Bảo hiểm AIA: Giá trị kinh doanh tại Việt Nam tăng hơn 12 lần kể từ IPO

An Lan - 31/07/2017 11:51 (GMT+7)

(VNF) - AIA cho biết giá trị các hoạt động kinh doanh mới tại Việt Nam đã tăng hơn 12 lần kể từ khi tập đoàn này IPO tại Hồng Kông vào năm 2010.

Theo Bloomberg, giá trị các hoạt động kinh doanh mới tại Hồng Kông của tập đoàn bảo hiểm AIA đã tăng 54% lên 828 triệu USD bất chấp Trung Quốc vào cuối năm ngoái ra lệnh hạn chế công dân đại lục sử dụng thẻ tín dụng UnionPay để mua các hợp đồng bảo hiểm.

Sử dụng loại thẻ nói trên để thanh toán đã giúp người dân Trung Quốc lách được sự kiểm soát về ngoại tệ của chính phủ, với mức hạn chế chính thức chỉ cho phép mỗi người dân được chuyển đổi không quá 50.000 USD mỗi năm để gửi ra nước ngoài. Bằng cách quẹt thẻ tại các hãng bảo hiểm như AIA, Prudential Plc, và Manulife ở Hồng Kông, các cư dân của Trung Quốc đại lục đã mua các hợp đồng bảo hiểm bằng đồng đô la Hồng Kông và USD - trung bình 50.000 USD một hợp đồng, nhưng có thể lên tới 1 triệu USD hoặc nhiều hơn - với số tiền tương đương bằng nhân dân tệ được trừ vào tài khoản ngân hàng của họ ở đại lục.

Số tiền này sau đó có thể được rút ra bằng tiền mặt và gửi đi bất cứ nơi nào trên thế giới như là một nguồn tiền sạch xuất phát từ một hợp đồng bảo hiểm. Các hợp đồng bảo hiểm này, ngoài việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn, thanh toán quyền lợi và lợi nhuận tốt hơn so với hợp đồng bảo hiểm mua ở đại lục, còn rất được ưa chuộng bởi vì chúng tránh được các rủi ro bị kê biên trong trường hợp chủ hợp đồng bị phá sản ở Trung Quốc hay vướng vào các thủ tục tố tụng hình sự, là những rủi ro đang ngày càng gia tăng trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Do đó, các hợp đồng bảo hiểm của Hồng Kông đã được biến thành các hợp đồng bảo hiểm thực tế cho hàng tỷ USD tiền mặt của Trung Quốc.

Theo cựu Tổng giám đốc Giám đốc điều hành AIA - Mark Tucker, người đã trao quyền cho Ng Keng Hooi hồi tháng 6, khoảng một nửa hoạt động kinh doanh của AIA tại Hồng Kông đến từ các khách hàng này.

Cựu CEO Tập đoàn AIA, ông Mark Tucker đã trao quyền cho Ng Keng Hooi hồi tháng 6, và hiện đang Chủ tịch HĐQT Ngân hàng HSBC.

Trung Quốc đại lục hiện nay vẫn là thị trường mang lại nguồn thu cho AIA nhiều hơn so với các hoạt động kinh doanh của tập đoàn này tại Đông Nam Á .Trong khi hoạt động kinh doanh tại Hồng Kông, bao gồm cả phần lớn khách hàng đến từ Trung Quốc - chiếm 45% doanh thu toàn tập đoàn.

Trung Quốc hiện nay vẫn là thị trường mang lại nguồn thu cho AIA nhiều hơn so với các hoạt động kinh doanh của tập đoàn này tại Đông Nam Á.

Do vậy, AIA phải có những kế hoạch dự phòng nhằm đa dạng hóa thị trường kinh doanh như tại Việt Nam và Ấn Độ, với con số doanh thu tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây. Theo Bloomberg, Việt Nam có thể sẽ là thị trường lớn tiếp theo của AIA.

Việt Nam có hơn 2.000 tỷ USD tài sản được bảo hiểm vào năm 2016, tăng 31% so với năm trước.

Theo Morgan Stanley, Việt Nam có hơn 2.000 tỷ USD tài sản được bảo hiểm vào năm 2016, tăng 31% so với năm trước. AIA cho biết giá trị các hoạt động kinh doanh mới tại Việt Nam đã tăng hơn 12 lần kể từ khi tập đoàn này phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Hồng Kông vào năm 2010.

Bloomberg đặt câu hỏi rằng, chiến lược của ông Tucker tại HSBC Holdings - nơi ông đang giữ chức Chủ tịch HĐQT sẽ là gì và liệu cựu CEO AIA sẽ lặp lại thành công của ông tại AIA và đưa HSBC thâm nhập sâu hơn vào thị trường bảo hiểm?

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.