Tiêu điểm

Cả 2 vợ chồng tại TP. HCM dương tính trở lại với Covid-19 sau khi xuất viện

(VNF) - Bệnh nhân số 151 (vợ của bệnh nhân 207) tiếp tục cho kết quả dương tính trở lại với Covid-19. Trước đó, chồng của bệnh nhân này cũng đã cho kết quả tương tự.

Cả 2 vợ chồng tại TP. HCM dương tính trở lại với Covid-19 sau khi xuất viện

Cả nước đã có 9 trường hợp dương tính trở lại với Covid-19 sau khi được công bố khỏi bệnh.

Sáng 29/4, Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp ở TP. HCM dương tính trở lại với SARS-CoV-2.

Cụ thể, bệnh nhân 151 là nữ, quốc tịch Brazil, 45 tuổi, trú tại phường Thảo Điền, quận 2, TP. HCM, làm việc tại Công ty TNHH giày Gia Định và là vợ của bệnh nhân 207.

Tương tự như chồng mình, bệnh nhân này cũng được xuất viện ngày 18/4 và được yêu cầu tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà thêm 14 ngày.

Đến ngày 27/4, chồng của bệnh nhân này (bệnh nhân 207) được xác định dương tính trở lại với Covid-19 và được đưa vào Bệnh viện dã chiến Củ Chi để theo dõi và điều trị. Bệnh nhân 151 cũng được đưa đến cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi do có tiếp xúc gần với bệnh nhân 207. Trong ngày 27/4, bệnh nhân này được xét nghiệm và cho kết quả âm tính.

Đến ngày 28/4, tiến hành xét nghiệm lại lần 2, bệnh nhân 151 lại có kết quả dương tính trở lại với Covid-19. Hiện bệnh nhân được tiếp tục theo dõi và điều trị cùng chồng tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Như vậy, Việt Nam hiện đã có 9 trường hợp dương tính trở lại với Covid-19 sau khi xuất viện, gồm bệnh nhân 207, 224, 74, 188, 52, 149, 137, 36 và 22. Trong đó, bệnh nhân 22 đã trở về Anh và có kết quả xét nghiệm âm tính trở lại.

Tính đến 6h ngày 29/4, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 270 ca mắc Covid-19, trong đó 222 người đã được công bố khỏi bệnh, 130 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. 12 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong số những ca bệnh còn lại, 8 người có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2, 7 người có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với SARS-CoV-2.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 45.466. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 323, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 8.459, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 36.684.

Tin mới lên