8 lần bị Mỹ từ chối visa, doanh nhân Trung Quốc vẫn thành tỷ phú ở Silicon Valley
Tú Anh -
20/04/2019 07:31 (GMT+7)
Sau khi tới được Mỹ và IPO hãng công nghệ của mình, Eric Yuan cùng gia đình sở hữu khối cổ phần trị giá 3,2 tỷ USD.
Sau khi nghe nhà sáng lập Microsoft - Bill Gates nói về Internet ba thập kỷ trước, Eric Yuan đã đặt mục tiêu trở thành một phần trong làn sóng startup mạnh mẽ tại Thung lũng Silicon. Tuy nhiên, giấc mơ của doanh nhân Trung Quốc này không suôn sẻ khi ông bị Chính phủ Mỹ từ chối cấp thị thực (visa) tới 8 lần.
Sau 2 năm bị từ chối, Yuan cuối cùng cũng đến được Mỹ. Hiện doanh nhân 49 tuổi là cổ đông lớn, CEO của Zoom Video Communications – hãng chuyên cung cấp dịch vụ họp trực tuyến qua video. Hôm 17/4, Zoom vừa hoàn tất thương vụ IPO trị giá 751 triệu USD.
Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên trên sàn Nasdaq, giá cổ phiếu Zoom đạt 62 USD, tăng mạnh so với mức giá IPO 36 USD. Theo Bloomberg Billionaires Index, điều này có nghĩa Yuan và gia đình đang sở hữu khối cổ phần trị giá 3,2 tỷ USD.
Priscilla Barolo – người phát ngôn của Zoom từ chối bình luận về thông tin này. Trong khi, Yuan cho rằng, giá cổ phiếu quá cao và bước nhảy vọt trên thị trường này đang tạo áp lực cho công ty.
Như vậy, Yuan đã gia nhập đội ngũ tỷ phú cùng Sergey Brin – đồng sáng lập Alphabet (công ty mẹ Google), CEO Nvidia - Jensen Huang và ông chủ Tesla – Elon Musk. Họ đều là những người nhập cư đến Mỹ và trở thành tỷ phú sau khi tạo dựng các doanh nghiệp ở Thung lũng Silicon.
Theo Transparency Market Research, thị trường họp trực tuyến qua video dự kiến tăng 8% mỗi năm từ nay đến năm 2026 bởi xu hướng làm việc từ xa gia tăng. Tài khóa trước, Zoom đạt doanh thu 331 triệu USD và lãi ròng 7,6 triệu USD. Hiện hãng công nghệ này có giá trị 1 tỷ USD, gấp 9 lần sau vòng huy động vốn 2 năm trước.
"Một ngày nào đó, nếu bạn có một thiết bị thông minh và chỉ với một cú chạm, tôi có thể nói chuyện, nhìn thấy bạn. Đó là giấc mơ của tôi và mỗi ngày tôi đều nghĩ về điều này", Yuan từng chia sẻ hồi năm ngoái với hãng đầu tư mạo hiểm GGV Capital.
(VNF) - Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở.
(VNF) - Bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước đã “bơm” ra thị trường 48.500 lượng vàng, tương ứng với 1,8 tấn, thế nhưng giá vẫn không ngừng tăng, lên ngưỡng 90 triệu đồng/lượng. Đặc biệt nhẫn trơn vẫn khan nguồn cung, vậy với nhà đầu tư cá nhân thì có nên “lướt sóng” trong cơn sốt này
(VNF) - Trong bối cảnh cả nước ngày càng xuất hiện nhiều vụ mất tiền trong tài khoản, việc bảo vệ thông tin và tài sản của khách hàng đã trở thành một nhiệm vụ hàng đầu của ngành ngân hàng Quảng Nam.
(VNF) - Manulife, một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ lâu đời và lớn nhất thế giới, đang cho thấy sức sống mạnh mẽ và sự linh hoạt đáng kinh ngạc của một “cỗ máy” 137 tuổi trong tiến trình chuyển đổi kỹ thuật số và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
(VNF) - Trải qua giai đoạn sốt nóng cực độ (2006 -2007), thị trường bất động sản Việt Nam đã bất ngờ đảo chiều trong năm 2008, khởi đầu cho một thời kỳ u ám kéo dài khiến hàng loạt doanh nghiệp địa ốc lao đao. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng này cũng tạo điều kiện cho một lớp doanh nghiệp vươn lên, trở thành những cái tên hàng đầu.
(VNF) - Chính quyền Hàn Quốc ngày 28/5 cho biết một vài sản phẩm dành cho trẻ em được bán trên sàn thương mại điện tử Shein của Trung Quốc có chứa chất độc hại với hàm lượng gấp hàng trăm lần so với mức chấp nhận được.
(VNF) - Nhiều ngân hàng đang có xu hướng chuyển đổi sang kênh số, trong đó thẻ phi vật lý là một trong các sản phẩm số được khuyến khích và thúc đẩy phát triển hàng đầu hiện nay.
(VNF) - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho hay, tính đến ngày 28/05/2024 đã có 4 công ty bảo hiểm báo cáo có khách hàng tham gia bị thiệt hại trong vụ cháy nhà ở phố Trung Kính, với tổng số tiền bảo hiểm chi trả là 2,72 tỷ đồng