Nhân vật

Chủ tịch SSI: 'Chúc các doanh nhân trả đủ lương thưởng cho nhân viên và cổ tức cho cổ đông'

(VNF) - Đó là cách bày tỏ nhân ngành Doanh nhân Việt Nam 13/10 của Chủ tịch Công ty SSI, ông Nguyễn Duy Hưng.

Chủ tịch SSI: 'Chúc các doanh nhân trả đủ lương thưởng cho nhân viên và cổ tức cho cổ đông'

Chủ tịch SSI: 'Chúc các doanh nhân trả đủ lương thưởng cho nhân viên và cổ tức cho cổ đông'

Cụ thể, Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng viết: "Chỉ cần chúc các doanh nhân ăn ngon, ngủ yên trả đủ lương thưởng cho nhân viên và cổ tức cho cổ đông!".

Cùng chia sẻ về ngày Doanh nhân Việt Nam, ông Lê Xuân Nga, Tổng giám đốc BHS Group bày tỏ mục tiêu của doanh nhân không phải là tạo ra một doanh nghiệp để kiếm tiền cho bản thân, mà là trách nhiệm tạo cho xã hội càng nhiều việc làm càng tốt, bởi chỉ có việc làm mới tạo ra thu nhập và giúp đất nước phát triển.

Tổng giám đốc BHS Group nhìn nhận sự nghiệp của mỗi doanh nhân (kể cả chủ 1 quán ăn, cafe.. nhỏ) không hề đơn giản, trên chặng đường đó, đầy chông gai. Nhưng với tinh thần "sinh ra trong cơn bão ngại gì mấy hạt mưa rơi", mọi khó khăn thử thách rồi sẽ thành trái ngọt.

"Tôi biết ơn các thế hệ doanh nhân đi trước, những doanh nghiệp cũ, đã giúp đỡ và tạo điều kiện để ngày hôm nay, chúng tôi có cơ hội tiếp bước các anh; đồng hành và hợp tác, tạo ra nhiều việc làm hơn nữa cho Việt Nam. Trên con đường phát triển, tôi cũng biết ơn những đồng nghiệp cũ và mới, đã cùng chúng tôi đồng lòng, đoàn kết để phát triển một ngôi nhà chung, đó là doanh nghiệp, bởi 1/3 đời người (8 tiếng mỗi ngày) bạn dành thời gian ở trên doanh nghiệp, công hiến tuổi trẻ và thanh xuân, cả tuổi 'gừng càng cay' nữa".

Khi làm việc, ông tin rằng mỗi doanh nghiệp hãy trao quyền cho từng cá nhân, coi họ như 1 doanh nhân thực sự, họ sẽ cống hiến hết khả năng của mình để cùng doanh nghiệp phát triển đất nước.

Trong buổi gặp mặt giữa Thường trực Chính phủ với đại diện giới doanh nhân Việt Nam mới đây, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch tập đoàn Sovico, mong rằng tiếp tục nhận được sự định hướng, các chương trình cơ chế chính sách mở ra tạo điều kiện hỗ trợ, tạo thêm động lực, tạo thêm nữa niềm tin cho doanh nghiệp Việt Nam vững bước tiến lên phía trước với tinh thần đổi mới, sáng tạo.

Còn bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH mong muốn một số luật được ban hành sớm, như Luật Đất đai sửa đổi, Luật Tài nguyên nước, Luật Nhà ở…

“Chính phủ cần chỉ đạo, giao trách nhiệm cho các bộ ban ngành, trong đó trực tiếp là Bộ Y tế xây dựng căn cứ quy chuẩn để trình Quốc hội Luật Dinh dưỡng cho người Việt với lộ trình từng giai đoạn, mà trước hết là Luật Dinh dưỡng học đường”, bà Thái Hương nêu quan điểm.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình kiến nghị Chính phủ "đã thương yêu doanh nghiệp thì thương yêu nhiều hơn, đã quan tâm thì quan tâm nhiều hơn, đã tháo gỡ khó khăn tháo khó khăn hơn nữa, đã hạ thuế, phí thì hạ sâu hơn, hạ dài hơn nữa". Có tình cảm đó thì "doanh nghiệp Việt Nam như đàn chim Việt sẽ dang cánh bay trên bầu trời đưa Việt Nam vào vị thế quốc gia hùng cường và hạnh phúc".

 Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn THACO chia sẻ, Nghị quyết mới của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của đội ngũ doanh nhân và đề cao hơn, đó là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, đội ngũ doanh nhân không chỉ có vai trò góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ mà còn được giao thêm là góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, cũng đóng góp vai trò trong ngoại giao kinh tế, hội nhập quốc tế.

Đại diện một tổ chức hoạt động đa ngành, ông Dương bày tỏ, doanh nghiệp đang cố gắng giữ vai trò dẫn dắt trong một số lĩnh vực trọng yếu, hướng đến vị thế quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu, chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, dựa trên mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… Tôi nhận thấy rằng, đó là trách nhiệm của chính mỗi doanh nhân, doanh nghiệp. Chúng ta cạnh tranh, cùng hợp tác với nhau trong môi trường hội nhập để làm sao tự chúng ta có năng lực kinh doanh và đồng thời có được cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế. Trong bối cảnh khó khăn sẽ còn kéo dài nhưng đội ngũ doanh nhân cảm thấy được sự đồng hành mật thiết của Chính phủ và xin hứa sẽ hoàn thiện mình, vượt qua những khó khăn để đóng góp cho sự phát triển của đất nước như mục tiêu chúng chúng ta đề ra.

Tin mới lên