An Vượng Á Châu chiếm dụng đất số 6 - 8 Chùa Bộc (Hà Nội): Ngang nhiên vi phạm

Tuấn Dũng - 29/05/2020 10:56 (GMT+7)

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa thông báo chuyển đơn kiến nghị của Tổng công ty 36 về việc vi phạm đất đai tại số 6 - 8 Chùa Bộc (phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội) đến Giám đốc Công an TP. Hà Nội để xử lý, giải quyết theo quy định.

VNF
Công ty Cổ phần An Vượng Á Châu đã cải tạo, sửa chữa một số hạng mục nhưng không có giấy phép xây dựng tại khu đất số 6 - 8 Chùa Bộc (Hà Nội)

Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị chỉ đạo kiểm tra nội dung kiến nghị của Tổng công ty 36 và có biện pháp giải quyết dứt điểm theo quy định pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết trước ngày 15/6/2020.

Trước đó, ngày 29/4/2020, Thanh tra Bộ Công an cũng có văn bản chuyển đơn kiến nghị của Tổng công ty 36 đòi lại quyền sử dụng đất tại số 6 - 8 Chùa Bộc tới Chủ tịch UBND quận Đống Đa, TP. Hà Nội xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân quận Đống Đa ngày 5/5/2020, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) được UBND TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 6 - 8 Chùa Bộc với diện tích 9.825,7m2 (ngày 9/5/2001). Giấy chứng nhận thể hiện tài sản trên đất gồm tòa nhà 5 tầng với diện tích 1.240m2, tòa nhà 2 tầng với diện tích 859,9m2.

Ngày 8/7/2016, MB đã chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất này cho Tổng công ty 36 (bao gồm cả tài sản trên đất của Công ty Cổ phần An Vượng Á Châu). Ngày 15/12/2016, Tổng công ty 36 đã được UBND TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trước khi mảnh đất này được chuyển nhượng cho Tổng công ty 36, MB (thông qua Công ty Cổ phần Địa ốc MB, sau đó là Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản MB) đã ký các hợp đồng cho Công ty Cổ phần An Vượng Á Châu thuê tài sản tại số 6 - 8 Chùa Bộc (từ năm 2012), các hợp đồng thuê tài sản đều có thời hạn 1 năm. Hợp đồng thuê tài sản ngày 30/6/2015 là hợp đồng cuối cùng về việc thuê và cho thuê tài sản giữa MB và An Vượng Á Châu. Điều 5 của hợp đồng quy định, trường hợp Bên A (bên cho thuê) không đồng ý gia hạn thì hợp đồng sẽ chấm dứt vào ngày kết thúc thời hạn cho thuê và Bên B (bên thuê) phải bàn giao cho Bên A tài sản thuê vô điều kiện, theo tình trạng như tại thời điểm bắt đầu cho thuê trừ đi các hao mòn tự nhiên.

Sau khi hợp đồng cuối cùng hết hạn, MB đã nhiều lần có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần An Vượng Á Châu trả lại tài sản cho thuê tại số 6 - 8 Chùa Bộc nhưng công ty này chây ì không thực hiện. Theo nhận định của hội đồng xét xử, trong quá trình sử dụng tài sản thuê, Công ty Cổ phần An Vượng Á Châu đã cải tạo, sửa chữa một số hạng mục nhưng không có giấy phép xây dựng như: bể bơi, khu dịch vụ xông hơi, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ẩm thực và vui chơi giải trí, bãi đỗ xe, khu massage, khu bể bơi, khu văn phòng - tòa nhà Sắc Xuân…

Đại diện Tổng công ty 36 cho biết hợp đồng cho thuê tài sản trên đất hết hạn đã hơn 4 năm, quyền sử dụng đất cũng đã được giao cho Tổng công ty 36 nhưng Công ty Cổ phần An Vượng Á Châu liên tục cố tình trì hoãn việc trả lại mặt bằng, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổng công ty.

Từ tháng 11/2016 đến tháng 10/2018, Tổng công ty 36 đã phải thanh toán cho nhà nước khoản tiền thuê đất 20,13 tỷ đồng và 0,241 tỷ đồng tiền thuế đất phi nông nghiệp nhưng không thể triển khai hoạt động tại đây.

Phía Công ty Cổ phần An Vượng Á Châu đã có đơn phản tố đòi tuyên “vô hiệu” đối với hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất giữa MB và Tổng công ty 36 vì “vi phạm điều cấm của pháp luật”, xâm phạm quyền lợi của bên thứ ba là Công ty Cổ phần An Vượng Á Châu”.

Thậm chí, An Vượng Á Châu còn cho rằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà UBND TP. Hà Nội cấp cho Tổng công ty 36 là không đúng quy định của pháp luật.

Theo quyết định của hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân quận Đống Đa, Công ty Cổ phần An Vượng Á Châu buộc phải di dời tài sản, bao gồm tài sản xây dựng không có giấy phép trên đất, hoàn trả toàn bộ quyền sử dụng đất đang chiếm hữu tại số 6 - 8 Chùa Bộc cho Tổng công ty 36 và phải bồi thường số tiền 28,706 tỷ đồng cho Tổng công ty 36.

Theo Đấu thầu
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
6 trường hợp sẽ bị thu hồi sổ đỏ từ năm 2025

6 trường hợp sẽ bị thu hồi sổ đỏ từ năm 2025

(VNF) - Theo Luật Đất đai mới, cụ thể tại khoản 2, điều 152 Luật Đất đai 2024, sẽ có 6 trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ từ 1/1/2025.

Hà Nội gọi đầu tư 6 dự án khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh

Hà Nội gọi đầu tư 6 dự án khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh

(VNF) - Hà Nội kêu gọi đầu tư 6 khu đô thị tại huyện Đông Anh bằng hình thức đấu thầu rộng rãi. Tổng mức đầu tư của 6 dự án là 34.585 tỷ đồng.

SJC xin từ bỏ vị thế độc quyền, ngân hàng trông chờ 'đũa thần' TT02

SJC xin từ bỏ vị thế độc quyền, ngân hàng trông chờ 'đũa thần' TT02

(VNF) - NHNN quyết định thanh tra kinh doanh vàng. Tổng giám đốc SJC muốn bỏ độc quyền vàng miếng vì 'không được hưởng lợi gì'. NHNN đề xuất gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng nữa. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.

'Một tiền đề và ba điều kiện' để huy động 170 tỷ USD trái phiếu DN

'Một tiền đề và ba điều kiện' để huy động 170 tỷ USD trái phiếu DN

(VNF) - Sau những lùm xùm vừa qua, thị trường TPDN vẫn đang đi ngang. Để thị trường thực sự phát triển theo đúng tiềm năng, ông Trần Lê Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam VIS Rating cho rằng cần phải thực hiện được "một tiền đề và ba điều kiện".

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng ngay trong tháng 5

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng ngay trong tháng 5

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và hoàn thành trong tháng 5/2024.

Thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm, vẫn băn khoăn hỏi cách 'tiêu' tiền

Thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm, vẫn băn khoăn hỏi cách 'tiêu' tiền

(VNF) - Ngoài những trường hợp thu nhập thấp đăng đàn trên các nhóm về tài chính nhờ chỉ bảo cách chi tiêu và tiết kiệm. Bất ngờ, có không ít những dòng trạng thái thu nhập cả tỷ đồng/năm, nhưng không biết chi tiêu sao cho hợp lý. Có người sẵn sàng đưa lời khuyên, ngược lại không ít thông tin cho rằng “khoe mẽ”.

Cùng Đạt Phương trúng dự án 470 tỷ, 'soi' lịch sử thắng thầu của Đầu tư xây dựng Minh Tuấn

Cùng Đạt Phương trúng dự án 470 tỷ, 'soi' lịch sử thắng thầu của Đầu tư xây dựng Minh Tuấn

(VNF) - Công ty cổ Tập đoàn Đạt Phương (Hà Nội) và Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn (Thanh Hoá) là Liên danh nhà thầu duy nhất tham dự thầu gói thầu 16 thuộc Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, TP. Thanh Hóa và trúng thầu với giá 470,148 tỷ đồng.

Trông chờ một tuần chứng khoán vượt đỉnh

Trông chờ một tuần chứng khoán vượt đỉnh

(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.

TT Putin tới Trung Quốc, Triều Tiên lại phóng tên lửa

TT Putin tới Trung Quốc, Triều Tiên lại phóng tên lửa

(VNF) - Trong tuần vừa qua, vụ việc Thủ tướng Slovakia bị ám sát đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc hay việc Triều Tiên phóng tên lửa cũng là những sự kiện nổi bật.

Cho vay trực tuyến: Đợi một hành lang pháp lý để bùng nổ

Cho vay trực tuyến: Đợi một hành lang pháp lý để bùng nổ

(VNF) - Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, hoạt động cho vay qua nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến vẫn đang đợi một hành lang pháp lý đầy đủ hơn để có thể bùng nổ trong thời gian tới.

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.