Nhân vật

Cháu trai của vua dầu mỏ Rockefeller qua đời

(VNF) - Doanh nhân tỷ phú David Rockefeller, cháu trai cuối cùng còn lại của nhà tài phiệt dầu mỏ John Davison Rockefeller, đã qua đời vào ngày 20/3, hưởng đại thượng thọ 101 tuổi.

Cháu trai của vua dầu mỏ Rockefeller qua đời

Tỷ phú Mỹ David Rockefeller, tỷ phú cao tuổi nhất trong gia tộc huyền thoại ở Mỹ, đã qua đời vào ngày 20/3 ở tuổi 101.

Thư ký báo chí của tỷ phú cho biết rằng cụ Rockefeller từ trần bình yên trong giấc ngủ hôm thứ Hai ngày 20/3 tại tư dinh ở thị trấn Pocantico Hills (thuộc bang New York), AP đưa tin.

David Rockefeller là cháu trai cuối cùng còn lại của nhà tài phiệt dầu mỏ John Davison Rockefeller, người sáng lập tập đoàn Standard Oil và là tỷ phú đô la đầu tiên trong lịch sử nhân loại.

John Davison Rockefeller (1839 – 1937) đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp dầu mỏ thời sơ khai, người sáng lập công ty Standard Oil và đồng thời cũng là một nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử nước Mỹ. Từ một người làm thuê đào khoai tây mỗi giờ 4 xu, Rockerfeller trở thành người có tài sản lên tới 1-3 tỷ USD (tương đương hơn 663 tỷ USD năm 2007). Ông đã từng có thời là người giàu nhất thế giới. Nước Mỹ thời bấy giờ số người có gia sản vài triệu USD mới chỉ có 4 đến 5 người.

Thời đó, tất cả những người tham gia vào ngành công nghiệp luyện dầu đều nhìn thấy cơ hội và triển vọng tốt với mức lợi nhuận ngắn hạn cao, nhưng không có mấy người như Rockerfeller nhìn thấy một sự thật hiển nhiên: đó là cạnh tranh trong lĩnh vực này diễn ra kịch liệt mà không thể kiểm soát được, vì thế sớm hay muộn, các doanh nghiệp tham gia vào cuộc chiến này sẽ rơi vào cảnh cạnh tranh quyết liệt.

Để tồn tại và phát triển, chỉ có duy nhất một cách: tiêu diệt đối thủ cạnh tranh bằng mọi giá, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Sự nghiệp kinh doanh của ông đã gây nhiều tranh cãi. Ông bị các nhà báo chuyên chống tham nhũng tấn công; công ty của ông bị tòa án liên bang Mỹ buộc tội độc quyền và bị chia nhỏ vào năm 1911.

Davidson Rockefeller - ông nội của tỷ phú David Rockefeller vừa qua đời - được mệnh danh là người giàu nhất trong những người giàu nhất.

Lịch sử nước Mỹ từng có một nhà công nghiệp vừa được kính nể và khâm phục bởi tài làm giàu nhanh chóng, nhưng cũng vừa bị khiếp sợ bởi những tham vọng khôn cùng. Đó chính là John Davidson Rockefeller, được mệnh danh là người giàu nhất trong những người giàu nhất.

Năm 2015, người cháu trai của ông Davidson Rockefeller - tỷ phú David Rockefeller trở thành tỷ phú cao tuổi nhất thế giới (100 tuổi) ở thời điểm đó và là thành viên duy nhất của dòng họ Rockeller được vinh danh trên bảng xếp hạng những tỷ phú giàu nhất thế giới với tổng tài sản 3,2 tỷ USD.

David Rockefeller cũng được biết đến như một nhà từ thiện hào phóng khi ủng hộ nhiều triệu USD cho Bảo tàng Nghệ thuật đương đại, Trường Đại học Rockfeller và cũng được biết đến như một nhà sưu tập bọ cánh cứng. Gia tộc Rockefeller hiện có hơn 150 con cháu.

Ở Việt Nam, Quỹ Rockfeller của gia tộc này hiện tập trung vào các lĩnh vực môi trường, y tế… tại Việt Nam. Đây là quỹ có truyền thống lâu đời trong việc tăng cường tác động của các cá nhân, tổ chức đang làm việc để thay đổi thế giới.

Tin mới lên