Bất động sản

Bầu Hiển sẽ 'xã hội hóa đầu tư' sân vận động Hàng Đẫy như thế nào?

(VNF) - Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Chủ tịch Tập đoàn T&T (tức Bầu Hiển) cho biết sẽ thuê đơn vị tư vấn nước ngoài quy hoạch lại toàn bộ sân vận động Hàng Đẫy.

Bầu Hiển sẽ 'xã hội hóa đầu tư' sân vận động Hàng Đẫy như thế nào?

Tập đoàn T&T sẽ thuê đơn vị tư vấn nước ngoài quy hoạch lại toàn bộ sân vận động Hàng Đẫy với nguồn kinh phí dự kiến "tương đối lớn".

Thông tin Tập đoàn T&T được UBND thành phố Hà Nội giao quản lý, sử dụng và vận hành sân vận động Hàng Đẫy đang thu hút sự chú ý của dư luận thời gian gần đây bởi đây là lần đầu tiên thành phố Hà Nội cho phép một câu lạc bộ bóng đá được quản lý sân vận động, vốn thuộc sở hữu nhà nước.

Việc chuyển giao quyền quản lý, vận hành sân vận động cho 1 câu lạc bộ vốn là điều không mới tại Việt Nam. Trước Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T, các câu lạc bộ khác như Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa… đã thực hiện việc chuyển giao này.

Tuy nhiên, dư luận vẫn băn khoăn không rõ Tập đoàn T&T sẽ sửa chữa, cải tạo như thế nào, bởi sân vận động Hàng Đẫy vốn "nổi tiếng" về sự xuống cấp trầm trọng. Sân bẩn thỉu, hôi hám đến nỗi ngoài cửa sân người ta còn bán báo cũ cho cổ động viên đến sân để lót ghế cho đỡ bẩn quần áo.

Bầu Hiển sẽ đầu tư cải tạo sân vận động Hàng Đẫy như thế nào? ảnh 1

Sân vận động Hàng Đẫy xuống cấp trầm trọng sau nhiều năm sử dụng

Trả lời báo chí mới đây về vấn đề này, ông Đỗ Quang Hiển cho rằng sân vận động Hàng Đẫy đã xuống cấp rất nghiêm trọng, từ bên ngoài cho đến khán đài B, các hạng mục về dịch vụ đều đã bị xuống cấp, ảnh hưởng đến sự an toàn khi sử dụng. Nguyên nhân do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, đặc biệt vấn đề ngân sách thiếu nên không được cải tạo mới dẫn tới tình trạng này.

Ông Hiển khẳng định khi thành phố đã giao sân vận động cho SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, thuộc Tập đoàn T&T) thì SHB sẽ bỏ vốn đầu tư cải tạo sân. "Bởi có quản lý đầu tư thì mới đảm bảo tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá châu Á, cũng như đáp ứng nhu cầu không chỉ đến xem những trận bóng, mà hướng đến xa hơn là làm tốt các dịch vụ thể thao, văn hóa phục vụ người dân Thủ đô", ông Hiển nói.

Về kế hoạch sửa chữa, cải tạo sân, ông Hiển thông tin, đầu tháng 1/2017 đã bắt đầu Giải vô địch quốc gia, do đó để sửa chữa cải tạo toàn bộ thì không đủ thời gian. Trước mắt đơn vị sẽ chỉ sửa chữa những hạng mục cơ bản như sơn sửa sân bãi, khán đài để đảm bảo an toàn, nhà vệ sinh, dịch vụ thay đồ… đáp ứng yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá châu Á.

Còn về lâu dài, SHB sẽ thuê tư vấn nước ngoài để quy hoạch lại toàn bộ sân vận động Hàng Đẫy trên tinh thần giữ nét truyền thống của Thủ đô ngàn năm Thăng Long, biểu tượng hình con rồng. Đưa hạng mục theo tiêu chuẩn không chỉ thể thao mà các sự kiện văn hóa, dịch vụ cũng như tiện ích…

Mặc dù không tiết lộ cụ thể về kinh phí, tuy nhiên, chủ tịch Tập đoàn T&T cho biết kinh phí sẽ dự tính phụ thuộc vào quy mô phê duyệt, chỉ biết rằng nếu làm hoành tráng thì "tương đối lớn".

Bầu Hiển sẽ đầu tư cải tạo sân vận động Hàng Đẫy như thế nào? ảnh 2

Chủ tịch Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển, tức Bầu Hiển

Trước đó, ngày 9/2, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đồng ý chủ trương với Ban Cán sự đảng UBND thành phố về thí điểm giao Công ty cổ phần Tập đoàn T&T quản lý, sử dụng, vận hành sân vận động Hàng Đẫy.

Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng đề án cụ thể về việc giao Tập đoàn T&T đầu tư sửa chữa, xây dựng bãi đỗ xe ngầm và vận hành, quản lý, sử dụng sân vận động Hàng Đẫy, đáp ứng các tiêu chí về sân vận động chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế…

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội với các sở, ngành hôm 6/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao chuyển giao sân vận động Hàng Đẫy cho Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội.

"Chúng ta sẽ thí điểm bàn giao sân vận động cho Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội quản lý. Câu lạc bộ sẽ lập đề án xây dựng bãi đỗ xe ngầm trong sân vận động và cải tạo lại sân", ông Chung thông tin.

Tin mới lên