Bùi Thị Hồng Vân: Nữ doanh nhân 9X bén duyên với ngành năng lượng khí hóa lỏng
Lê An -
28/11/2019 06:38 (GMT+7)
Chị Bùi Thị Hồng Vân (xã Phước Bình, huyện Long Thành) là một trong số ít nữ doanh nhân trẻ thử sức với ngành năng lượng khí hóa lỏng. Không chỉ sớm thành công ở thị trường các tỉnh phía Nam, nữ doanh nhân 9X đang từng bước “vươn mình ra biển lớn” thông qua việc đàm phán với các đối tác ở Trung Đông - nơi được xem là mỏ dầu của thế giới.
Chị Bùi Thị Hồng Vân (thứ 2 từ phải qua) trong buổi làm việc với Tập đoàn dầu khí quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ảnh: L.An
Công ty TNHH thương mại dịch vụ Bùi Nguyễn Gia Phát do chị Bùi Thị Hồng Vân làm Giám đốc đang tiến gần đến việc trở thành nhà phân phối trung gian cho một đối tác ở Kuwait về khí hóa lỏng và cung cấp, chuyển giao công nghệ chuyển đổi dầu FO, DO sang khí nén thiên nhiên (CNG).
Ước mơ làm chủ
Bùi Thị Hồng Vân thuộc thế hệ 9X, gương mặt xinh đẹp, trẻ trung, dáng người nhỏ nhắn, giọng miền Nam nhẹ nhàng, ít ai có thể ngờ chị lại là giám đốc một công ty phân phối khí hóa lỏng có trên 200 đối tác là các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp, đại lý ở nhiều tỉnh, thành Nam bộ như: Đồng Nai, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh... với sản lượng xuất kho trên 1.300 tấn mỗi tháng.
Không phải con “nhà nòi” kinh doanh hay sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chị Hồng Vân đã luôn ấp ủ giấc mơ thành lập công ty và mình phải là người điều hành kinh doanh.
Dám ước mơ lớn, thế nhưng, suốt 4 năm theo học ngành Công nghệ môi trường, Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh, chị Hồng Vân không xác định được lĩnh vực, ngành nghề mình muốn chinh phục. Năm cuối đại học, chị Hồng Vân được một giảng viên giới thiệu thực tập tại Công ty Schneider Electric Manufacturing Việt Nam (công ty của Pháp, sản xuất thiết bị điện tử, trụ sở TP.Hồ Chí Minh). Do thời điểm đó công ty cần người ở vị trí quản lý an toàn môi trường, chị Hồng Vân bèn thử sức. Nhận thấy cô sinh viên thực tập có năng lực chuyên môn, có trách nhiệm với công việc, hết thời hạn 3 tháng thực tập, lãnh đạo công ty đề nghị chị Hồng Vân ở lại làm trợ lý giám đốc. Thật bất ngờ, chị Hồng Vân từ chối.
Không nhận chức trợ lý giám đốc, chị Hồng Vân cũng không còn lý do ở lại công ty. Qua một số người quen, chị đăng ký tham gia tìm hiểu dự án chuyển đổi năng lượng lớn nhất Việt Nam thời điểm năm 2013, gọi là dự án chuyển đổi năng lượng lỏng (dầu FO, DO) sang khí nén thiên nhiên (CNG).
Tài năng của cô gái trẻ bắt đầu được bộc lộ từ đây. Bằng sự nhanh nhẹn, chị Hồng Vân nhanh chóng tìm được đối tác ở Trung Đông và tham gia với vai trò là nhà cung cấp và chuyển giao dây chuyền công nghệ. Dự án được thực hiện tại công ty TNHH Kính Nổi Việt Nam (liên doanh giữa Tập đoàn NSG Nhật Bản, Tổng công ty Viglacera và Toyota Tsusho Corporation của Nhật Bản) tại tỉnh Bắc Ninh với công suất chuyển đổi 5.000Sm3/h. Quá trình làm việc với các đối tác Trung Đông, chị Hồng Vân bắt đầu yêu thích và quyết định thử sức với ngành năng lượng khí hóa lỏng khi mới 22 tuổi.
Gian nan và sức mạnh của tuổi trẻ
Năm 2014, chị Hồng Vân thành lập Công ty TNHH thương mại dịch vụ Bùi Nguyễn Gia Phát và bắt đầu hiện thực hóa ước mơ. Chị chọn thuê đất tại Khu công nghiệp Gò Dầu (huyện Long Thành) làm kho trung chuyển. Có công ty, có kho bãi, việc tiếp theo của nữ giám đốc 9X là tìm kiếm đối tác.
Bùi Nguyễn Hồng Vân (phải) tại sự kiện Women in Vietnam 2018 do Tổng Lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh:L.An
Chị Hồng Vân kể, quá trình làm việc với các đối tác chị thường xuyên bị “bắt nạt”, bị coi thường vì trẻ. Và một lý do nữa là trong giới kinh doanh năng lượng rất ít người là nữ. “Có lần tôi đến đặt vấn đề thì doanh nghiệp lớn không tiếp. Trường hợp khác thì hỏi thẳng “Ai giới thiệu? Ai đứng sau hỗ trợ ?” - nữ Giám đốc nhớ lại.
Nhưng bằng thái độ làm việc nghiêm túc, tinh thần cầu thị và tôn trọng khách hàng của nữ Giám đốc trẻ, số lượng đơn hàng của công ty tăng dần. Đến nay, công ty đã có gần 250 khách hàng thường xuyên.
Trẻ tuổi đời nhưng có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, chị Hồng Vân cho biết chị ưu tiên phương thức nhập hàng về kho theo đơn đặt hàng của đối tác chứ không nhập trữ quá nhiều. “Cách làm này vừa hạn chế được rủi ro khi giá gas thế giới thay đổi liên tục, vừa duy trì được vốn lưu động đầu tư vào nông nghiệp” - chị Hồng Vân chia sẻ.
Là người trẻ nên chị Hồng Vân cũng nhanh nhạy với các phương thức quản lý mới. Chẳng hạn nhằm giảm thất thoát, hao hụt, tiết kiệm nhân công và chi phí mà đảm bảo chính xác thời gian giao nhận hàng, chị thuê một đơn vị trung gian làm dịch vụ “Door to Door” - nhập hàng từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất đưa về kho và xuất hàng từ kho của công ty giao đến đối tác.
Từ năm 2015, nữ Giám đốc trẻ bắt đầu tiến sâu hơn vào ngành năng lượng. Chị được mời tham dự nhiều hội nghị quốc tế về ngành tại Singapore, Nhật Bản và Trung Đông. Quá trình làm việc với các công ty phân phối khí hóa lỏng Trung Đông, chị Hồng Vân nhận thấy ngành này có nhiều tiềm năng. Chị đã dành một thời gian dài đi khảo sát, tìm đối tác tại Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), Bahrain, Oman, Kuwait... Và tin vui đến với công ty của chị Hồng Vân là đã đàm phán lần thứ 3 với một đối tác lớn ở Kuwait làm nhà phân phối trung gian khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên nén, khí thiên nhiên hóa lỏng và cung cấp, chuyển giao công nghệ chuyển đổi khí. Nữ Giám đốc trẻ “bật mí”, theo kế hoạch, đầu năm 2020 hai bên chính thức hợp tác. Cũng trong năm 2020, công ty sẽ bắt đầu nhập khẩu khí lỏng về Việt Nam phân phối.
“Từ cuối năm 2017 đến nay ngành năng lượng khí hóa lỏng khởi sắc. Việc đàm phán với các đối tác nước ngoài cũng thuận lợi. Hy vọng mọi việc sẽ tiến triển theo hoạch định, doanh nghiệp sẽ sớm trở thành đơn vị giao dịch khí hóa lỏng toàn cầu” - chị Hồng Vân nói.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 11, khóa VII, tất cả đại biểu tham dự đã nhất trí bầu ông Hồ Sỹ Hùng, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Ông Nhâm Hà Hải, CEO kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS), vừa bất ngờ nộp đơn xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân, kết thúc gần ba năm dẫn dắt công ty.
(VNF) - Câu chuyện chiếc xe cưới tưởng như nhỏ bé lại khiến hình ảnh doanh nhân Nguyễn Viết Vương trở nên đáng chú ý trong lễ thành hôn với Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Trong bối cảnh nhiều người trẻ thuộc thế hệ kế nghiệp xuất hiện với hình ảnh thời thượng, Vương lại chọn sự bình tĩnh, tiết chế và tinh tế.
(VNF) - Điểm mạnh của doanh nghiệp Việt là tinh thần linh hoạt, sáng tạo, dám làm và thích ứng nhanh với thị trường. Tuy nhiên, chính sự linh hoạt này đôi khi lại dẫn đến việc bỏ qua nguyên tắc, xem nhẹ tính pháp lý trong điều hành.
(VNF) - Là nữ bộ trưởng trẻ nhất trong nội các đầu tiên của Thủ tướng Sanae Takaichi, bà Kimi Onoda đang nổi lên như một nhân vật trung tâm trong nỗ lực cân bằng giữa an ninh kinh tế và chính sách nhập cư, hai trụ cột đang tái định hình vị thế của Nhật Bản trong thời đại toàn cầu hóa đầy biến động.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
(VNF) - Đà Nẵng đã sử dụng một phần khối nhà 8 tầng thuộc Công viên phần mềm số 2 làm trụ sở tạm của Trung tâm tài chính quốc tế và các cơ quan, tổ chức liên quan.