Chân dung bà chủ tập đoàn WHA vừa mua 34% cổ phần tại Nước mặt sông Đuống

Cẩm Thư - 04/11/2019 10:29 (GMT+7)

(VNF) - Bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn WHA, đơn vị vừa chi hơn 2.000 tỷ đồng mua 34% cổ phần tại nhà máy nước mặt sông Đuống, là một trong người phụ nữ quyền lực nhất tại Thái Lan, theo Bangkok Post. Bà Jareeporn Jarukornsakul là người đam mê kinh doanh từ nhỏ và bắt đầu nghĩ về chuyện khởi nghiệp từ khi lên 10.

VNF
Bà Jareeporn Jarukornsakul /Ảnh: Bangkok Post.

Mới đây, công ty WHA Utilities and Power Public Company Limited (WHAUP), thành viên Tập đoàn WHA của Thái Lan, đã công bố thông tin về việc hoàn tất việc mua lại hơn 33,98 triệu cổ phần (tương ứng với 34% vốn điều lệ) của Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống từ ông Đặng Tất Thắng. Thương vụ trị giá khoảng 2.073,19 tỷ đồng.

WHA là tập đoàn đa quốc gia của Thái Lan, được thành lập năm 2003, hoạt động chủ yếu ở khu vực ASEAN. Họ có 4 khu vực kinh doanh chính là logistic kho bãi – xây dựng khu công nghiệp – công nghiệp năng lượng – dịch vụ kỹ thuật số.

WHA được sáng lập bởi vợ chồng nữ triệu phú Jareeporn Jarukornsakul – người đứng thứ 37 trong danh sách 50 người giàu nhất Thái Lan năm 2018 với tài sản ròng vào khoảng 820 triệu USD.

Bà Jareeporn Jarukornsakul hiện đang nắm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc WHA, trực tiếp sở hữu 10,3% vốn và thông qua WHA Holding Co.,LTD sở hữu 25,3%.

Tập đoàn WHA hiện đang nắm giữ 74% cổ phần tại WHAUP – đơn vị vừa thực hiện thương vụ ngàn tỷ với Nước mặt sông Đuống.  Bà Jareeporn Jarukornsakul đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của WHAUP.

Sau thương vụ này, WHAUP trở thành cổ đông lớn thứ 2 tại Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống, chỉ sau Công ty Cổ phần Nước Aqua One, do bà Đỗ Thị Kim Liên ( “shark” Liên) làm người đại diện, với tỷ lệ sở hữu 41%.

Nung nấu khát vọng khởi nghiệp từ khi lên 10

Bà Jareeporn Jarukornsakul sinh năm 1967, trong một gia đình có bố mẹ kinh doanh quần áo.

"Tôi đã học và hiểu được suy nghĩ của chủ doanh nghiệp, trong khi cha mẹ tôi thấm nhuần giá trị vô giá của lao động chăm chỉ", bà Jareeporn chia sẻ với tờ Bangkok Post trong một cuộc phỏng vấn năm 2018.

Từ khi lên 10 tuổi, bà Jareeporn Jarukornsakul đã nung nấu khát vọng khởi nghiệp.

Sau đó, Jareeporn Jarukornsakul mất nhiều năm để xác định chính xác lĩnh vực mà bà muốn kinh doanh. Trong thời gian đó, nữ tỷ phú Thái Lan đã lấy bằng Cử nhân Khoa học Môi trường tại Đại học Mahidol và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Bangkok. Năm 1993, ở tuổi 26, sau khi nhận bằng Thạc sỹ, bà Jareeporn Jarukornsakul bắt đầu kinh doanh các sản phẩm nhựa và tấm nâng hàng (pallet).

Năm 2003, Jareeporn Jarukornsakul cùng người chồng quá cố là ông Somyos Anantaprayoon sáng lập tập đoàn WHA, sau khi nhận thấy các công ty hàng đầu Thái Lan cần tìm các đơn vị tiên phong áp dụng khái niệm Build to Suit (kho thiết kế riêng) để giảm chi phí lưu trữ, vận hành và logistic.

WHA là một bước tiến lớn nhưng cũng là một thử thách không hề nhỏ đối với bà Jareeporn, nhưng bà suy nghĩ tích cực và tìm cách giải quyết vấn đề.

“Cha tôi luôn nghĩ rằng con người sinh ra để tạo ra vấn đề và giải quyết chúng cho đến khi mỗi người chết. Vì vậy, tôi nghĩ rằng không có vấn đề, không có tiến bộ. Nếu bạn không bao giờ có chúng, bạn không thể cải thiện bản thân”, nữ tỷ phú Thái Lan nói với Bangkok Post.

Bà Jareeporn đã cùng chồng đưa WHA niêm yết trên thị trường chứng khoán Thái Lan vào năm 2012.

Với cương vị là Chủ tịch HĐQT và giám đốc điều hành, bà Jareeporn có vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng lợi nhuận vượt trội của WHA, từ 200 triệu baht vào năm 2012 lên gần 2 tỷ baht vào năm 2015.

Năm 2015, bằng việc mua lại Hemaraj Land – công ty phát triển bất động sản công nghiệp lớn nhất Thái Lan, tập đoàn WHA đã trở thành công ty số 1 về bất động sản công nghiệp và cung cấp dịch vụ logistic theo hình thức Build to Suit tại Thái Lan.

Không chỉ khẳng định vị thế tại Thái Lan, tập đoàn WHA còn đẩy mạnh đầu tư ra thị trường nước ngoài, bao gồm Singapore, Indonesia và Việt Nam.

Sở hữu nhiều dự án ‘khủng’ tại Việt Nam

Ngoài khoản đầu tư vào nhà máy nước mặt sông Đuống, tập đoàn của nữ tỷ phú Thái Lan Jareeporn còn sở hữu khoảng 41% cổ phần tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò (CLWasco), theo Bangkok Post.

Phiên đấu giá hơn 2,7 triệu cổ phần CL Wasco, tương ứng 56,33% vốn điều lệ do UBND tỉnh Nghệ An sở hữu diễn ra hồi tháng 1/2019. Kết quả đấu giá được HNX công bố sau đó cho thấy có 2 nhà đầu tư trúng giá, với giá đấu bình quân là 10.275 đồng/cổ phần. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài trúng đấu giá hơn 2,28 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 41% vốn. 

CL Wasco là công ty đã có hơn 20 năm khai thác và quản lý hệ thống cung cấp nước sinh hoạt và sử dụng sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) và một số vùng lân cận. Bên cạnh đó, CL Wasco còn là chủ đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng nhà máy nước Cửa Lò với nguồn vốn được tài trợ một phần từ khoản vay ODA từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Cũng tại tỉnh Nghệ An, WHA Industrial Development - thành viên của Tập đoàn WHA - đang phát triển dự án khu công nghiệp WHA industrial Zone 1 với tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD), có quy mô rộng 3.200 ha tại địa bàn các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu.

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.