Nhân vật

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo thắng kiện vụ đòi đất cho chồng cũ, ông Nguyễn Cao Trí bị bắt vì chiếm 40 triệu USD

(VNF) - Ông Nguyễn Cao Trí bị bắt vì chiếm 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan, ông Lê Đình Dương làm Chủ tịch Chứng khoán Hòa Bình, bà Lê Hoàng Diệp Thảo thắng kiện vụ đòi đất cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ, ông Nguyễn Tân Kỷ quay lại làm Tổng giám đốc Vinacafé Biên Hòa... là những tin tức doanh nhân đáng chú ý tuần qua.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo thắng kiện vụ đòi đất cho chồng cũ, ông Nguyễn Cao Trí bị bắt vì chiếm 40 triệu USD

Ông Nguyễn Cao Trí

Đại gia Nguyễn Cao Trí bị bắt vì chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

Ngày 5/8, người phát ngôn Bộ Công an cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí với cáo buộc chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan.

Cụ thể, ngày 15/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Cao Trí (sinh năm 1970) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần An Đông hay còn gọi là vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra phát hiện bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với Nguyễn Cao Trí.

Bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Trí số tiền hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Khi bà Lan bị bắt, ông Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền mà bà Lan đã chuyển cho mình. Do đó, ông Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy giấy tờ, chứng cứ việc bà Lan chuyển tiền với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền kể trên.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Cao Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại số tiền đã chiếm đoạt.

Xem thêm: Đại gia Nguyễn Cao Trí bị bắt vì chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

Chân dung tân Chủ tịch 20 tuổi của Chứng khoán Hòa Bình

HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HNX: HBS) vừa thông qua quyết định bổ nhiệm ông Lê Đình Dương, năm nay 20 tuổi, giữ chức Chủ tịch HĐQT thay cho ông Trịnh Thanh Giảng từ ngày 3/8.

Trước đó, ngày 24/7, ông Trịnh Thanh Giảng đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2023, ông Lê Đình Dương trúng cử vào HĐQT HBS. Sau đó, ông Dương được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch HĐQT, đến nay thì được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT. Tính đến hết năm 2022, ông Dương đang nắm giữ hơn 5 triệu cổ phiếu của HBS, tương đương 15,15% vốn điều lệ.

Ông Lê Đình Dương sinh năm 2003, là con trai của cựu Chủ tịch HBS Nguyễn Thị Loan. Bà Loan từng có 14 năm giữ ghế Chủ tịch HĐQT của HBS trước khi bị miễn nhiệm từ tháng 4/2022. Nguyên nhân là do bà Loan đã bị Công an TP. Hà Nội khởi tố do vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản vào tháng 11/2021.

Xem thêm: Chân dung tân chủ tịch 20 tuổi của Chứng khoán Hòa Bình

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo thắng kiện vụ đòi hơn 9ha đất tại Phú Quốc

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong phiên tòa sơ thẩm giải quyết ly hôn của hai bên

TAND tỉnh Kiên Giang vừa xét xử sơ thẩm và chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lê Hoàng Diệp Thảo (Tổng giám đốc TNI King Coffee), về việc hủy 6 quyết định của UBND H.Phú Quốc khi thu hồi đất của bà và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên - chồng cũ của bà Thảo).

Theo đơn khởi kiện, bà Thảo nêu, năm 2011, UBND H.Phú Quốc ban hành 2 quyết định thu hồi 2 lô đất gần 9,5ha đứng tên ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại xã Bãi Thơm (H.Phú Quốc).

Cùng thời gian này, UBND H.Phú Quốc ra quyết định hỗ trợ bồi thường cho ông Vũ hơn 16,7 tỷ đồng. Không đồng ý việc hỗ trợ bồi thường, ông Vũ khiếu nại. Sau đó, UBND H.Phú Quốc ra 2 quyết định không chấp nhận khiếu nại của ông Vũ.

Theo bà Thảo, các khu đất này là tài sản trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng, vì vậy các quyết định thu hồi, bồi thường liên quan chỉ đề cập và thông báo đến ông Đặng Lê Nguyên Vũ là không phù hợp. Bên cạnh đó, dù bà và ông Vũ đã ly hôn nhưng cả hai đều có đủ điều kiện tài chính, năng lực quản trị để tiếp tục hợp tác, cùng nhau thực hiện dự án trên khu đất này.

Xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang chấp nhận các yêu cầu trên của bà Thảo.

Xem thêm: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo thắng kiện vụ đòi hơn 9ha đất tại Phú Quốc

SeABank bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc mới

Ông Lê Quốc Long

Ông Lê Quốc Long, người có 18 năm giữ chức Phó tổng giám đốc SeABank, vừa được bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc phụ trách điều hành ngân hàng này kể từ ngày 1/8. Quyết định này được HĐQT Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) thông qua vào ngày 31/7.

Ông Lê Quốc Long, sinh năm 1965, là cử nhân tài chính kế toán (Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội) và chuyên ngành luật (Trường Đại học Luật Hà Nội). Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, trong đó có 18 năm giữ vị trí phó tổng giám đốc SeABank.

Ông Long gia nhập SeABank từ năm 2005 với chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách tín dụng và quản trị rủi ro, từng kiêm nhiệm và đảm nhận nhiều vị trí quản lý quan trọng khác của ngân hàng này.

Xem thêm: SeABank bổ nhiệm quyền tổng giám đốc mới

Ông Nguyễn Tân Kỷ quay lại làm Tổng giám đốc Vinacafé Biên Hòa

Ông Nguyễn Tân Kỷ

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (HoSE: VCF) vừa thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, Vinacafe Biên Hoà bổ nhiệm ông Nguyễn Tân Kỷ vào vị trí Tổng giám đốc kể từ ngày 4/8/2023 thay cho ông Đoàn Quốc Hưng đã có đơn từ nhiệm chuyển công tác theo điều động của Tập đoàn.

Theo giới thiệu, ông Nguyễn Tân Kỷ sinh năm 1968, tốt nghiệp thạc sỹ hệ thống điện và cử nhân quản trị kinh doanh. Ông Kỷ đã có thời gian 11 năm học tập và nghiên cứu tại Liên bang Nga (từ 1986 đến 1997).

Trong giai đoạn 1997- 2005, ông Kỷ lần lượt giữ chức Phó giám đốc tài chính và sau đó là Tổng giám đốc Công ty TNHH Foodtec – Thành viên Tập đoàn Masan. Giai đoạn 2003-2009, ông Kỷ được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Masan.

Tháng 5/2013, ông Nguyễn Tân Kỷ được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa. Đến tháng 4/2019, ông Kỷ được điều chuyển đảm nhận vị trí quản lý khác trong Tập đoàn Masan. Thời điểm đó, Vinacafé Biên Hòa bổ nhiệm ông Đoàn Quốc Hưng làm Tổng giám đốc.

Xem thêm: Xuống rồi lên, ông Nguyễn Tân Kỷ lại làm Tổng giám đốc Vinacafé Biên Hòa

Tin mới lên