Khoảng 80% doanh nghiệp FDI ưu tiên chọn KCN hạ tầng xanh
(VNF) - Thực tế cho thấy, khoảng 80% doanh nghiệp FDI ưu tiên lựa chọn các KCN có hạ tầng năng lượng xanh.
Ý tưởng về phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam đã được đề xuất từ nhiều thập niên trước, khi nền kinh tế và nhu cầu tiêu thụ điện năng ngày càng tăng cao. Trong bối cảnh các nguồn điện truyền thống như thủy điện và nhiệt điện đã đạt đến giới hạn phát triển, các chuyên gia và nhà quản lý nhận thấy rằng năng lượng hạt nhân – với khả năng tạo ra một nguồn điện nền ổn định, sạch và bền vững – sẽ là giải pháp hiệu quả cho tương lai.
Năm 2008, Quốc hội đã ban hành Luật Năng lượng nguyên tử, mở đường cho việc ứng dụng công nghệ hạt nhân vào mục đích hòa bình. Đây là bước khởi đầu mang tính cách mạng cho lĩnh vực năng lượng của Việt Nam. Ngày 25/11/2009, Quốc hội Khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 41/2009/QH12 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận gồm nhà máy 1 và 2, với tổng công suất 4.000MW. Tổng mức đầu tư cho dự án theo 3 kịch bản thấp 10,8 tỷ USD, cao là 11,2 tỷ USD và 12,2 tỷ USD; diện tích triển khai dự án là 1.642ha. Tuy nhiên, năm 2016, dự án bị tạm dừng do những lo ngại về an toàn và hiệu quả kinh tế. Mãi cho đến cuối tháng 11/2024, Quốc hội mới quyết định tái khởi động dự án sau 8 năm tạm ngưng, nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch.
Để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của dự án, Chính phủ đã đề xuất 10 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù trong tờ trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 10/2/2025, và được các đại biểu Quốc hội khoá VX thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 9. Các cơ chế này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận.
Theo Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng), một số quốc gia khác như Bangladesh và Ba Lan đã áp dụng mô hình hợp đồng “chìa khóa trao tay”, trong đó nhà thầu chính còn cung cấp dịch vụ vận hành, bảo dưỡng và cung cấp nhiên liệu sau một thời gian nhất định sau khi nhà máy đi vào hoạt động. Ngoài ra, bà đề xuất đối với giai đoạn bảo dưỡng sau hợp đồng “chìa khóa trao tay”, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn với đối tác có đủ năng lực là cần thiết để đảm bảo duy trì hoạt động liên tục của nhà máy. Tuy nhiên, về lâu dài, bà cho rằng chủ đầu tư cần có kế hoạch chuyển giao công nghệ, ký kết các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật và chương trình đào tạo nhằm tự chủ công nghệ.
Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Quang Huân (Đoàn đại biểu tỉnh Bình Dương) nhận định rằng, mặc dù các quy định trong dự thảo Nghị quyết giúp chủ đầu tư có thể triển khai dự án nhanh chóng ở giai đoạn đầu, nhưng về sau khi có nhu cầu thay đổi vốn hoặc điều chỉnh phương án công nghệ, vấn đề này có thể trở nên phức tạp. Theo đó, ông Huân nhấn mạnh vai trò của cơ quan chủ sở hữu vốn Nhà nước trong việc giám sát quá trình điều chỉnh để có thể đưa ra quyết định kịp thời, tránh gây cản trở tiến độ của dự án điện hạt nhân, vốn là dự án có quy mô lớn và có thể phát sinh nhiều vấn đề chưa lường trước.
Trong khi đó, theo Đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn đại biểu tỉnh Đắk Nông), trình độ của Việt Nam trong lĩnh vực này hiện chỉ đạt mức cơ bản, dẫn đến việc khó tránh khỏi sự phụ thuộc vào các quốc gia đã phát triển công nghệ hạt nhân từ lâu. Do đó, để giảm bớt áp lực về vốn và nhân lực từ phía Nhà nước, cần có cơ chế huy động tối đa nguồn lực từ cả doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân. “Cơ chế này có thể nghiên cứu theo mô hình phát triển dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam, giúp hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ và tự chủ vận hành nhà máy trong thời gian sớm nhất”, ông nói.
Chia sẻ với Tạp chí Đầu tư Tài chính, Tiến sỹ Ngô Đức Lâm, Chuyên gia Năng lượng, Nguyên Cục trưởng Cục An toàn Kỹ thuật và Môi trường, nguyên Viện phó Viện Năng lượng, Bộ Công Thương, nhận định việc phát triển nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận là một bước đi cần thiết vì hai lý do quan trọng như đảm bảo an ninh năng lượng trong ngắn hạn và dài hạn, đồng thời giúp Việt Nam đạt mục tiêu giảm phát thải CO₂, hướng đến Net Zero vào năm 2050, theo cam kết tại COP26.
Bên cạnh đó, ông Lâm cho rằng nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 8% trong năm nay và kỳ vọng đạt mức hai con số trong các năm tiếp theo. Do đó, để đạt được sự phát triển mạnh mẽ này thì năng lượng đóng vai trò cốt lõi. Ông Lâm cho biết nhu cầu điện của Việt Nam sẽ tăng từ 85.000 MW hiện nay lên khoảng 130.000 MW vào năm 2030.
Hiện nay, cơ cấu nguồn điện hiện tại và tương lai gồm nhiệt điện than chiếm khoảng 30%, nhưng sau năm 2030 sẽ không mở rộng thêm; năng lượng tái tạo (gió và mặt trời) chiếm khoảng 30%, đóng vai trò quan trọng nhưng gặp thách thức về tính ổn định; trong khi đó thủy điện và khí hóa lỏng (LNG) đóng góp khoảng 40%. Việc giảm phát thải CO₂ đòi hỏi giảm tỷ trọng nhiệt điện than và tăng cường năng lượng tái tạo, tuy nhiên, năng lượng tái tạo có hạn chế lớn là phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, dẫn đến tình trạng thiếu ổn định, đặc biệt trong giờ cao điểm, đe dọa an ninh năng lượng quốc gia. Trong khi đó, mặc dù năng lượng hạt nhân có những rủi ro liên quan đến an toàn và sức khỏe, nhưng nó lại sở hữu lợi thế vượt trội.
Cụ thể, đây là nguồn năng lượng sạch, không phát thải CO₂, giúp Việt Nam thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050. Điện hạt nhân cũng sẽ cung cấp nguồn điện ổn định và liên tục, không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết như năng lượng tái tạo. Ngoài ra, còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, giúp đa dạng hóa các nguồn cung cấp điện.
Tuy nhiên, ông Ngô Đức Lâm cũng lưu ý việc xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân cần tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về kỹ thuật và an toàn, theo tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Các biện pháp an toàn cần được đặt lên hàng đầu để tránh nguy cơ sự cố, bảo vệ môi trường và con người. Về đối tác, ông Lâm cho rằng nếu lựa chọn đối tác đến từ Nga hay Nhật Bản, dự án sẽ thuận lợi hơn nhờ kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và tài chính vững mạnh của những đối tác truyền thống này.
Về kinh nghiệm đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên thế giới, chuyên gia Ngô Đức Lâm cho biết có rất ít quốc gia trên thế giới có điện hạt nhân, và những quốc gia có nền kinh tế chưa phát triển lại càng ít có điện hạt nhân. Mỗi quốc gia đều có điều kiện cụ thể và nguồn năng lượng sơ cấp tiềm năng (như than, năng lượng tái tạo, thủy điện, dầu khí...) để phát triển theo các hướng khác nhau, từ đó có những kinh nghiệm riêng biệt. C
ó những quốc gia không cần phải phát triển điện hạt nhân, trong khi có nước như Pháp, Nga có tỷ lệ sử dụng điện hạt nhân rất cao. “Tại Nga, với công nghệ điện hạt nhân mạnh mẽ, không chỉ vượt trội về nhà máy điện mà còn mạnh về công nghệ chế biến Uranium. Dù vậy, Nga vẫn gặp phải sự cố lớn như thảm họa Chernobyl”. Do đó, chuyên gia nhấn mạnh việc Việt Nam cần phát triển một cách thận trọng, đặt an toàn lên hàng đầu.
(VNF) - Thực tế cho thấy, khoảng 80% doanh nghiệp FDI ưu tiên lựa chọn các KCN có hạ tầng năng lượng xanh.
(VNF) - Vốn tín dụng chính sách gắn với phát triển sinh kế bền vững đang trở thành đòn bẩy quan trọng, giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở Tây Ninh ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.
(VNF) - Sau hơn một thập kỷ “đắp chiếu”, dự án Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang tổng vốn 158 tỷ đồng chính thức bị UBND tỉnh Hà Tĩnh chấm dứt hoạt động, khép lại số phận một dự án công nghiệp từng được kỳ vọng lớn nhưng sớm “chết yểu” vì thiếu đầu ra.
(VNF) - Hàng loạt dự án năng lượng, công nghiệp và hạ tầng quy mô tỷ USD trong năm 2025 cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn toàn cầu. Không chỉ tăng về quy mô, các thương vụ mới còn phản ánh xu hướng dịch chuyển sang FDI chất lượng cao, gắn với công nghệ, năng lượng sạch và dịch vụ giá trị gia tăng.
(VNF) - Sáng 19/12, tại nhiều địa phương khu vực Bắc Trung Bộ đã đồng loạt diễn ra lễ khởi công, khởi động và khánh thành hàng loạt dự án quy mô lớn, nằm trong danh mục 234 công trình, dự án trọng điểm tại 34 tỉnh, thành phố được lựa chọn chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
(VNF) - Tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ thông xe kỹ thuật 20km đầu tuyến Dự án thành phần 1, trong khi tỉnh Đắk Lắk đồng thời tổ chức lễ thông xe kỹ thuật Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.
(VNF) - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B – Khu công nghiệp Nam Thăng Bình triển khai trên địa bàn hai xã Thăng Điền và Thăng Trường, thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, tổng vốn đầu tư gần 3.400 tỷ đồng.
(VNF) - Ngày 19/12, Tập đoàn Hòa Phát tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất.
(VNF) - Ngày 19/12, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho tuyến giao thông chiến lược kết nối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với Bắc Tây Nguyên.
(VNF) - Sau hơn 1.000 ngày đêm thi công vượt khó, dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn chính thức hoàn thành, vượt tiến độ 8 tháng so với yêu cầu.
(VNF) - Là phân đoạn đầu của trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông, dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng dài 60km với tổng mức đầu tư trên 11.000 tỷ đồng chính thức được thông tuyến vào ngày 19/12.
(VNF) - Sáng 19/12, Hà Nội sẽ đồng loạt khởi công 7 dự án hạ tầng – đô thị quy mô lớn với tổng mức đầu tư gần 1,9 triệu tỷ đồng.
(VNF) - Không chỉ hỗ trợ sinh kế, kỹ thuật hay kết nối thị trường, dự án chú trọng nhất vào việc trao lại kiến thức, khơi dậy tri thức bản địa và tạo ra năng lực tự chủ cho người dân - để khi dự án kết thúc, họ vẫn có thể tiếp tục phát triển bằng chính sức mình.
(VNF) - 5 công trình trọng điểm do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư được đồng loạt khởi công ngày 19/12 trải dài khắp cả nước, bao gồm lĩnh vực giao thông, hạ tầng đô thị, khu đô thị, dịch vụ du lịch đẳng cấp cao.
(VNF) - Tây Ninh vừa đưa vào vận hành cụm cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài, mở rộng thương mại xuyên biên giới với Campuchia.
(VNF) - Ngày 19/12, TP.HCM sẽ khởi công 6 dự án đầu tư công; 2 dự án thông xe, khánh thành; 2 dự án ngoài ngân sách sẽ động thổ.
(VNF) - Xác định nâng cao nhận thức, bồi đắp dân trí và đa dạng sinh kế phù hợp với điều kiện tự nhiên là nền tảng quan trọng để giảm nghèo bền vững, xã miền núi Sông Kôn (TP. Đà Nẵng) đang từng bước định hình hướng phát triển dài hạn. Những mô hình sản xuất dựa trên tiềm năng bản địa và sự chủ động vươn lên của người dân đang mở ra diện mạo mới cho vùng cao.
(VNF) - Tuyến đường nối Hoa Lư với Trục dọc 07 có tổng chiều dài gần 12 km, được xác định là một trong những công trình trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược của Ninh Bình.
(VNF) - Ngày 19/12 tới đây, tỉnh Ninh Bình sẽ long trọng tổ chức lễ khánh thành 5 dự án, công trình trọng điểm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
(VNF) - Dự án “Ngân hàng bò” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai triển khai đã và đang trở thành điểm tựa sinh kế cho nhiều hộ nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa.
(VNF) - Ngày 19/12, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khánh thành và khởi công cùng lúc 31 dự án, công trình tiêu biểu với tổng mức đầu tư lên tới gần 400.000 tỷ đồng.
(VNF) - Dự án đầu tư xây dựng cầu Hồng Hà là một trong những hạng mục trọng điểm của tuyến đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội đang được đẩy nhanh thi công sau khi chính thức khởi công vào tháng 10/2025.
(VNF) - Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, Hà Tĩnh chuẩn bị “bấm nút” 6 siêu dự án với tổng vốn hơn 128.000 tỷ đồng, tập trung vào công nghiệp, năng lượng và đô thị.
(VNF) - Trong hành trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, giáo dục nghề nghiệp đã và đang trở thành một mũi nhọn thầm lặng nhưng đầy hiệu quả, mở ra cơ hội đổi đời cho hàng chục nghìn hộ nghèo, cận nghèo ở khắp các vùng miền khó khăn.
(VNF) - Ông Phạm Đại Dương, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhấn mạnh để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026–2030, Việt Nam cần một cú hích đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó kinh tế tuần hoàn giữ vai trò then chốt, gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
(VNF) - Thực tế cho thấy, khoảng 80% doanh nghiệp FDI ưu tiên lựa chọn các KCN có hạ tầng năng lượng xanh.
(VNF) - Cầu Tứ Liên không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn được xác định là mắt xích quan trọng trong quy hoạch mở rộng không gian đô thị Hà Nội về phía Bắc sông Hồng.