Tiêu điểm

Chủ tịch Quảng Nam và Quảng Ngãi phản ứng kiểu làm quy hoạch mà không xuống thực tế

(VNF) - Tại Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ lần thứ 2, khi được tham khảo ý kiến về đề xuất Quy hoạch vùng Bắc trung Bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cả Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đều tỏ ra bất ngờ về những thông tin quy hoạch địa phương mình và phản ứng với cách làm quy hoạch và không xuống thực tế của đơn vị tư vấn thực hiện.

Chủ tịch Quảng Nam và Quảng Ngãi phản ứng kiểu làm quy hoạch mà không xuống thực tế

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch Quảng Nam (bên trái), ông Đăng Văn Minh - Chủ tịch Quảng Ngãi (bên phải).

"Địa phương vừa làm vừa lo"

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong 3 năm qua, các địa phương trong cả nước mất rất nhiều thời gian cho quy hoạch vì không có quy hoạch không làm được gì, nếu làm sẽ vi phạm. nhiệm kỳ này là chuyển giao thời kỳ quy hoạch hết hiệu lực, cho nên địa phương làm mà rất lo lắng, nếu làm không kịp sẽ bị khuyết điểm.

Tuy nhiên, với dự thảo quy hoạch vùng lần này, ông Minh cho biết có trao đổi với 4 địa phương nhưng tư vấn chưa làm việc với địa phương nào.

“Quy hoạch vùng mà không làm việc với địa phương thì làm sao mới khớp nối với quy hoạch tỉnh. Tôi đọc hoài chẳng thấy Quảng Ngãi đâu. Cập nhật không đầy đủ thì làm sao chất lượng”, ông Minh nói.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, quy hoạch tỉnh phải lấy ý kiến của các Bộ, địa phương. Quy hoạch vùng mà không cập nhật quy hoạch tỉnh thì sẽ không phù hợp, đến khi đó phải sửa thì các địa phương phải lĩnh đủ.

 “Đây là điều các địa phương rất lo lắng, làm quy hoạch đã lâu rồi, chúng tôi làm xong rồi mà giờ phải sửa thì chết. Tôi tha thiết đề nghị tư vấn cập nhật các nội dung quy hoạch tỉnh đã và được đang Thủ tướng phê duyệt”, ông Minh kiến nghị.

Ông Minh cũng cho biết, rất buồn vì một số nội dung cốt lõi của Quảng Ngãi không được đưa vào quy hoạch vùng, ví dự như “Quảng Ngãi là trung tâm năng lượng tái tạo quốc gia”. Bên cạnh đó, quy hoạch cũng chưa nêu được nội dung nào là quy hoạch chung cho vùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị bổ sung vào quy hoạch vùng các nội dung: Quảng Ngãi là trung tâm năng lượng tái tạo quốc gia, Quảng Ngãi là một trong những trung tâm chế biến thép, bổ sung tuyến cao tốc Quảng Nam - Quảng Ngãi – Kon Tum và trung tâm logistics Quảng Nam – Quảng Ngãi.

Chủ tịch Quảng Nam bắt ngờ với việc gợi ý xây dựng khu xử lý chất thải rắn Quốc gia

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị tư vấn cũng chưa làm việc với tỉnh về vấn đề quy hoạch vùng. “Không biết đơn vị tư vấn lấy thông tin ở đâu chứ chưa thấy làm việc với tỉnh. Có lẽ áp lực thời gian nên đơn vị tư vấn vội vàng báo cáo”, ông Thanh nói.

Bên cạnh đó, ông Lê Trí Thanh nhận định việc quy hoạch sẽ mạng lại mặt tích cực, nhưng ngược lại cũng sẽ xuất hiện mặt tiêu cực. Bởi mặt tiêu cực này sẽ làm kìm hãm sự phát triển và gây ra tác động xấu đến các vùng khác. Chính vì vậy, ông Thanh yêu cầu cần làm rõ hơn vấn đề này.

“Tôi nhận thấy trong quy hoạch vẫn chưa nêu lên được tính đột phá và cái cần tập trung nguồn lực để phát triển nhanh. Chúng ta mới chỉ ra lợi thế của ngành này, ngành kia dù đã được minh chứng trên thực tế và định hướng của chính phủ”, vị chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá.

Ngoài ra, liên quan đến gợi ý xây dựng một khu xử lý chất thải rắn Quốc gia tại Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh đã bày tỏ sự bất ngờ với gợi này và vị này cho rằng tỉnh Quảng Nam đã ứng xử rất nhiều sự cố liên quan đến chất thải rắn. Do đó, ông Lê Trí Thanh đề nghị nên xử lý chất thải rắn theo hình thức phân tán.

Việc xử lý chất thải rắn không nên tập trung tại một địa phương. Mỗi tỉnh, thành phố nên tự xây dựng một khu xử lý tập trung với quy mô phù hợp với địa phương đó. Việc xử lý này nên áp dụng bằng những công nghệ tiên tiến.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đây là hội nghị lấy ý kiến chứ chưa thông qua quy hoạch. Quy hoạch này vô cùng khó, bởi chúng ta chưa làm bao giờ, chưa có tiền lệ. Khó như vậy nên mới yêu cầu các địa phương phải tham gia góp ý kiến.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết đã rất cố gắng nhưng chưa thể làm việc hết với các địa phương được. Tư vấn mới làm việc được với 9 địa phương, không may chưa làm việc với Quảng Ngãi, Quảng Nam… Trong thời gian sắp tới, tư vấn sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương còn lại.

Tin mới lên