Bán đảo Thanh Đa: Vùng đất bị lãng quên đang thức giấc

Khánh Nam - 05/12/2023 09:42 (GMT+7)

(VNF) - Bị “treo” quy hoạch từ năm 1992 cho đến nay, cư dân tại bán đảo Thanh Đa – TP. HCM kỳ vọng được gỡ vướng trong thời gian tới, “hâm nóng” một vùng đất tưởng chừng như đã bị quên lãng trên thị trường bất động sản.

VNF
Ảnh minh hoạ

Cơ chế mới - động lực mới

Được uốn quanh bởi dòng sông Sài Gòn, 30 năm qua, bán đảo Thanh Đa thuộc phường 27, 28, quận Bình Thạnh vẫn là “hòn ngọc” bị lãng quên dù có hệ sinh thái phù hợp để phát triển thành khu đô thị hiện đại, văn minh. Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi cho biết, áp dụng cơ chế chính sách đặc thù từ Nghị định 98, ông kỳ vọng khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa có thể được gỡ khó sau mấy thập kỷ là đại dự án bị quy hoạch “treo”.

Nhiều chuyên gia kinh tế, bất động sản cho rằng, Nghị quyết 98 có nội dung rất toàn diện, sẽ giúp TP. HCM có chính sách đột phá trong việc xác định giá đất, giải tỏa, bồi thường, quy hoạch, tạo nguồn tài chính… khơi thông các điểm nghẽn gây nên tình trạng ì ạch của các dự án treo điển hình như bán đảo Thanh Đa, đánh thức vùng đất này.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA), cho rằng các cơ chế mới sẽ tạo nên động lực mới, điển hình là Nghị quyết 98 cho phép HĐND TP. HCM quyết định sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư theo đồ án thiết kế đô thị riêng, đồ án quy hoạch đô thị vùng để thu hồi đất, chỉnh trang, phát triển đô thị, thực hiện tái định cư tại chỗ, tạo quỹ đất để đấu giá.

“Các cơ chế này cũng gỡ vướng cho TP. HCM nói chung và bán đảo Thanh Đa nói riêng trong vấn đề đất đai như tạo được quỹ đất để tái định cư tại chỗ cho các hộ có đất bị thu hồi, có quỹ đất để đấu giá đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư. Điều quan trọng là chính quyền thành phố có thể chủ động hơn trong việc phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư các dự án có sử dụng đất”, ông Lê Hoàng Châu chia sẻ thêm.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng: “Nghị quyết 98 tạo cho TP. HCM cơ chế thoáng, đặc biệt là quyết định cho HĐND sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cơ chế này thúc đẩy tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo trong thực thi. Việc giao cơ chế cũng đồng nghĩa HĐND, UBND Thành phố có thẩm quyền để tự quyết các công việc liên quan trong việc tăng trưởng kinh tế, trong đó có việc giải quyết sớm, dứt điểm các dự án “treo”.

Trao đổi với báo giới, ông David Jackson, Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ bất động sản Colliers Việt Nam nhận xét, việc chậm triển khai dự án treo bắt nguồn từ nhiều vấn đề, trong đó vướng mắc nhất là quá trình đền bù, chuyển mục đích sử dụng đất, thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng.

Cách giải quyết các dự án bất động sản “treo” phụ thuộc vào bối cảnh kinh tế, xã hội và chính sách pháp lý của từng quốc gia. Phương pháp có thể khác nhau ở mỗi quốc gia nhưng điều quan trọng là phải đảm bảo lợi ích của người dân, đền bù hợp lý hoặc bố trí phương án tái định cư phù hợp.

“Nghị quyết mới tạo ra cơ chế quản lý của Nhà nước vừa chặt chẽ, vừa khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển dự án. Theo tôi, một trong những giải pháp về lâu dài là tái cấu trúc nhiệm vụ, vai trò của khu vực công và tư trong việc quản lý, phát triển các dự án bất động sản, mở ra cơ hội tham gia cho khối tư nhân vốn có tiềm lực tài chính tốt để đẩy nhanh tiến độ các dự án”, ông David Jackson nói.

“Bán đảo Thanh Đa cần được quy hoạch bài bản và đầu tư xây dựng theo định hướng phát triển bền vững. Mặc dù có điều kiện thuận lợi như vậy nhưng cho đến nay, phần lớn diện tích của khu vực này vẫn là đất nông nghiệp, hoang hóa, chưa phát triển được thế mạnh và tiềm năng vốn có. Với cơ chế mới của Nghị quyết 98, Thành phố kỳ vọng bán đảo Thanh Đa có thể thức giấc sau 30 năm quy hoạch treo”, đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. HCM bộc bạch.

Đất vàng Thanh Đa sẽ sớm thức giấc

Giới đầu tư địa ốc nhận xét, bán đảo Thanh Đa (rộng 427ha) và bán đảo Thủ Thiêm (rộng 657ha) dù cách nhau không xa nhưng có diện mạo tương phản rõ rệt. Chia thành 8 khu chức năng riêng biệt, bán đảo Thủ Thiêm đã dần trở thành khu đô thị mới có cơ sở hạ tầng hiện đại, kết nối đồng bộ với các khu vực khác của thành phố. Nhiều cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và khu ở văn minh đã hình thành.

Anh Nguyễn Tùng, một môi giới bất động sản khu vực TP. Thủ Đức, cho biết các dự án căn hộ tại khu vực này đều thuộc phân khúc cao cấp và có giá bán khá cao, từ 130 - 200 triệu đồng/m2 (dự án The Maison, dự án Empire City…), còn đất thổ cư lên đến 300-500 triệu đồng/m2 (đường Nguyễn Cơ Thạch).

Trong khi bán đảo Thanh Đa là khu đất vàng cuối cùng còn sót lại nằm sát cạnh khu trung tâm - có vị trí cửa ngõ quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc TP. HCM, giá chung cư chỉ từ 30-35 triệu đồng/m2, giá đất thổ cư cũng chỉ từ 50-100 triệu đồng/m2, còn quá rẻ. Chính vì vậy, thị trường địa ốc khu vực này có tiềm năng vô cùng lớn và sẽ sớm thức giấc.

Theo chị Vũ Bích Ngọc, giám đốc Công ty tư vấn bất động sản Đại Phát (TP. Thủ Đức), thời gian sắp tới, thị trường bất động sản Thanh Đa sẽ có nhiều chuyển biến. “Từ trước đến nay, người dân muốn kết nối với bán đảo Thanh Đa chỉ có 2 lối vào duy nhất đó là qua cầu Kinh Thanh Đa theo đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh hoặc đi qua phà Bình Quới từ phường Linh Đông, Thủ Đức. Tuy nhiên, bức tranh tương lai đã có nhiều tín hiệu khởi sắc khi mới đây, trong 4 cây cầu ngàn tỷ mà thành phố lên kế hoạch hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2026, có đến 2 cây cầu dùng để “mở cửa” cho bán đảo Thanh Đa”, chị Ngọc nói.

Theo đại diện Sở Giao thông vận tải TP. HCM, các cây cầu này được kỳ vọng giúp tăng cường năng lực giao thông khu vực và hoàn chỉnh hạ tầng giao thông theo quy hoạch nhằm phát triển du lịch, kinh tế - xã hội cho TP. HCM và Thanh Đa.

Ngoài cầu Kinh Thanh Đa, khi có thêm cầu Bình Quới và cầu Bình Quới - Rạch Chiếc, bán đảo Thanh Đa sẽ có thêm nhiều cơ hội để “thay da đổi thịt”. Đồng thời, tuyến đường trục chính hiện tại là đường Bình Quới cũng sẽ được đầu tư mở rộng. Với thông tin này, cửa ngõ dẫn vào bán đảo Thanh Đa sẽ được khơi thông, bán đảo Thanh Đa sẽ phá vỡ được thế độc đạo, tạo động lực phát triển.

Theo các sàn giao dịch bất động sản, thời gian qua, thị trường nhà đất trên bán đảo Thanh Đa không có nhiều giao dịch vì khu vực này vướng quy hoạch “treo”, nhiều công trình hoang hóa và xập xệ do bị cấm xây dựng. Nếu có giao dịch thì thường âm thầm thỏa thuận bằng giấy tay, bên bán và bên mua hầu như kín tiếng. Nhưng hiện nay, đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm hơn tới khu vực này.

“Bán đảo Thanh Đa với thế mạnh về địa thế, cảnh quan, quỹ đất vàng còn lại trong quy hoạch phát triển đang trở thành yếu tố rất quan trọng được ví như “hòn ngọc” chỉ chờ mài dũa để tỏa sáng. Nếu quyết tâm làm được chỉ mất 10 năm, có thể đem lại nguồn thu không nhỏ cho thành phố và nhà đầu tư.

TP. HCM đã có định hướng chiến lược rõ ràng và cơ chế mới cho Thanh Đa, tiền bạc đầu tư thì tư nhân bỏ vốn, sinh lời nên việc kêu gọi nhà đầu tư không khó; với nhà đầu tư cá nhân, có thể tìm kiếm cơ hội mới từ khu vực này”, ông Yoki Nguyễn, Việt kiều Úc, một nhà đầu tư bất động sản nhận xét.

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.