Việt Nam, tổ chức nước ngoài phải có luật sư Việt Nam tham gia, nhưng việc này không phải dễ dàng. Trong khi đó, các luật sư quốc tế lại không thể hành nghề tại Việt Nam.
Ba là vấn đề đất đai, sổ đỏ, sổ hồng ở Việt Nam rất rắc rối, thành ra về nguyên tắc thì có thể nhưng thực tế lại rất khó thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Thế chấp cho người trong nước đã khó, thế chấp cho tổ chức tài chính nước ngoài còn khó hơn.
- Vậy phải làm thế nào để có thể tháo gỡ vấn đề này?
Chúng ta biết Hiến pháp Việt Nam quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu, nghĩa là không có bất cứ tổ chức kinh tế nào, người dân nào được sở hữu đất đai.
Vì quy định như vậy nên ở Việt Nam không có bảo hiểm về quyền tư hữu đất đai, mà đã không có bảo hiểm thì các tổ chức tài chính nước ngoài không thể nhận thế chấp được.
Tôi cho rằng, trước mắt, có thể tháo gỡ vướng mắc bằng việc phát triển loại bảo hiểm về quyền sử dụng đất/thuê đất có bảo hiểm thì sẽ thế chấp được.
- Vậy tại sao trong thời gian qua lại không có loại bảo hiểm này?
Vì các hãng bảo hiểm Việt Nam được tái bảo hiểm bởi các hãng bảo hiểm quốc tế mà các hãng quốc tế lại không nắm được vấn đề đất đai tại Việt Nam.
Chúng ta thấy Chính phủ có quyền quy hoạch bất cứ vùng đất nào. Không ai có thể chống lại quyền quy hoạch của Chính phủ. Chính vì thế các hãng bảo hiểm quốc tế sợ rằng nếu họ bảo hiểm quyền thuê đất ở chỗ nào đó, nếu chỗ đó lại bị Chính phủ quy hoạch thì họ không thể cưỡng lại. Mà ở Việt Nam, sẽ chẳng có tòa án nào thụ lí việc khởi kiện giữa doanh nghiệp với chính quyền. Vì thế, không có hãng bảo hiểm nào dám nhảy vào lĩnh vực này.
Tuy nhiên tôi cho rằng đến thời điểm này, nền kinh tế Việt Nam đã thị trường hơn. Với sự hỗ trợ và cam kết của Chính phủ, các hãng bảo hiểm quốc tế sẽ sẵn sàng tái bảo hiểm cho các hãng trong nước để các hãng này bảo hiểm ít nhất là quyền thuê đất tại Việt Nam.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!
(VNF) - Tại TP. HCM, từ thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực (ngày 1/7/2014) đến tháng 4/2023, có 81.085 căn thuộc nhiều dự án chưa được cấp sổ hồng do còn nhiều vướng mắc.
(VNF) - Theo ông Ngô Sơn Dương - CEO INGO Digital Transformation, AI giúp con người hiểu rõ mình hơn, là “người lao động” tạo ra “tài sản” cho người sở hữu nó.
(VNF) - Nhiều nhà đầu tư cá nhân cho rằng, thị trường nhà phố Bình Dương đã có tín hiệu chuyển biến tích cực, nhưng người mua vẫn có tâm lý khó chấp nhận sản phẩm chào bán với giá cao và hình thành trong tương lai.
(VNF) - Trong quý I/2024, PVcomBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 344 tỷ đồng, gấp gần 70 lần cùng kỳ. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lãi đột biến là nguồn thu đóng góp chính trong tổng thu nhập hoạt động của nhà băng này.
(VNF) - Việc quy định sẽ không cho phân lô bán nền tại 105 thành phố, thị xã theo Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 áp dụng sớm từ 1/7/2024 được cho là sẽ giúp thị trường thanh lọc các nhà đầu tư yếu kém. Tuy nhiên quy định này cũng sẽ khiến nhiều người dân lo lắng.
(VNF) - Trong khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam (Gameverse) 2024, VNG và Roblox đã chính thức công bố việc hợp tác giữa 2 bên tại thị trường Việt Nam.
(VNF) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành liên quan cần khẩn trương rà soát, thanh kiểm tra thị trường vàng ngay trong tháng 5/2024.
(VNF) - Một cơn bão địa từ với cường độ G5 - "cực mạnh" đã tấn công Trái đất vào ngày 10/5 (giờ Mỹ), tạo ra cực quang tại khu vực Bắc Mỹ nhưng đi kèm nguy cơ làm gián đoạn nguồn điện và thông tin liên lạc.
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can đối với Bùi Thị Ninh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(VNF) - UBND TP. HCM vừa báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giám sát, đánh giá tổng thể về đầu tư năm 2023.
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.