Tiêu điểm

Bắt thêm 2 bị can trong vụ 'chuyến bay giải cứu'

(VNF) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cáo buộc, bị can Lê Hồng Sơn "Đưa hối lộ", còn bị can Phạm Bá Sơn bị điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt thêm 2 bị can trong vụ 'chuyến bay giải cứu'

Phạm Bá Sơn (trái) và Lê Hồng Sơn

Ngày 8/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 2 bị can, gồm: Lê Hồng Sơn (sinh năm 1975, tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ & du lịch Bầu trời xanh - Blue Sky) về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại Điều 364 Bộ luật hình sự và Phạm Bá Sơn (sinh năm 1983, lao động tự do) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất trong vụ án “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Như vậy, quá trình điều tra vụ án từ cuối tháng 1/2022 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 30 bị can, trong đó người có chức vụ cao nhất là ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó thủ tướng thường trực Chính phủ.

Theo Bộ Công an, vụ án này liên quan đến việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong đại dịch Covid-19, nhằm trục lợi cá nhân.

Bộ Công an xác định, có chuyến bay các bị can đã trục lợi hàng tỷ đồng; số tiền đưa và nhận hối lộ trong vụ án lên đến hàng chục tỉ đồng, hàng trăm nghìn USD.

Tin mới lên