Tài chính quốc tế

Chính phủ Hàn cũng mạnh tay chi 187 triệu USD để tạo ra Metaverse

(VNF) - Bộ Khoa học và CNTT Hàn Quốc công bố sẽ chính thức đầu tư 223,7 tỷ won (khoảng 187 triệu USD) để xây dựng và phát triển hệ sinh thái Metaverse quốc gia.

Chính phủ Hàn Quốc chi 187 triệu USD xây dựng Metaverse

Hàn Quốc là một trong những đất nước có sự đầu tư mạnh mẽ về khoa học, công nghệ và đạt được nhiều thành tựu to lớn, tạo nên sự phát triển thần kỳ trong vòng hai thập kỷ vừa qua.

Năm 2021 đã chứng kiến sự bùng nổ của làn sóng Metaverse và NFT trong nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, giải trí, thời trang,… Không đứng ngoài xu hướng đầy tiềm năng ấy, chính phủ Hàn Quốc đã có những bước đi mạnh mẽ gia nhập thị trường này.

Cụ thể, ngày 27/02/2022, Bộ Khoa học và CNTT của Hàn Quốc công bố sẽ đầu tư 223,7 tỷ won (tương đương gần 187 triệu USD) để xây dựng hệ sinh thái Metaverse quốc gia nhằm phát triển công nghệ kỹ thuật số và đẩy mạnh ứng dụng Metaverse trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống.

Hàn Quốc với tham vọng xây dựng “Thế giới ảo mở rộng”

Hệ sinh thái Metaverse của Hàn Quốc có tên là “Expanded Virtual World” hay còn gọi là “Thế giới ảo mở rộng”. Đây sẽ là nền tảng giúp mở rộng sự tăng trưởng ảo của nhiều lĩnh vực khác nhau như: giáo dục, truyền thông, đô thị thông minh.

Metaverse là một trong những lĩnh vực được chính phủ Hàn Quốc tập trung phát triển, nhằm đặt nền tảng cho nền kinh tế kỹ thuật số, từ đó thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới kinh tế quốc gia.

Trưởng phòng Truyền thông Park Yungyu, đại diện Bộ Khoa học và CNTT Hàn Quốc cho biết: “Điều quan trọng là phải tạo ra một hệ sinh thái Metaverse đẳng cấp thế giới, như là điểm khởi đầu để thúc đẩy mạnh mẽ một ngành siêu kết nối mới.”

“Expanded Virtual World” mở ra sự tăng trưởng ảo của nhiều lĩnh vực.

Chính phủ Hàn Quốc ước tính rằng Metaverse sẽ tạo ra hơn 1,5 triệu việc làm. Từ đó, Hàn Quốc cũng có kế hoạch tạo ra ít nhất 200 công ty và hơn 40.000 chuyên viên đảm nhiệm những vị trí việc làm trong lĩnh vực này.

Để thực hiện được điều đó, Bộ Khoa học và CNTT của Hàn Quốc cũng đã chi 4,6 tỷ KRW vào đào tạo nguồn nhân sự. Ngoài ra, bộ còn nỗ lực thu hút nhân tài vào hệ sinh thái Metaverse của mình thông qua các cuộc thi dành cho nhà phát triển Metaverse và hackathon.

Cơ hội gia nhập sân chơi Metaverse ở Hàn Quốc của các doanh nghiệp

Với “Expanded Virtual World”, chính phủ Hàn Quốc cũng hy vọng sẽ tạo ra một nền tảng có phạm vi toàn cầu, kết nối các doanh nghiệp trong nước với nhiều đối tác, công ty nước ngoài. Bên cạnh đó, nền tảng còn hỗ trợ về mặt tài chính và công nghệ, giúp các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ trong nền kinh tế kỹ thuật số trên Metaverse.

Cơ hội tham gia Metaverse rộng mở cho các doanh nghiệp

Một vấn đề đặt ra đó là để xây dựng và phát triển trong Metaverse có thể mất rất nhiều thời gian, kể cả đối với những tập đoàn công nghệ lớn. Vậy các doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội tham gia sân chơi này không, hay Metaverse chỉ dành cho những tập đoàn công nghệ lớn?

Ông Huynh Nguyễn - Chuyên gia trong lĩnh vực Quản lý Tài sản, cố vấn tài chính của bePay, nền tảng NFT cho người nổi tiếng toàn cầu đánh giá về vấn đề này như sau: “Metaverse không giới hạn sự tham gia của bất cứ doanh nghiệp nào. Đây là một ngành công nghệ lớn, mỗi doanh nghiệp tham gia đầu tư dù lớn hay nhỏ đều đổ vốn và nguồn nhân lực vào chuỗi giá trị của ngành, góp phần thúc đẩy Metaverse ngày càng phát triển.”

Bên cạnh xây dựng hệ sinh thái Metaverse, Hàn Quốc cũng nên quan tâm tới việc phát triển NFT, nghiên cứu tiền điện tử có giá trị tương đương đồng KRW và thiết lập hành lang pháp lý nhằm tạo nên một thế giới ảo mở rộng hoàn chỉnh nhất. 

Tin mới lên