Tài chính quốc tế

Arab Saudi bất ngờ tuyên bố giảm mạnh sản lượng, giá dầu bật tăng

(VNF) - Giá dầu tăng hơn 2% trong những giờ giao dịch đầu tiên sau khi nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới là Arab Saudi tuyên bố cắt giảm sản lượng khai thác, theo Reuters.

Arab Saudi bất ngờ tuyên bố giảm mạnh sản lượng, giá dầu bật tăng

Giá dầu thế giới tăng vọt khi Arab Saudi giảm sản xuất.

Dầu Brent kỳ hạn giao sau giao dịch ở mức 77,64 USD/thùng, tăng 1,5 USD tương đương 2%.

Dầu West Texas Intermediate của Mỹ tăng 1,41 USD/thùng tương đương mức 2%, lên 73,15 USD/thùng.

Trước đó, ngày 4/6 có thông tin cho biết trong tháng 5, Arab Saudi khai thác khoảng 10 triệu thùng/ngày và dự kiến giảm xuống mức 9 triệu thùng/ngày trong tháng 7. Quyết định như vậy được coi là mức giảm lớn nhất trong những năm gần đây.

Cùng ngày, được biết sau cuộc họp mới diễn ra ở Vienna, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã nhất trí điều chỉnh tổng mức khai thác ở mức 40,46 triệu thùng/ngày từ năm 2024.

OPEC+ cho rằng sự thay đổi này phù hợp với cam kết liên tục của hiệp hội và các đối tác bên ngoài, dẫn đầu là Nga, “nhằm hướng đến và duy trì thị trường dầu mỏ ổn định, đồng thời đưa ra định hướng dài hạn cho thị trường”.

Theo các cam kết sửa đổi trên bảng số liệu do OPEC công bố, Arab Saudi sẽ duy trì sản lượng dầu thô ở mức 10,478 triệu thùng/ngày, trong khi Nga sẽ cắt giảm sản lượng hàng ngày thêm 650.000 thùng xuống còn 9,828 triệu thùng/ngày kể từ tháng 1/2024.

Theo ước tính, các cam kết sửa đổi của OPEC+ sẽ giảm sản lượng khai thác ở mức tổng cộng khoảng 1,4 triệu thùng/ngày trong năm 2024.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga cũng sẽ gia hạn mức cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 500 nghìn thùng/ngày trong cả năm tới.

Ông Novak cho biết tổng mức giảm sản lượng khai thác của các nước OPEC+ vào cuối năm 2024 sẽ lên tới 3,66 triệu thùng mỗi ngày so với mức tháng 10/2022. 

Trước đó, hồi đầu tháng 4 mới đây, OPEC+ thông báo tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu khoảng 1,16 triệu thùng/ngày để phòng ngừa những bất ổn trên thị trường thế giới.

Tháng 10 năm ngoái, các nước thành viên OPEC+ cũng đã đồng ý cắt giảm sản lượng dầu 2 triệu thùng mỗi ngày bắt đầu từ tháng 11 và kéo dài thỏa thuận cho đến cuối năm 2023. Bất chấp cuộc khủng hoảng năng lượng và giá năng lượng tăng cao ở các khu vực khác, động thái này nhận được sự ủng hộ của tất cả các thành viên trong liên minh bao gồm cả Nga.

Xem thêm >> Giải cứu người Việt khỏi sòng bạc ở Philippines: 140 người đã về nước

Tin mới lên