Nhân vật

Bị tuyên phạt 5 triệu USD vì lạm dụng tình dục, ông Trump tố ngược nạn nhân ‘bịa đặt’

(VNF) - Bồi thẩm đoàn New York vừa tuyên bố ông Donald Trump sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi lạm dụng tình dục và phỉ báng cựu nhà báo E. Jean Carroll. Mức phạt được đưa ra đối với vị cựu Tổng thống Mỹ là 5 triệu USD.

Bị tuyên phạt 5 triệu USD vì lạm dụng tình dục, ông Trump tố ngược nạn nhân ‘bịa đặt’

Ông Donald Trump phải bồi thường 5 triệu USD về hành vi tấn công tình dục và phỉ báng cựu nhà báo E. Jean Carroll

Theo đó, nhà báo E. Jean Carroll đã đưa ra cáo buộc rằng ông Trump từng có hành vi tấn công và cưỡng hiếp bà giai đoạn những năm 1990. Sau đó, vào năm 2019, bà Carroll đã đăng tải vụ việc lên mạng xã hội và bị ông Donald Trump phủ nhận, đồng thời nói rằng bà bịa đặt toàn bộ câu chuyện.

Trong đơn kiện của bà Carroll, bà mong muốn ông Trump sẽ phải trả giá cho hành vi hiếp dâm và làm mất uy tín cá nhân của bà.

Song, mặc dù tội phỉ báng được thông qua, tội danh cưỡng hiếp lại không được hình thành do bà Carroll không thể cung cấp đủ bằng chứng. Thay vào đó, bồi thẩm đoàn đã đưa ra kết luận ông Trump có hành vi lạm dụng tình dục, tội danh “nhẹ nhàng” hơn cho vị cựu tổng thống Mỹ.

Sau các phiên xét xử kéo dài 8 ngày và nhận được lời khai của gần 10 nhân chứng, bao gồm cả nguyên đơn, Bồi thẩm đoàn New York đã đưa ra phán quyết ông Trump phải bồi thường cho cựu nhà báo Carroll tổng cộng là 5 triệu USD cho các hành vi của mình.

Phía ông Trump vẫn đang liên tục yêu cầu xét xử lại và cho biết ông sẽ không chi trả bất cứ khoản nào cho đến khi việc kháng cáo kết thúc.

Bà Carroll bày tỏ bản án dành cho ông Trump là một bước ngoặt khó tin: “Tôi đã đệ đơn kiện ông Donald Trump để giành lại sự trong sạch của bản thân. Chiến thắng này không chỉ dành cho riêng tôi mà còn là cho toàn bộ phụ nữ đã phải chịu đựng vì không nhận được sự tin tưởng”.

Trái ngược với sự vui mừng của bà Carroll, ông Trump liên tục lên tiếng phủ nhận bản án, đồng thời vị cựu tổng thống Mỹ cho rằng phán quyết này là một đòn chính trị gây cản trở cuộc tranh cử vào Nhà Trắng sắp tới của mình. Bên cạnh đó, ông cho rằng bà Carroll đang bịa đặt tất cả để đánh bóng tên tuổi và giúp cuốn sách bà mới xuất bản bán chạy hơn.

“Tôi hoàn toàn không biết người phụ nữ này là ai. Bản án của bồi thẩm đoàn là một sự xúc phạm, tiếp tay cho các “cuộc săn phù thuỷ” (lời buộc tội cảm tính đến từ những tin đồn thất thiệt)”, ông Trump phản biện lại phán quyết được đưa ra.

Đây không phải là cuộc điều tra đầu tiên mà cựu Tổng thống Mỹ phải đối mặt khi trước đó, ông cùng công ty của mình đã nhiều lần vào tầm ngắm qua một loạt các vụ việc như: bạo loạn Đồi Capitol; giữ trái phép tài liệu mật của Nhà Trắng tại dinh thự Mar-a-Lago; bị tố can thiệp gây sức ép cho quan chức vào cuộc bầu cử tổng thống 2020; cáo buộc Trump Organization khai gian về giá trị bất động sản mà tổ chức sở hữu; gần đây nhất là lùm xùm liên quan đến dùng tiền bịt miệng ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels.

Xem thêm >> Đối mặt nhiều cuộc điều tra, Donald Trump hết hy vọng tranh cử tổng thống Mỹ?

Tin mới lên