(VNF) - Được phê duyệt đúng “mùa” ĐHĐCĐ thường niên, kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đã “hâm nóng” những cuộc thảo luận xung quanh chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp năng lượng tái tạo. Vào thời điểm mang tính “bước ngoặt” này, mỗi doanh nghiệp đã có cho mình một hướng đi riêng để giành lợi thế trong cuộc đua chuyển dịch năng lượng.
Lật mở kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII
Sau gần một năm ngóng đợi, ngày 1/4 vừa qua, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Bản kế hoạch này đã thiết lập cơ sở xây dựng lộ trình tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án/dự án đáp ứng các mục tiêu đã đề ra của Quy hoạch điện VIII, đó là chuyển dịch từ các nguồn điện truyền thống như điện than sang các nguồn điện sạch hơn, nâng tỷ lệ đóng góp của năng lượng tái tạo đạt mức 30,9 - 39,2% vào năm 2030 và lên đến 67,5% - 71,5% vào năm 2050.
Cụ thể, kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện III đã đưa ra con số công suất nguồn điện năng lượng tái tạo của các địa phương/vùng và danh mục các dự án nguồn điện tới năm 2030. Trong đó, đứng đầu là thuỷ điện nhỏ với tổng công suất 29.346 MW. Theo sau là điện gió với tổng công suất điện gió ngoài khơi là 6.000 MW, tổng công suất điện gió trên bờ (điện gió trên đất liền và gần bờ) là 21.880 MW. Kế tiếp là điện sinh khối với tổng công suất 1.088 MW rồi điện rác với tổng công suất 1.182 MW. Đáng chú ý, tổng công suất điện mặt trời mái nhà (tự sản, tự tiêu) chỉ tăng thêm 2.600 MW. Các tổ chức tài chính đánh giá, điều này đồng nghĩa với việc, từ nay tới năm 2030, “đất” cho các doanh nghiệp phát triển thêm điện mặt trời là rất ít và “miếng bánh” thị phần của ngành năng lượng tái tạo cũng sẽ được phân chia lại.
Bên cạnh đó, việc kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII nêu rõ các dự án nguồn điện, đường dây truyền tải và trạm biến áp cần thực hiện trong 2 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030 đã thể hiện sự ưu tiên và tính quan trọng của từng dự án. Theo các tổ chức tài chính, bản kế hoạch ưu tiên xây dựng đường dây truyền tải điện và trạm biến áp trước khi áp công suất nguồn điện tái tạo vào là tín hiệu cho thấy bước chuẩn bị cho việc ban hành cơ chế giá điện chính thức cho điện tái tạo trong thời gian tới.
Được phê duyệt đúng vào “mùa” ĐHĐCĐ thường niên, kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII với những thông tin nói trên đã “hâm nóng” những cuộc thảo luận xoay quanh chiến lược hoạt động của các doanh nghiệp. Thực tế, theo quan sát, tại kế hoạch kinh doanh năm 2024, cả những doanh nghiệp thuần khai thác và vận hành các dự án năng lượng tái tạo như Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (HoSE: TTA), Công ty Cổ phần Helio Energy (UPCoM: HIO) hay những tập đoàn đa ngành như Công ty Cổ phần Bamboo Capital (HoSE: BCG), Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (HoSE: REE), Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM), Công ty Cổ phần PC1 (HoSE: PC1)… đều đề cập tới việc sẽ tiếp tục đầu tư và triển khai các dự án mới. Trong đó, điện gió và điện mặt trời vẫn là hai lĩnh vực được ưu tiên. Tuy nhiên, đối với từng lĩnh vực, mỗi doanh nghiệp lại có những mục tiêu và lối đi cho riêng mình.
Ảnh minh hoạ
Dồn lực cho điện gió
Là một trong những doanh nghiệp tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên sớm, tại cuộc họp diễn ra ngày 29/3, REE của “nữ tướng” Nguyễn Thị Mai Thanh cho biết sẽ không đầu tư nhiều vào điện mặt trời mà sẽ tập trung vào điện gió. Chủ tịch HĐQT Cơ điện lạnh thông tin nhà máy điện gió ở Trà Vinh của doanh nghiệp này hiện đang hoạt động hơn 90% công suất, trong khi các nhà máy ở miền Trung cũng có được lượng gió tốt. Kết quả 2 tháng đầu năm được đánh giá là khá tốt khi sản lượng của Thuận Bình tăng 76% còn Trà Vinh cũng vượt cùng kỳ.
Xác định điện gió sẽ là mũi nhọn trong việc chuyển đổi năng lượng của Việt Nam trong thời gian tới, Cơ điện lạnh sẽ tìm kiếm thêm dự án để hợp tác, trong đó sẽ tìm kiếm các đối tác nước ngoài có kinh nghiệm xây dựng dự án, có thể mạnh về tài chính để hợp tác.
Trong khi đó, tại Tập đoàn PC1, định hướng chủ yếu của doanh nghiệp này đó là đảm bảo vận hành phát điện các nhà máy điện gió; tối ưu, an toàn và theo sát tình hình phụ tải hệ thống. Theo đó, trong năm 2024, PC1 sẽ triển khai vận hành phần mềm dự báo công suất các nhà máy này.
Tại Bamboo Capital, điện gió cũng được xác định là một trong số hai mũi nhọn trong mảng năng lượng của tập đoàn này. Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Bamboo Capital cho hay, trong danh mục các dự án nguồn điện được ưu tiên thực hiện tới năm 2030, BCG Energy – đơn vị phụ trách mảng năng lượng của tập đoàn này, hiện đang sở hữu tổng cộng 8 dự án điện gió trên đất liền, gần bờ với tổng công suất lên đến 925 MW nằm tại nhiều địa phương trên cả nước như Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh… Năm nay, doanh nghiệp cũng đang gấp rút triển khai xây dựng 550 MW điện gió trên bờ và ngoài khơi, gồm các các dự án Đông Thành 1 (80 MW), Đông Thành 2 (120 MW), Khai Long 1 (100 MW)… nhằm đưa vào vận hành thương mại (COD) ngay từ năm sau.
Không buông “miếng bánh” điện mặt trời
Đối với mảng điện mặt trời, mặc dù dư địa phát triển không còn nhiều song đây vẫn được xem là “miếng bánh” hấp dẫn đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những đơn vị nắm nhiều thị phần.
Tại Bamboo Capital, cùng với điện gió, điện mặt trời cũng được xác định là một động lực tăng trưởng của doanh nghiệp. Về các dự án điện mặt trời, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Bamboo Capital nêu rõ, giai đoạn 1 của dự án Krong Pa 2 (21 MW) đã hoàn thiện thi công và đưa vào danh sách các dự án được hưởng khung giá điện chuyển tiếp. Theo đó, tập đoàn này dự kiến sẽ hoàn thiện công tác đàm phán giá cho dự án Krong Pa 2 và dự án Phù Mỹ (114 MW) trong năm nay. Trong khi đó, đơn vị phụ trách mảng năng lượng của tập đoàn là BCG Energy hiện đang triển khai thêm 23 dự án điện mặt trời áp mái với mục tiêu nâng tổng công suất mảng này lên gấp đôi vào cuối năm nay. Doanh nghiệp này cũng đang được Bamboo Capital “sửa soạn” đưa lên sàn, với mục tiêu trở thành 1 đơn vị năng lượng mạnh trong nước. Cần biết, Bamboo Capital - với “cánh tay năng lượng” BCG Energy - đang nắm giữ 2% thị phần năng lượng tái tạo, nhiều nhất trong số các doanh nghiệp niêm yết.
Tương tự, một tập đoàn đa ngành khác là Sao Mai cũng cho biết sẽ đẩy mạnh mảng năng lượng tái tạo với mục tiêu nâng doanh thu mảng này lên gấp đôi, vượt mức 1.000 tỷ đồng/năm trong thời gian tới với trọng tâm là phát triển mới các dự án điện mặt trời và điện gió. Được biết, tập đoàn này hiện đang khai thác 2 nhà máy điện mặt trời An Hảo (210 Mwp) tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang và nhà máy điện mặt trời Euriplast Long An (50 Mwp) tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
Trong khi đó, Helio Energy gây chú ý với kế hoạch M&A để mở rộng thị phần điện mặt trời. Cụ thể, tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 diễn ra ngày 15/4, cổ đông doanh nghiệp này đã thông qua kế hoạch mua lại tối đa 60% cổ phần Công ty Cổ phần SD Trường Thành - chủ dự án nhà máy điện mặt trời Thuận Minh 2 công suất 50MWp tại tỉnh Bình Thuận. Chia sẻ về kế hoạch này, ông Phan Thành Đạt - Tổng giám đốc Helio Energy, cho hay đây là một cơ hội tốt để công ty có thể tiếp nhận một dự án đã hoạt động, thay vì đầu tư xây dựng một dự án mới.
Trong khi đó, đối với REE, như đã đề cập ở trên, doanh nghiệp này không đầu tư nhiều vào điện mặt trời. Chủ tịch Nguyễn Thị Mai Thanh lý giải, do chủ trương của nhà nước là tự sản, tự tiêu, điện mặt trời phụ thuộc hoàn toàn vào người tiêu thụ điện. Những dự án mà doanh nghiệp thực hiện từ năm 2021-2022 đến nay mới có thể hoàn vốn, trong 1-2 năm đầu vận hành đều thua lỗ trong tình trạng nhà máy không có đơn hàng đầy đủ, công suất tiêu thụ điện giảm. Vì vậy, việc đầu tư vào mảng này ở thời điểm hiện tại đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng từ ban lãnh đạo doanh nghiệp. Theo đó, thay vì bơm vốn cho các trang trại điện mặt trời (solar farm), doanh nghiệp này sẽ dành tiền cho các dự án hiệu quả hơn, cụ thể là điện mặt trời trên hồ thuỷ điện (solar floating).
“Thử sức” với các lĩnh vực mới
Bên cạnh điện gió và điện mặt trời, các doanh nghiệp năng lượng tái tạo cũng tìm kiếm cơ hội trong các lĩnh vực khác.
Trong đó, Bamboo Capital “thử sức” với điện rác. Đây được đánh giá một lĩnh vực thu hút đầu tư do công nghệ mới giải quyết được các vấn đề về môi trường, đồng thời đóng góp vào việc tăng nguồn cung điện. Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, hiện tại, Bamboo Energy – công ty con của Bamboo Capital hiện đang sở hữu danh mục điện rác gồm 5 nhà máy tại Củ Chi, Long An, Kiên Giang, Huế và Hà Nam. Năm nay, doanh nghiệp dự kiến triển khai xây dựng nhà máy điện rác đầu tiên tại huyện Củ Chi, TP. HCM. Nhà máy có tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, xây dựng trên tổng diện tích 20ha, công suất xử lý đốt rác phát điện 2.000 tấn/ngày đêm. Ngoài hiệu quả xử lý rác thải, nhà máy sẽ tạo ra công suất phát điện dự kiến 40 MW. Sau khi hoàn thành xây dựng, giai đoạn tiếp theo, nhà máy đốt rác phát điện tại TP. HCM có thể nâng công suất xử lý lên đến 5.200 tấn rác/ngày và công suất phát điện lên tới 130 MW.
Song song với dự án trên, BCG Energy sẽ triển khai một dự án nhà máy điện rác khác tại Long An với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.586 tỷ đồng. Tại nhà máy này, công suất xử lý rác dự kiến là 500 tấn/ngày, tương đương công suất phát điện là 10 MW.
Trong khi đó, về phía REE, theo tiết lộ của Chủ tịch Nguyễn Thị Mai Thanh, doanh nghiệp này đang bắt đầu tiếp cận tới mảng hydrogen - một giải pháp quan trọng trong chuyển dịch năng lượng, giúp thay thế nhiệt điện than và khí, thông qua lời mời chào của một số công ty. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, REE vẫn đang cân nhắc thêm các về chính sách quốc gia.
(VNF) - HS Hyosung Advanced Materials sẽ xây dựng nhà máy sản xuất thảm trị giá 100 triệu USD tại Việt Nam. Công ty mở rộng thêm 110.000 m2 tại Khu công nghiệp Tam Thăng. Kế hoạch bao gồm hệ thống sản xuất tích hợp từ sợi đến thảm.
(VNF) - Theo Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO), để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, Việt Nam sẽ phải đồng thời tăng mạnh quy mô đầu tư và tạo ra bước nhảy đáng kể về năng suất, trong khi tránh phụ thuộc quá mức vào tín dụng và mở rộng tài khóa.
(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Năng lượng Gia Lai là nhà đầu tư 2 dự án Nhà máy điện gió Krongbuk 3 và Nhà máy điện gió Easin 1, với tổng vốn đầu tư hơn 7.700 tỷ đồng.
(VNF) - Dự án Khu đô thị mới tại xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên có tổng vốn đầu tư gần 6.918 tỷ đồng, thu hút một nhà đầu tư tham gia dự thầu. Đáng chú ý, doanh nghiệp này mới được thành lập từ tháng 4/2026.
(VNF) - LS Eco Energy đang triển khai một cơ sở sản xuất samarium kim loại tại Việt Nam. Đây là động thái nhằm hình thành chuỗi cung ứng đất hiếm ngoài Trung Quốc, từ nguyên liệu thô đến kim loại và nam châm vĩnh cửu phục vụ ngành quốc phòng.
(VNF) - Tỷ lệ bán lẻ hiện đại tại Việt Nam vẫn thấp hơn đáng kể so với Malaysia, trong khi thu nhập và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục tăng. Khoảng trống này đang trở thành một trong những lý do khiến Aeon và nhiều tập đoàn bán lẻ nước ngoài đẩy mạnh đầu tư vào thị trường Việt Nam.
(VNF) - Công ty TNHH Công nghiệp Sinowin (Việt Nam) được cấp giấy phép môi trường để vận hành nhà máy Sinowin Vina tại KCN Đình Trám, Bắc Ninh, với tổng vốn đầu tư hơn 250,7 tỷ đồng. Nhà máy có công suất thiết kế lên tới hàng tỷ nam châm và sản phẩm kim loại mỗi năm.
(VNF) - Bất động sản (BĐS) công nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu thay đổi lớn từ các nhà đầu tư toàn cầu, dòng vốn FDI tập trung vào hệ sinh thái phục vụ sản xuất.
(VNF) - Chuyển đổi xanh đang làm thay đổi ngành đóng tàu từ thiết kế, vật liệu, chế tạo đến hệ thống năng lượng và công nghệ vận hành. Với Việt Nam, đây không chỉ là yêu cầu giảm phát thải mà còn là cơ hội nâng cấp năng lực doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật và gia tăng phần giá trị được tạo ra trong nước.
(VNF) - Ngày 29/9, UBND TP Đồng Nai đã phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức khởi công xây dựng cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) với tổng mức đầu tư lên đến 37.000 tỷ đồng
(VNF) - Gia Lai sẽ đấu giá khu đất có diện tích gần 100ha để thực hiện dự án Khu đô thị du lịch sinh thái và dịch vụ thuộc Khu phức hợp Đak Đoa, với tổng vốn đầu tư 11.281 tỷ đồng.
(VNF) - KCN Gia Bình II mở rộng quy mô khoảng 140ha tại Bắc Ninh sẽ dành 7,36ha cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
(VNF) - Tập đoàn ISC (Hàn Quốc) sẽ đầu tư tổng cộng khoảng 100 tỷ won (khoảng 73,5 triệu USD) vào các cơ sở sản xuất tại thành phố Songdo (Hàn Quốc) và Việt Nam, qua đó nâng công suất sản xuất đế cắm kiểm thử hằng năm lên 2,5 lần, từ khoảng 2 triệu sản phẩm lên tới 5 triệu sản phẩm.
(VNF) - Tập đoàn Shinhan đang mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính và cơ quan liên quan đến thị trường vốn tại Nhật Bản, Hồng Kông và Việt Nam, nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng nền tảng đầu tư toàn cầu.
(VNF) - Samsung Electro-Mechanics sẽ đầu tư khoảng 1,8 tỷ USD để mở rộng năng lực sản xuất đế đóng gói bán dẫn tại Việt Nam, trong khuôn khổ kế hoạch đầu tư gần 4,9 tỷ USD tại Hàn Quốc và Việt Nam.
(VNF) - Nhu cầu điện tại Việt Nam đang tăng nhanh cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế và sự mở rộng của ngành sản xuất, trong khi nhiều dự án nguồn điện và lưới truyền tải chậm tiến độ.
(VNF) - Ba tháng kể từ ngày khai trương, thị trường carbon trong nước mới có 7 lệnh khớp, chuyển nhượng 1.310 hạn ngạch phát thải với tổng giá trị khoảng 174,8 triệu đồng.
(VNF) - Dự án du lịch sinh thái biển do Tập đoàn TH đề xuất đầu tư vào khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, với diện tích 960 ha, tổng vốn đầu tư 28.000 tỷ đồng.
(VNF) - Gene Solutions, doanh nghiệp xét nghiệm gen của Việt Nam, đang chuẩn bị vòng gọi vốn Series C với sự tham gia của Vertex Ventures - quỹ đầu tư đang quản lý khoảng 6,8 tỷ USD tài sản.
(VNF) - Hà Nội đề xuất áp dụng mức bồi thường đất tối đa bằng 2 lần mức quy định khi thu hồi đất phục vụ 7 dự án đường sắt quan trọng, đồng thời ưu tiên bố trí tạm cư cho người bị thu hồi đất ở.
(VNF) - Excelsior Capital Vietnam đã hoàn tất huy động hơn 170 triệu USD cho quỹ đầu tư thứ hai, hướng tới quy mô 200 triệu USD. Quỹ có sự tham gia của nhiều định chế tài chính quốc tế và dự kiến rót 8 đến 25 triệu USD vào mỗi doanh nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực như tiêu dùng, y tế, công nghệ, giáo dục và logistics.
(VNF) - Việt Nam đang đứng trước cơ hội mở rộng vai trò trong hệ sinh thái AI của châu Á khi đầu tư vào trung tâm dữ liệu, bán dẫn và hạ tầng điện toán ngày càng được đẩy mạnh. Theo bà Ee Hui Tan - Giám đốc Khai thác FedEx Việt Nam và Campuchia, bên cạnh công nghệ và năng lực sản xuất, logistics xuyên biên giới sẽ là một phần quan trọng của chuỗi cung ứng AI.
(VNF) - Đơn vị thành viên của Sun Group đề xuất đầu tư quần thể du lịch sinh thái có vườn thú safari tại Ba Vì với quy mô gần 581 ha, tổng vốn 10.000 tỷ đồng.
(VNF) - HS Hyosung Advanced Materials sẽ xây dựng nhà máy sản xuất thảm trị giá 100 triệu USD tại Việt Nam. Công ty mở rộng thêm 110.000 m2 tại Khu công nghiệp Tam Thăng. Kế hoạch bao gồm hệ thống sản xuất tích hợp từ sợi đến thảm.