Nhân vật

Bà Kim Lan Anh làm Phó vụ trưởng Vụ truyền thông Ngân hàng nhà nước

(VNF) - Ngày 3/3/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN về việc bổ nhiệm cán bộ.

Bà Kim Lan Anh làm Phó vụ trưởng Vụ truyền thông Ngân hàng nhà nước

NHNN trao Quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông NHNN đối với bà Kim Lan Anh.

Tại buổi Lễ, ông Trần Hữu Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN đã công bố Quyết định số 196/QĐ-NHNN ngày 23/02/2022 của Thống đốc NHNN về việc bổ nhiệm bà Kim Lan Anh, Chuyên viên chính Vụ Truyền thông giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông, NHNN kể từ ngày 01/3/2022. Thời hạn giữ chức vụ của bà Kim Lan Anh là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Cũng trong ngày 03/03/2022, NHNN đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Tuyên, Trưởng phòng Phòng Phát triển Thanh toán thuộc Vụ Thanh Toán, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán kể từ ngày 01/03/2022.

Trước đó, ngày 1/3/2022, NHNN cũng đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Lưu, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thăng Long giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ thuộc NHNN kể từ ngày 1/3/2022. Thời hạn giữ chức vụ của ông Đoàn Ngọc Lưu là 5 năm kể từ ngày được tiếp nhận, bổ nhiệm.

Cùng ngày, ông Đặng Văn Tuyên – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN đã công bố Quyết định số 199/QĐ-NHNN ngày 23/02/2022 của Thống đốc NHNN về việc bổ nhiệm cán bộ. Theo Quyết định này, Thống đốc NHNN bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng, hiện đang được giao nhiệm vụ Thư ký Thống đốc NHNN (tương đương Trưởng phòng thuộc Văn phòng NHNN) giữ chức danh Thư ký Thống đốc NHNN kể từ ngày 01/3/2022.

Cùng đó, ông Nguyễn Hiền Lâm – Trưởng phòng Phòng Quản trị thuộc Cục Quản trị NHNN cũng được bổ nhiệm vị trí Phó Cục trưởng NHNN kể từ ngày 01/3/2022. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Hiền Lâm là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Phát biểu tại Lễ công bố, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh, trước yêu cầu đổi mới của ngành Ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiệm vụ đặt ra đối với Cục Quản trị sẽ ngày càng nặng nề hơn. Chính vì vậy, thời gian tới, Cục Quản trị cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện vươn lên mạnh mẽ, ngày càng nâng cao vị thế và vai trò của mình, tiến tới không chỉ làm tốt chức năng quản lý phục vụ tại NHTW, mà còn sẵn sàng làm tốt chức năng quản lý nhà nước đối với tài sản, an ninh an toàn và trật tự nội vụ trong toàn hệ thống NHNN.

 

Tin mới lên