Xe

Chặng đua F1 tại Việt Nam chính thức bị hủy

(VNF) - Chặng đua F1 Hà Nội chính thức bị hủy khi ban tổ chức F1 thông báo về việc bổ sung 4 chặng đua mới mà không có tên Việt Nam.

Chặng đua F1 tại Việt Nam chính thức bị hủy

Chặng đua F1 tại Việt Nam chính thức bị hủy.

Ban tổ chức giải đua F1 vừa thông báo về việc bổ sung thêm các chặng đua mùa giải 2020 bao gồm 4 chặng đua tại Thổ Nhĩ Kỳ, 2 chặng đua tại Bahrain và 1 chặng đua tại Abu Dhabi (UAE). Đáng chú ý là chặng tại Trung Quốc và Việt Nam đã bị hủy.

Trong thông báo, phía F1 cho biết: “Chúng tôi xác nhận rằng Thổ Nhĩ Kỳ, Bahrain và Abu Dhabi sẽ là một phần của mùa giải với nhiều thay đổi. Đồng thời chúng tôi cũng mong muốn bày tỏ sự cảm ơn đối với công việc khó khăn của tất cả các nhà quảng bá và đối tác trong việc biến mùa giải kéo dài 17 lần này trở nên khả thi".

Theo lịch trình, chặng đua tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được tổ chức ngày 15/11 tại Istanbul. Tiếp theo là chặng đua ở Bahrain vào ngày 26/11 và 6/12. Chặng Abu Dhabi kết thúc mùa giải sẽ diễn ra tại Yas Marina Circuit vào ngày 13/12.

“Do đại dịch Covid-19 vẫn đang ảnh hưởng và có diễn biến phức tạp, chúng tôi tiếp tục duy trì đối thoại với tất cả những người ủng hộ và chính quyền địa phương để đảm bảo chúng tôi hoạt động theo cách an toàn nhất có thể ", ông Chase Carey, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của F1 chia sẻ.

Trước đó không lâu, các chặng đua tại Azerbaijan, Singapore và Nhật Bản năm 2020 cũng từng bị hủy bỏ bởi đại dịch Covid-19.

Giải F1 năm 2020 có tổng cộng 22 chặng đua, với 2 chặng đua mới là GP Việt Nam và GP Hà Lan. 

Theo thống kê, Hà Nội đã nhận được đăng ký 100.000 du khách quốc tế sang Việt Nam theo dõi F1. Dự kiến, khoảng trên dưới 40.000 khán giả trong nước theo dõi trực tiếp sự kiện này. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, các khán đài của F1 Hà Nội đã được tháo dỡ từ cách đây nhiều tháng.

Xem thêm: Giải đua xe F1 tại Hà Nội sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11/2020

Tin mới lên