Năm 2025 ghi dấu một giai đoạn chuyển động mạnh mẽ của ngành Tài chính Việt Nam, từ hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, mở rộng không gian phát triển tài chính số cho đến những kỷ lục mới về thu ngân sách, thương mại và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Nhìn lại chặng đường một năm, có thể điểm lại 10 sự kiện nổi bật sau đây.
Năm 2025 của ngành Tài chính Việt Nam khởi đầu bằng một thay đổi mang tính nền tảng về thể chế. Ngày 1/1/2025, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật số 56/2024/QH15) chính thức có hiệu lực.
Với 11 điều luật súc tích nhưng bao trùm, văn bản này được xem như “đòn bẩy pháp lý” giúp tháo gỡ vướng mắc tích tụ nhiều năm, tăng cường minh bạch, cải cách thủ tục hành chính và tạo dựng môi trường đầu tư – kinh doanh thông thoáng hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Luật không chỉ kế thừa các quy định tích cực của các luật hiện hành mà còn bổ sung nhiều nội dung mang tính đột phá, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Việc triển khai hiệu quả luật này được kỳ vọng sẽ trở thành “chìa khóa” để Việt Nam đạt được các mục tiêu chiến lược, xây dựng một nền kinh tế hiện đại, hội nhập và bền vững.
Song hành với hoàn thiện pháp luật, bộ máy quản lý nhà nước về tài chính – đầu tư cũng bước vào một cuộc tái cấu trúc quy mô lớn. Từ ngày 1/3/2025, Bộ Tài chính hợp nhất với Bộ Kế hoạch & Đầu tư; đồng thời sáp nhập Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và tiếp nhận thêm một số chức năng của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và cơ quan Giám sát tài chính quốc gia.
Bộ Tài chính mới hình thành với 35 đầu mối, do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đứng đầu cùng 9 Thứ trưởng. Đây không chỉ là thay đổi tổ chức đơn thuần mà là bước thử sức lớn với yêu cầu “một bộ – nhiều nhiệm vụ”, đòi hỏi năng lực điều phối vĩ mô cao hơn, giảm chồng chéo và tăng tính chịu trách nhiệm giải trình.
Đến ngày ngày 1/7/2025, khi cả nước chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính được sắp xếp gồm 34 đơn vị trực thuộc. Trong đó, có 29 tổ chức hành chính làm nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; 4 đơn vị sự nghiệp công lập và 1 đơn vị có tính chất đặc thù.
Ngày 8/8/2025, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2025) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Phần thưởng cao quý này ghi nhận đóng góp to lớn của ngành Tài chính trong suốt 8 thập niên xây dựng và phát triển đất nước, từ huy động – phân bổ nguồn lực, quản lý ngân sách nhà nước, đến đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.
Ngày 9/9/2025, Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa được ban hành với thời gian triển khai 5 năm. Lần đầu tiên, thị trường tài sản mã hoá – lâu nay tồn tại “ngoài vùng sáng” – được đặt trong khung pháp lý chính thức.
Đây là quyết định táo bạo, bởi đi cùng cơ hội phát triển lĩnh vực tài chính thế hệ mới luôn là thách thức quản trị rủi ro, chống lừa đảo, bảo vệ nhà đầu tư. Song, nếu không dám thí điểm, Việt Nam sẽ tự loại mình khỏi cuộc chơi tài chính số đang thay đổi trật tự toàn cầu.
Thị trường chứng khoán, “phong vũ biểu” của nền kinh tế, cũng ghi nhận một cột mốc không chỉ mang tính biểu tượng. Rạng sáng 8/10/2025 theo giờ Việt Nam, FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm cận biên lên nhóm mới nổi thứ cấp
Không lâu sau, VN-Index xác lập đỉnh lịch sử mới, chạm mốc khoảng 1.760 điểm. Việc nâng hạng không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế, mà còn mở ra cơ hội thu hút dòng vốn ngoại chất lượng cao, giúp thị trường vốn vận hành theo chuẩn mực cao hơn về minh bạch, kỷ luật và quản trị.
Sáng 20/10/2025, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Chính phủ công bố liệu từ Cục Thống kê cho tbiết, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam 10 tháng năm 2025 ước đạt 21,3 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 10 tháng trong 5 năm qua, thể hiện niềm tin của doanh nghiệp nước ngoài vào chính sách và môi trường đầu tư tại Việt Nam.
Không chỉ tăng về lượng, dòng vốn FDI đang chuyển dịch rõ rệt sang các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, chế biến – chế tạo, điện tử, năng lượng sạch, logistics và hạ tầng số. Điều này thể hiện niềm tin của doanh nghiệp nước ngoài đối với môi trường đầu tư Việt Nam và tham vọng dịch chuyển lên nấc thang giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ngày 21/12/2025, Việt Nam chính thức công bố thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế, sau quá trình chuẩn bị khung khổ pháp lý và hạ tầng.
Mô hình “một trung tâm – hai điểm đến” được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng: TP.HCM định vị là đầu mối tài chính quy mô lớn với trụ cột chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ; trong khi Đà Nẵng tập trung phát triển các dịch vụ tài chính gắn với logistics, hàng hải, thương mại tự do và chuỗi cung ứng công – nông nghiệp. Đây được coi là bước đi chiến lược nhằm đưa Việt Nam tiến gần hơn tham vọng trở thành trung tâm tài chính trong khu vực.
Chiều 25/12/2025, Cục Hải quan tổ chức Lễ ghi nhận sự kiện tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt mốc 900 tỷ USD, đánh dấu cột mốc quan trọng của thương mại Việt Nam.
Dự kiến, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ đạt khoảng 920 tỷ USD cho cả năm, tăng 16,9% so với năm 2024. Trong đó, giá trị nhập khẩu khẩu ước đạt 449,41 tỷ USD, tăng 18%; giá trị xuất khẩu đạt khoảng 470,59 tỷ USD, tăng 15,9%.
Đáng chú ý, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của khối FDI dự kiến lần đầu tiên vượt mốc 600 tỷ USD trong năm 2025, đạt kỷ lục khoảng 663 tỷ USD, tăng tới 25% so với năm trước và chiếm tỷ trọng 72% trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước.
Các con số cho thấy quy mô và nhịp độ tăng trưởng thương mại của Việt Nam đã bước sang một nấc thang mới. Với kết quả này, Việt Nam đã gia nhập nhóm 25 nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới. Theo WTO, hiện Việt Nam xếp thứ 21 về xuất khẩu và thứ 20 về nhập khẩu trên toàn cầu, tăng lần lượt 11 bậc và 12 bậc so với 10 năm trước - một bước tiến đáng kể trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa.
Theo Cục Thuế, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2025 giao cho cơ quan Thuế là 1.719.556 tỷ đồng. Đến 14/12/2025, số thu đạt 2.150 nghìn tỷ đồng, vượt 25% dự toán; ước đến 31/12/2025, tổng thu đạt 2.236.900 tỷ đồng, vượt 30,1% dự toán và tăng 27,6% so với năm 2024.
Tính chung giai đoạn 2021–2025, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 9,754 triệu tỷ đồng, vượt 17,5% mục tiêu Quốc hội giao; riêng số thu do cơ quan Thuế quản lý đạt trên 8,4 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 86% tổng thu, với tốc độ tăng bình quân trên 11,5%/năm. Cơ cấu thu tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững, tỷ trọng thu nội địa năm 2025 đạt 86,6%.
Trong năm 2025, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế như Moody’s, S&P và Fitch tiếp tục duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức BB+ với triển vọng tích cực
Đây là mức cao nhất trong nhóm BB, cho thấy khả năng đáp ứng nghĩa vụ nợ ở mức chấp nhận được, nền tảng tăng trưởng kinh tế ổn định và nợ công được kiểm soát. Mặc dù vẫn thuộc nhóm “có yếu tố đầu cơ”, nhưng triển vọng tích cực giúp Việt Nam củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế và cải thiện khả năng huy động vốn trên thị trường tài chính toàn cầu.
Thái Hà -
31/12/2025
Xin mời bấm link để đọc các bài viết trong chùm bài
(VNF) - Khoảng 80m² đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của Bảo tàng Lịch sử quốc gia tại số 23 Tông Đản (Hà Nội) được Thanh tra Chính phủ xác định là đất lấn chiếm nhưng vẫn được cấp sổ đỏ.
(VNF) - Theo ông Bùi Thế Bảo - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân, nhà sáng lập công ty Chìa Khóa Vàng, đã đến lúc mỗi người cần thay đổi tư duy từ "để dành" sang "đầu tư cho tuổi hưu", chủ động xây dựng một "quỹ hưu trí tự thân". Đây không chỉ là giải pháp đảm bảo an ninh tài chính cá nhân mà còn góp phần hình thành dòng vốn dài hạn cho nền kinh tế.
(VNF) - Theo ông Vũ Thành Công - Cố vấn tài chính cá nhân tại Mỹ, giá trị lớn nhất của chứng chỉ quỹ không chỉ nằm ở khả năng sinh lời mà còn ở việc giúp nhà đầu tư tiếp cận một hệ thống quản lý chuyên nghiệp, minh bạch và được bảo vệ bởi khung pháp lý.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch sáng lập, CEO Tập đoàn Công nghệ Bkav, điều Việt Nam thiếu không phải là tiền mà là một cơ chế thị trường vốn phù hợp với doanh nghiệp công nghệ. Một sàn giao dịch chuyên biệt theo mô hình "NASDAQ Việt Nam" có thể trở thành động lực khơi thông dòng vốn cho đổi mới sáng tạo.
(VNF) - Trao đổi với VietnamFinance, TS. Phan Hữu Thắng - Nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) cho rằng, Việt Nam đang trở thành điểm đến an toàn của dòng vốn toàn cầu. Tuy nhiên, để biến lợi thế thành động lực tăng trưởng dài hạn, Việt Nam cần nhanh chóng nâng cấp hạ tầng, hoàn thiện thể chế và gia tăng năng lực của doanh nghiệp trong nước nhằm đón làn sóng đầu tư chất lượng cao.
(VNF) - Chiến sự Iran và làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo nên nửa đầu năm 2026 đầy biến động của thị trường tài chính toàn cầu. Trong khi AI thúc đẩy cổ phiếu công nghệ bứt phá, xung đột Trung Đông khiến giá dầu, lạm phát và lợi suất trái phiếu tăng mạnh.
(VNF) - Việc Ngân hàng Thế giới (World Bank) chính thức xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao đánh dấu cột mốc sau 17 năm tăng trưởng bền bỉ, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển nhiều thách thức hơn.
(VNF) - Với quy mô đầu tư hơn 1 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế, cùng mục tiêu chiến lược đưa doanh thu phí đạt 3,3 – 3,5% GDP vào năm 2030, ngành bảo hiểm đang ngày càng khẳng định vai trò là một trong những kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho sự tăng trưởng bền vững.
(VNF) - TS. Võ Trí Thành cho rằng, Việt Nam cần những nguồn vốn dài hạn hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế. Bên cạnh tín dụng ngân hàng, việc phát triển các định chế tài chính như quỹ đầu tư, quỹ hưu trí, bảo hiểm hay tài chính xanh sẽ góp phần mở rộng kênh dẫn vốn, giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng và tạo động lực cho tăng trưởng bền vững.
(VNF) - Từ những định chế năng động như TPBank, MB, SHB, Nam A Bank... đến "ông lớn" quốc doanh như Vietcombank, VietinBank, tất cả đều đang hướng về VIFC như một bước đệm để “ra biển lớn”, tăng khả năng kết nối với quốc tế cũng như tạo dư địa phát triển bền vững.
(VNF) - Trong khi các định chế tài chính tăng tốc “giữ chỗ” tại trung tâm tài chính quốc tế, startup và fintech vẫn thận trọng chờ “điểm rơi hệ sinh thái” để tham gia mạnh mẽ hơn.
(VNF) - Xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế không đơn thuần là mục tiêu chiến lược, mà chính là "chìa khóa" để Việt Nam tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị vốn thế giới.
(VNF) - Báo cáo tài chính quý I/2026 phác họa một bức tranh kinh doanh khởi sắc của ngành ngân hàng với những con số lợi nhuận ấn tượng. Tuy nhiên, sự lệch pha giữa tốc độ huy động vốn (vốn đang tăng trưởng nhỏ giọt) và đà hồi phục của cầu tín dụng đang tạo ra một khoảng trống thanh khoản đáng kể. Chưa kể, trong môi trường lãi suất cao, khả năng hấp thụ vốn và trả nợ của doanh nghiệp bị bào mòn, khiến nợ quá hạn có xu hướng phình to.
(VNF) - Tỷ lệ sinh lao dốc đang trở thành mối lo lớn tại nhiều nền kinh tế châu Á, buộc các chính phủ phải chật vật tìm lời giải suốt nhiều năm qua. Trong bối cảnh đó, ngày càng nhiều tỷ phú và tập đoàn lớn tung thưởng tiền mặt, trợ cấp nhà ở, hỗ trợ nuôi con... nhằm khuyến khích người trẻ sinh con và cứu cuộc khủng hoảng dân số.
(VNF) - Sự biến động địa chính trị, đặc biệt từ các xung đột năng lượng, đang tái định hình trật tự tài chính tiền tệ toàn cầu và nâng đỡ các đồng tiền gắn với hàng hóa.
(VNF) - Ngành ngân hàng khép lại năm 2025 với một mùa "bội thu" lợi nhuận khi nhiều nhà băng ghi nhận mức tăng trưởng trước thuế ấn tượng. Tuy nhiên, phía sau những con số nổi bật đó vẫn còn nhiều vấn đề đáng chú ý xoay quanh nợ xấu, tín dụng và huy động vốn hay NIM.