Tài chính quốc tế

Chi tiêu và đầu tư sụt giảm, kinh tế Nhật Bản chìm vào suy thoái

(VNF) - Dữ liệu mới nhất cho thấy nền kinh tế Nhật Bản đã rơi vào suy thoái trong quý III, sụt giảm với tốc độ nhanh nhất trong 2 năm do lạm phát trong nước gia tăng đè nặng lên nhu cầu tiêu dùng.

Chi tiêu và đầu tư sụt giảm, kinh tế Nhật Bản chìm vào suy thoái

Kinh tế Nhật Bản suy giảm trong quý III.

Văn phòng Nội các Nhật mới đây cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật bản đã giảm 0,5% trong quý III so với quý trước và giảm 2,1% so với quý III năm ngoái. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ quý III/2021, cũng là quý suy giảm đầu tiên trong năm, sau khi nền kinh tế thứ 3 thế giới tăng trưởng 3,7% trong quý I và 4,5% trong quý II.

Theo công ty dịch vụ tài chính ING, kết quả hoạt động của quý III kém hơn nhiều so với dự kiến. Tiêu dùng tư nhân giảm 0,2% trong quý III so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đầu tư doanh nghiệp giảm 2,5%.

Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của ING khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Robert Carnell cho biết trong một báo cáo: “Hầu hết sai lệch trong dự báo đều đến từ nhu cầu trong nước yếu hơn dự kiến, chẳng hạn như tiêu dùng, đầu tư kinh doanh và tích lũy hàng tồn kho”.

"Lực cản lớn nhất đối với hoạt động kinh tế là lưu kho hàng hóa, vốn đã kéo giảm 0,3% điểm tăng trưởng GDP trong quý trước. Mặc dù vậy, điều đáng chú ý là nhu cầu của khu vực tư nhân đồng thời sụt giảm trên diện rộng", ông Marcel Thieliant, trưởng bộ phận khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics (Vương quốc Anh), nhận định.

GDP quý III của Nhật Bản suy yếu một phần do chi phí tài sản cố định giảm sâu hơn dự tính, với mức giảm 0,6% so với quý II, trái ngược với kỳ vọng tăng 0,3%.

Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng 0,5% trong quý III. Xuất khẩu ô tô cũng đã phục hồi sau khi bị đình trệ vì thiếu chip máy tính và các bộ phận khác. 

Đồng yên Nhật được giao dịch ở mức khoảng 150,6/USD trong phiên giao dịch giữa buổi sáng 15/11, chạm mức thấp nhất trong một năm trong khi vẫn ở gần mức thấp nhất trong hơn 3 thập kỷ.

Theo các chuyên gia, với những con số mới nhất, ngân hàng trung ương Nhật Bản khó có thể xem xét bất kỳ động thái nào hướng tới lãi suất cao hơn.

Dữ liệu cũng củng cố cho gói kích thích kinh tế trị giá 13.200 tỷ yên (87 tỷ USD) của chính phủ Nhật Bản nhằm hạn chế chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Dự kiến, nó sẽ có các khoản trợ cấp và chi trả cho các hộ gia đình có thu nhập thấp để giảm thiểu hóa đơn năng lượng và tiện ích tăng vọt.

Xem thêm >> Nhật Bản chi mạnh tay 113 tỷ USD hỗ trợ người dân ứng phó lạm phát

Tin mới lên