Thị trường

Cận cảnh cầu vượt chữ C độc nhất Hà Nội trước ngày thông xe

(VNF) - Dự án cầu vượt chữ C tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch đang thi công các phần việc cuối cùng và lên phương án tổ chức giao thông, chuẩn bị thông xe trong tuần này.

Cận cảnh cầu vượt chữ C độc nhất Hà Nội trước ngày thông xe

Cầu vượt chữ C nhìn từ trên cao.

Cầu vượt Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc mà nhiều người hay gọi là cầu vượt chữ C có chiều dài hơn 320m, được khởi công từ tháng 10/2021, tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng.

Đến nay, mặt cầu về cơ bản đã xong, chỉ còn phần kẻ vạch sơn phân làn.

Lan can cầu và bề mặt đường đã được đơn vị thi công lắp đặt, thảm nhựa.

Theo phương án tổ chức giao thông sau khi cầu vượt Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch được thông xe: Phương tiện, ô tô xe máy từ Chùa Bộc đi Phạm Ngọc Thạch sẽ di chuyển lên cầu; phương tiện từ Chùa Bộc đi Tôn Thất Tùng, Đông Tác di chuyển bên dưới cầu. Hành trình này cũng áp dụng tương tự với phương tiện từ Phạm Ngọc Thạch đi Tôn Thất Tùng, Đông Tác...

Cầu vượt mang hình dáng chữ C độc đáo nhất Hà Nội tại thời điểm này.

 

Sau nhiều lần phải lùi tiến độ, đến nay dự án cầu vượt chữ C đã sẵn sàng đưa vào khai thác sử dụng. Đây là dự án giao thông được người dân Thủ đô mòn mỏi chờ đợi để giảm áp lực giao thông trên tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc.

 

 

Tin mới lên