Nhân vật

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng được 312 phiếu tín nhiệm cao

(VNF) - Trong đợt lấy phiếu tín nhiệm 44 người do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhận 312 phiếu tín nhiệm cao, tương ứng 64,86%.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng được 312 phiếu tín nhiệm cao

Ngày 25/10, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhận được 312 phiếu tín nhiệm cao tương ứng 64,86%; 142 phiếu tín nhiệm tương ứng 29,52% và 26 phiếu tín nhiệm thấp tương ứng 5,41%.

Ông Nguyễn Chí Dũng sinh ngày 5/8/1960, quê quán tại xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông lần lượt giữ các chức vụ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư như Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự án đầu tư nước ngoài, Cục Phó Cục phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Vụ trưởng Vụ Thương mại và Dịch vụ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đầu năm 2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động ông tham gia vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận. Ngày 21/4/2009, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận thay cho người tiền nhiệm là bà Hoàng Thị Út Lan. Tháng 9/2010, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 1/2011, ông được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và ngày 25/1/2014, ông được Thủ tướng bổ nhiệm trở lại vị trí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ tháng 4/2016 cho đến nay

Tin mới lên