Xe

Nissan rời bỏ Indonesia, Thái Lan sẽ là trung tâm sản xuất ô tô của Đông Nam Á?

(VNF) - Thái Lan tin rằng họ sẽ duy trì vị thế là trung tâm sản xuất ô tô chính ở khu vực Đông Nam Á (ASEAN) trong giai đoạn hậu Covid-19, bất chấp đại dịch đã ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô cũng như nhiều ngành khác.

Nissan rời bỏ Indonesia, Thái Lan sẽ là trung tâm sản xuất ô tô của Đông Nam Á?

Thái Lan tự tin khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất ô tô chính ở Đông Nam Á.

Niềm tin càng được củng cố khi hãng xe Nhật Bản Nissan đã chuyển địa điểm sản xuất xe ra khỏi Indonesia, do đó Thái Lan trở thành cơ sở sản xuất duy nhất của công ty này ở khu vực Đông Nam Á.

Vào tháng 3, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Nissan đã đưa ra thông báo rằng sẽ kết thúc sản xuất xe ở Indonesia với việc đóng cửa nhà máy lắp ráp thứ hai tại nước này. Nhà sản xuất ô tô Nissan có hai nhà máy tại Indonesia. Vào tháng 9 năm ngoái công ty này đã đóng cửa nhà máy đầu tiên - nơi sản xuất những chiếc xe mang nhãn hiệu Nissan.

Suriya Jungrungreangkit, Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan cho biết, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cảm thấy rất “tự tin” khi tiếp tục đầu tư ở Thái Lan. “Nissan đang có kế hoạch “dài hơn” khi quyết tâm sản xuất cả xe điện và xe hybrid”, Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan nói.

“Vào tháng 5 vừa qua Nissan đã ra mắt mẫu xe Kicks e-Power hybrid hoàn toàn mới. “Mẫu xe này sẽ được sản xuất tại Thái Lan để xuất khẩu sang nhiều nước, bao gồm cả Nhật Bản”, ông Suriya Jungrungreangkit nói.

“Bất chấp những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua, Thái Lan tự tin sẽ tiếp tục giữ vị trí là cơ sở sản xuất xe hơi cho nhiều công ty trong khu vực ASEAN”, Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan cho hay.

Từ lâu, Thái Lan và Indonesia là 2 quốc gia thường xuyên đối đầu để giành vị trí trung tâm trong việc sản xuất xe hơi của khu vực. Tuy thua kém về doanh số bán hàng nội địa nhưng Thái Lan lại “vượt mặt” Indonesia về sản lượng sản xuất và gần một nửa trong số đó được xuất khẩu.

Theo Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI), sản lượng xe hơi trong nước sẽ đạt từ 1,3 triệu đến 1,4 triệu chiếc trong năm nay, giảm so với dự báo 1,9 triệu chiếc trước khi đại dịch Covid-19 bắt đầu.

Thái Lan và Indonesia là những nhà nhập khẩu ô tô lớn nhất của Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 7, thị trường Thái Lan đạt 2.324 chiếc, với tổng kim ngạch gần 38 triệu USD; trong khi Indonesia là 1.302 xe với kim ngạch hơn 14 triệu USD.

Xem thêm: Ảnh thực tế Kia Sedona 2021 vừa ra mắt, về Việt Nam trong năm nay

Tin mới lên